Học sinh chọn được ngành phù hợp khi nghe tư vấn tuyển sinh ở Cần Thơ

Yến Phương |

Cần Thơ – Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2024, nhiều học sinh cho rằng, các bạn đã chọn cho mình ngành nghề phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân.

Ngày 10.3, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2024 diễn ra tại khuôn viên Trường đại học Cần Thơ. Ngày hội do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - Đào tạo) và Trường đại học Cần Thơ tổ chức.
Ngày 10.3, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2024 diễn ra tại khuôn viên Trường đại học Cần Thơ. Ngày hội do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - Đào tạo) và Trường đại học Cần Thơ tổ chức.
Ban tư vấn tại ngày hội gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết từ Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Quốc Phòng, các trường thành viên đến từ TP HCM và Cần Thơ… giải đáp mọi băn khoăn về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 cho thí sinh, phụ huynh.
Ban tư vấn tại ngày hội gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết từ Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Quốc Phòng, các trường thành viên đến từ TP HCM và Cần Thơ… giải đáp mọi băn khoăn về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 cho thí sinh, phụ huynh.
Bên cạnh đó, gần 150 gian tư vấn của gần 100 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề… trong và ngoài nước mang đến cho học sinh những góc nhìn trực quan, sinh động về ngành, trường.
Bên cạnh đó, gần 150 gian tư vấn của gần 100 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề… trong và ngoài nước mang đến cho học sinh những góc nhìn trực quan, sinh động về ngành, trường.
Ngày hội thu hút hàng nghìn lượt học sinh, phụ huynh ở TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tham dự.
Ngày hội thu hút hàng nghìn lượt học sinh, phụ huynh ở TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây tham dự.
Bạn Trương Gia Bảo (học sinh lớp 12, Trường THPT Thực hành Sư Phạm, TP Cần Thơ) - chia sẻ, tham gia ngày hội hôm nay, Bảo được tư vấn và hiểu thêm rất nhiều về các chương trình tuyển sinh của các trường. Nhờ đó Bảo đã xác định được cho mình ngành nghề phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân, đó là nỗ lực hết mình để thi đậu vào ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Cần Thơ.
Bạn Trương Gia Bảo (học sinh lớp 12, Trường THPT Thực hành Sư Phạm, TP Cần Thơ) - chia sẻ, tham gia ngày hội hôm nay, Bảo được tư vấn và hiểu thêm rất nhiều về các chương trình tuyển sinh của các trường. Nhờ đó Bảo đã xác định được cho mình ngành nghề phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân, đó là nỗ lực hết mình để thi đậu vào ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Cần Thơ.
Còn với bạn Nguyễn Diệu (học sinh lớp 12, Trường THPT Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) - cho biết, em học tại trường nông thôn nên không có điều kiện nhiều để gặp gỡ và nghe tư vấn từ các chuyên gia. Do vậy, Diệu rất mong chờ vào ngày hội tư vấn tuyển sinh.
Còn với bạn Nguyễn Diệu (học sinh lớp 12, Trường THPT Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) - cho biết, em học tại trường nông thôn nên không có điều kiện nhiều để gặp gỡ và nghe tư vấn từ các chuyên gia. Do vậy, Diệu rất mong chờ vào ngày hội tư vấn tuyển sinh.
“Em và các bạn phải chuẩn bị từ đêm, lên xe vượt hơn 100 km để trời sáng kịp có mặt Trường Đại học Cần Thơ, tham gia nghe tư vấn tuyển sinh, chọn cho mình ngành nghề phù hợp để có được tương lai tươi sáng hơn”, Diệu nói.
“Em và các bạn phải chuẩn bị từ đêm, lên xe vượt hơn 100 km để trời sáng kịp có mặt Trường Đại học Cần Thơ, tham gia nghe tư vấn tuyển sinh, chọn cho mình ngành nghề phù hợp để có được tương lai tươi sáng hơn”, Diệu nói.
“Bản thân em rất muốn được đi nhiều nơi, biết nhiều điều nên báo chí là sự lựa chọn tốt nhất. Đối với em làm báo là cả một thách thức xen lẫn nhiều điều thú vị. Và khi nghe thông tin Trường Đại học Cần Thơ có Ngành báo chí là em đã biết mình đã gần chạm đến ước mơ”, bạn Nguyễn Huyền Trang (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đã cùng đoàn vượt 200km đến Trường Đại học Cần Thơ để nghe tư vấn tuyển sinh.
“Bản thân em rất muốn được đi nhiều nơi, biết nhiều điều nên báo chí là sự lựa chọn tốt nhất. Đối với em làm báo là cả một thách thức xen lẫn nhiều điều thú vị. Và khi nghe thông tin Trường Đại học Cần Thơ có Ngành báo chí là em đã biết mình đã gần chạm đến ước mơ”, bạn Nguyễn Huyền Trang (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đã cùng đoàn vượt 200km đến Trường Đại học Cần Thơ để nghe tư vấn tuyển sinh.
Tại ngày hội, ngoài việc gặp trực tiếp các chuyên gia tư vấn, học sinh còn trải nghiệm ngành nghề tại các gian tư vấn của các trường, trung tâm. Những hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích. Bên cạnh đó, góp phần giúp học sinh định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội.
Tại ngày hội, ngoài việc gặp trực tiếp các chuyên gia tư vấn, học sinh còn trải nghiệm ngành nghề tại các gian tư vấn của các trường, trung tâm. Những hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích. Bên cạnh đó, góp phần giúp học sinh định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội.
Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn học sinh THPT Hải Phòng dự ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp

Mai Dung |

Sáng 10.3, hàng nghìn học sinh TP.Hải Phòng tham dự chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Thành Đoàn Hải Phòng, Trường đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức.

Những dự án trọng điểm chậm tiến độ ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; Bệnh viện Ung bướu; Kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu; Trường THCS Trà Nóc; Trường Tiểu học Long Hòa; Xây dựng trạm trung chuyển rác tại phường Long Tuyền… là hàng loạt dự án triển khai chậm so với kế hoạch.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 Trường Đại học Cần Thơ

Phong Linh |

Trường Đại học Cần Thơ công bố dự kiến tuyển sinh năm 2024.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đã dừng cuộc hôn nhân của mình

Hào Hoa |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Thanh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ việc ly hôn bởi đã đi qua quãng thời gian đủ dài để tĩnh tâm, sẵn sàng đối diện.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.3: Tiếp tục tăng sốc, chạm đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.3: Tính đến 17h00, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 80,15 - 82,155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.178,6 USD/ounce.

Ukraina chi hàng triệu USD chặn truyền hình Nga

Song Minh |

Ukraina chi hàng triệu USD triển khai thiết bị gây nhiễu để chặn truyền hình Nga.

Loạt doanh nghiệp nợ phải trả cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu

LỤC GIANG |

Năm 2023, nhiều doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả ở mức cao và có xu hướng tăng, trong khi vốn chủ sở hữu thấp hơn nhiều lần khiến doanh nghiệp có thể đối diện với nhiều rủi ro. Vậy, tỉ lệ này ở mức bao nhiêu là an toàn?

Tin 20h: Lý do đơn vị sự nghiệp nhà nước ở Đắk Nông nợ lương viên chức

Nhóm PV |

Tin 20h: Dự án bất động, khu đất vàng Hà Nội bị lãng phí hàng chục năm; Xác minh tài sản 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý; Đơn vị sự nghiệp Nhà nước ở Đắk Nông nợ lương viên chức và người lao động...

Hàng nghìn học sinh THPT Hải Phòng dự ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp

Mai Dung |

Sáng 10.3, hàng nghìn học sinh TP.Hải Phòng tham dự chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Thành Đoàn Hải Phòng, Trường đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức.

Những dự án trọng điểm chậm tiến độ ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; Bệnh viện Ung bướu; Kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu; Trường THCS Trà Nóc; Trường Tiểu học Long Hòa; Xây dựng trạm trung chuyển rác tại phường Long Tuyền… là hàng loạt dự án triển khai chậm so với kế hoạch.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 Trường Đại học Cần Thơ

Phong Linh |

Trường Đại học Cần Thơ công bố dự kiến tuyển sinh năm 2024.