Hoàn thành tuyến kè khẩn cấp bờ sông Đà bị sạt lở ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Sau hơn 3 tháng thi công, dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ kè sông Đà trị giá 15 tỉ đồng tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông đã hoàn thành 100% các hạng mục.

Giữa tháng 10.2023, phóng viên Báo Lao Động trở lại bờ sông Đà đoạn qua khu 12, khu 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông (Phú Thọ), đây chính là nơi bị sạt lở nghiêm trọng hồi tháng 5.2023, đe dọa đến tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân.
Giữa tháng 10.2023, phóng viên Báo Lao Động trở lại bờ sông Đà đoạn qua khu 12, khu 13 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông (Phú Thọ), đây chính là nơi bị sạt lở nghiêm trọng hồi tháng 5.2023, đe dọa đến tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân.
Ghi nhận tại đây, tuyến kè khẩn cấp được xây dựng bằng đá hộc đã hoàn thành, trải dài khoảng 300 mét tính từ chân cầu Trung Hà ngược về thượng nguồn sông Đà.
Ghi nhận tại đây, tuyến kè khẩn cấp được xây dựng bằng đá hộc đã hoàn thành, trải dài khoảng 300 mét tính từ chân cầu Trung Hà ngược về thượng nguồn sông Đà.
Tuyến kè được thiết kế kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp để chống sạt lở. Hàng nghìn mét khối đá hộc kích thước lớn đã được sử dụng để gia cố tuyến đê sông Đà này.
Tuyến kè được thiết kế kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp để chống sạt lở. Hàng nghìn mét khối đá hộc kích thước lớn đã được sử dụng để gia cố tuyến đê sông Đà này.
Những tháng qua, trong quá trình thi công tuyến kè, thời tiết tại tỉnh Phú Thọ thường xuyên có mưa lớn, mực nước các sông dâng cao. Trong số đó, sông Đà không phải ngoại lệ, từ vết tích để lại, có thể thấy rõ nước lũ đã từng dâng lên tới gần đỉnh kè.
Những tháng qua, trong quá trình thi công tuyến kè, thời tiết tại tỉnh Phú Thọ thường xuyên có mưa lớn, mực nước các sông dâng cao. Trong số đó, sông Đà không phải ngoại lệ, từ vết tích để lại, có thể thấy rõ nước lũ đã từng dâng lên tới gần đỉnh kè.
Ông Sĩ - người dân sống tại khu 13, xã Dân Quyền kể lại: “Tính ra năm nay cũng mưa nhiều, nếu như không có tuyến kè thì có lẽ đã sạt lở đến đường huyện 80 và hàng chục nhà dân trôi theo dòng nước xiết rồi. Hồi đầu năm các anh về đây cũng thấy đấy, sạt lở quá nghiêm trọng và nhanh chóng, cả làng ăn không ngon, ngủ không yên“.
Ông Sĩ - người dân sống tại khu 13, xã Dân Quyền kể lại: “Tính ra năm nay cũng mưa nhiều, nếu như không có tuyến kè thì có lẽ đã sạt lở đến đường huyện 80 và hàng chục nhà dân trôi theo dòng nước xiết rồi. Hồi đầu năm các anh về đây cũng thấy đấy, sạt lở quá nghiêm trọng và nhanh chóng, cả làng ăn không ngon, ngủ không yên“.
Hiện, khi tuyến kè kiên cố đã được xây dựng, mực nước sông Đà xuống thấp, cỏ dại đã mọc um tùm ở các vị trí sạt lở,... người dân khu 12, khu 13 xã Dân Quyền đã có thể gạt bỏ nỗi lo “hà bá nuốt làng“, yên tâm sinh sống, sản xuất.
Hiện, khi tuyến kè kiên cố đã được xây dựng, mực nước sông Đà xuống thấp, cỏ dại đã mọc um tùm ở các vị trí sạt lở,... người dân khu 12, khu 13 xã Dân Quyền đã có thể gạt bỏ nỗi lo “hà bá nuốt làng“, yên tâm sinh sống, sản xuất.
Theo đại diện Chi Cục Thủy lợi - thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (Chủ đầu tư), dự án Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ vở sông, đoạn tương ứng từ Km31+650 - Km31+950 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông đến nay đã hoàn thành thi công 100% các hạng mục, đã được chủ đầu tư nghiệm thu về khối lượng.
Theo đại diện Chi Cục Thủy lợi - thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (Chủ đầu tư), dự án Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ vở sông, đoạn tương ứng từ Km31+650 - Km31+950 đê tả sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông có tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng, sau hơn 3 tháng thi công nay đã hoàn thành 100% các hạng mục, được chủ đầu tư nghiệm thu về khối lượng.
Trước đó, ngày 13.5.2023, Báo Lao Động có bài viết “Bờ sông Đà sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Phú Thọ“, phản ánh về việc bờ sông Đà qua địa bàn khu 12, khu 13 xã Dân Quyền (giáp cầu Trung Hà) xảy ra tình trạng sạt lở. Hàng chục hecta đất đai và hoa màu của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu, chảy xiết.
Trước đó, ngày 13.5.2023, Báo Lao Động có bài viết “Bờ sông Đà sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Phú Thọ“, phản ánh về việc bờ sông Đà qua địa bàn khu 12, khu 13 xã Dân Quyền (giáp cầu Trung Hà) xảy ra tình trạng sạt lở. Hàng chục hecta đất đai và hoa màu của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu, chảy xiết.
Ghi nhận thực tế của phóng viên thời điểm đó, dòng nước sông Đà đã xoáy sâu vào vị trí đất canh tác của người dân, chỉ còn cách khoảng 15m là sạt lở tới khu dân cư đông đúc của xã Dân Quyền, với khoảng trên 100 hộ dân đang sinh sống.
Thời điểm bị sạt lở, dòng nước sông Đà đã xoáy sâu vào vị trí đất canh tác của người dân, chỉ còn cách khoảng 15m là sạt lở tới khu dân cư đông đúc của xã Dân Quyền, với khoảng trên 100 hộ dân đang sinh sống.
Theo ông Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dân Quyền, tình trạng sạt lở bờ sông Đà diễn ra từ đầu năm 2023, nguyên nhân được xác định là hiện tại, toàn bộ hướng dòng chảy của sông bên hạ lưu phía huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã được kè kiên cố, khiến dòng chảy đã xoáy sang toàn bộ chân đê của xã Dân Quyền.
Theo ông Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dân Quyền, tình trạng sạt lở bờ sông Đà diễn ra từ đầu năm 2023, nguyên nhân được xác định là hiện tại, toàn bộ hướng dòng chảy của sông bên hạ lưu phía huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã được kè kiên cố, khiến dòng chảy đã xoáy sang toàn bộ chân đê của xã Dân Quyền.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục sạt lở do thiên tai ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm lập hồ sơ xử lý, khắc phục sạt lở do hậu quả thiên tai.

Đầu tư 15 tỉ đồng kè khẩn cấp bờ sông Đà bị sạt lở ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT triển khai dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Bờ sông Đà sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Hàng trăm hộ dân sống tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông lo lắng vì tình trạng sạt lở bờ sông Đà đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh tiếp tục đẩy cựu quan chức vào lao lý

Hữu Long |

Để thực hiện, dự án khách sạn Mường Thanh Viễn Triều, tỉnh Khánh Hòa giao hàng chục nghìn mét vuông đất vàng cho doanh nghiệp nhưng không thông qua đấu giá. Địa phương cũng không thu tiền thuê đất trong 2 năm (2013-2015), gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng. Nhiều cựu lãnh đạo dù đang chấp hành án, nhưng tiếp tục bị khởi tố đối với sai phạm ở dự án này.

Lương, thưởng và vai trò của công đoàn giúp bảo vệ quyền lợi người lao động

NHÓM PV |

Theo khảo sát của Navigos Group, những chính sách tác động lên thu nhập như lương, thưởng, phụ cấp... là mối quan tâm và kỳ vọng hàng đầu của người lao động. Và công đoàn chính là tổ chức có thể lên tiếng giúp người lao động về những kỳ vọng của họ trong thời gian tới. Báo Lao Động tổ chức toạ đàm: “Lương, thưởng, phụ cấp - Vai trò của công đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động". Tọa đàm được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Tranh cãi chuyện đánh rớt nhà thầu nhưng không công bố lý do ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Gói thầu trị giá khoảng 188 tỉ đồng ở Lâm Đồng đang vấp phải khiếu nại liên quan đến việc mở hồ sơ và chấm thầu. Nhà thầu phản ứng khi bị chủ đầu tư loại nhưng không được biết lý do vì sao.

"Ông lớn" xe buýt Hà Nội chia sẻ sau đề xuất tăng giá vé của Sở GTVT

TRÍ MINH |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) vừa có đề xuất tăng giá vé xe buýt sau gần 10 năm. Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có trao đổi nhanh với phía truyền thông của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) - một đơn vị chiếm thị phần lớn xe buýt ở Hà Nội.

Khắc phục sạt lở do thiên tai ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm lập hồ sơ xử lý, khắc phục sạt lở do hậu quả thiên tai.

Đầu tư 15 tỉ đồng kè khẩn cấp bờ sông Đà bị sạt lở ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT triển khai dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông Đà, thuộc địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Bờ sông Đà sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Hàng trăm hộ dân sống tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông lo lắng vì tình trạng sạt lở bờ sông Đà đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.