Hiện trường tan hoang vụ phá 12ha rừng trên cát tại Quảng Bình

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Tiếp cận hiện trường vụ phá rừng với diện tích khoảng 12ha trên cát vừa phát hiện tại khu vực thôn Sen Đông (xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), PV Báo Lao Động bất ngờ khi khu rừng giờ chỉ còn trơ gốc và những ngọn đồi trọc.

Nằm sâu trong địa phận thôn Sen Đông, nơi có khá ít người dân sinh sống, khu vực rừng bị tàn phá thuộc lô 11, khoảnh 3, tiểu khu 433C và lô 2, 3, khoảnh 2, tiểu khu 434C thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ do Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong (BQL KDTTN ĐC-KNT) quản lý. Nhiều cây keo lá tràm, phi lao đã bị khai thác lấy phần thân gỗ còn lại gốc, cành ngọn. Hai khu vực này có diện tích 9,69ha, trong đó 7,63ha khai thác trắng lấy cả cây phi lao và keo; 2,06ha chỉ cắt lấy cây keo, còn cây phi lao vẫn chừa lại. Mở rộng đo đếm, các đơn vị kiểm tra phát hiện thêm 2,85ha rừng khác đã bị khai thác.
Nằm sâu trong địa phận thôn Sen Đông, khu vực rừng bị tàn phá thuộc lô 11, khoảnh 3, tiểu khu 433C và lô 2, 3, khoảnh 2, tiểu khu 434C thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ do Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong (BQL KDTTN ĐC-KNT) quản lý.
Rất nhiều cây keo lá tràm, phi lao có tuổi đời lên đến hàng chục năm tuổi bị đốn hạ để lấy gỗ.
Rất nhiều cây keo lá tràm, phi lao có tuổi đời lên đến hàng chục năm tuổi bị đốn hạ để lấy gỗ.
Theo người dân sống gần khu vực rừng bị khai thác cho hay, dù có nhận thấy việc cây bị đốn hạ, tuy nhiên do suy nghĩ đây là khu vực được chính quyền chia cho hộ gia đình khác, người ta trồng cây nên bây giờ đến thu hoạch.
Theo người dân sống gần khu vực rừng bị khai thác cho hay, dù có thấy việc cây bị đốn hạ, nhưng do nghĩ đây là khu vực được chính quyền chia cho hộ gia đình, người ta trồng cây nên bây giờ đến thu hoạch.
Theo ông Lê Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Sen Thủy, hiện nay xã đã mời BQL KDTTN ĐC-KNT và Chi ủy thôn Sen Đông để xác minh ranh giới sử dụng đất giữa UBND xã Sen Thủy và BQL KDTTN ĐC-KNT, đồng thời vận động người dân không được trồng xâm lấn, khai thác cây trong diện tích đất của BQL KDTTN ĐC-KNT.
Nhiều cây keo lá tràm, phi lao đã bị khai thác lấy phần thân gỗ còn lại gốc, cành ngọn. Hai khu vực này có diện tích 9,69ha, trong đó 7,63ha khai thác trắng lấy cả cây phi lao và keo; 2,06ha chỉ cắt lấy cây keo.
Những gốc cây trơ trọi tại hiện trường.
Những gốc cây trơ trọi tại hiện trường.
 
Hiện trường tan hoang sau khi một diện tích lớn rừng trên cát bị triệt phá.
Hiện trường tan hoang sau khi một diện tích lớn rừng trên cát bị triệt phá. Mở rộng đo đếm, các đơn vị kiểm tra phát hiện thêm 2,85ha rừng khác đã bị khai thác.

Theo xác minh ban đầu, rừng bị phá là rừng phi lao và rừng lá tràm. Số cây trên đã bị chặt lấy thân gỗ, còn lại gốc và cành ngọn thuộc lô 11, khoảnh 3 (tiểu khu 433C; lô 2, 3, khoảnh 2, tiểu khu 434C) thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ, do Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong quản lý. Hai khu vực này có diện tích 9,69ha.

Ngoài ra, có thêm 1,99ha thuộc lô 11a, khoảnh 3 (tiểu khu 433C) thuộc quy hoạch rừng sản xuất cũng đã bị khai thác, chủ rừng là Ban quản lý Khu dữ trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong và 0,86ha khác cũng bị chặt phá tại lô 12, khoảnh 3 (tiểu khu 433C) thuộc quy hoạch rừng sản xuất do UBND xã Sen Thủy quản lý.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định.


PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phạt hơn 137 triệu với đối tượng phá rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Hoài Luân |

Phú Yên - Phá 3.900m2 diện tích rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất, một đối tượng bị xử phạt hơn 137 triệu đồng về hành vi phá rừng.

Lý do chưa khởi tố ngay vụ phá rừng nghiêm trọng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Hơn 6 tháng kể từ khi phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Trị mà Báo Lao Động đã phản ánh, cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.

2 đối tượng phá rừng ở Phú Quốc lĩnh 4 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hai bị cáo Việt và Chiến đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội hủy hoại rừng và buộc phải bồi thường 1.133.500 đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phạt hơn 137 triệu với đối tượng phá rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Hoài Luân |

Phú Yên - Phá 3.900m2 diện tích rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất, một đối tượng bị xử phạt hơn 137 triệu đồng về hành vi phá rừng.

Lý do chưa khởi tố ngay vụ phá rừng nghiêm trọng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Hơn 6 tháng kể từ khi phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Trị mà Báo Lao Động đã phản ánh, cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.

2 đối tượng phá rừng ở Phú Quốc lĩnh 4 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hai bị cáo Việt và Chiến đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội hủy hoại rừng và buộc phải bồi thường 1.133.500 đồng.