Hiện trạng dự án nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình xin gia hạn tiến độ sau xử phạt

NGỌC THÙY |

Sau khi Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội kiến nghị UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất NO1 Hạ Đình (thuộc khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) về việc chậm khởi công công trình, đến nay, chủ đầu tư đã nộp phạt, đồng thời triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng cho dự án.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 có quy mô 9.305m2 thuộc Khu đô thị mới Hạ Đình, được triển khai xây dựng với 440 căn hộ, trong đó 365 căn hộ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua và 75 căn hộ để kinh doanh thương mại theo quy định hiện hành.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 có quy mô 9.305m2 thuộc Khu đô thị mới Hạ Đình, được triển khai xây dựng với 440 căn hộ, trong đó 365 căn hộ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua và 75 căn hộ để kinh doanh thương mại theo quy định hiện hành.
Dự án này được UBND TP Hà Nội giao cho Liên danh Công ty CP xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên và Công ty Cổ phần phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.
Dự án này được UBND TP Hà Nội giao cho Liên danh Công ty CP xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên và Công ty Cổ phần phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.
Theo tiến độ thực hiện dự án, giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý III/2020 đến quý II/2021; giai đoạn thực hiện đầu tư từ quý III/2021 đến quý III/2022; giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng từ quý III/2022. Theo thỏa thuận các bên trong liên danh, Tổng công ty UDIC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) là đại diện liên danh.
Theo tiến độ thực hiện dự án, giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý III/2020 đến quý II/2021; giai đoạn thực hiện đầu tư từ quý III/2021 đến quý III/2022; giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng từ quý III/2022. Theo thỏa thuận các bên trong liên danh, Tổng công ty UDIC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) là đại diện liên danh.
Tuy nhiên dự án này được xác định là chậm triển khai theo đúng tiến độ.
Tuy nhiên dự án này được xác định là chậm triển khai theo đúng tiến độ.
Hiện nay dự án vẫn là bãi đất trống được quây tôn kín mít. Phía bên trong hàng rào tôn, do không được triển khai xây dựng nhiều năm, cỏ dại đã mọc um tùm.
Hiện nay, dự án vẫn là bãi đất trống được quây tôn kín mít. Phía bên trong hàng rào tôn, do không được triển khai xây dựng nhiều năm, cỏ dại đã mọc um tùm.
Trong thông cáo báo chí mới đây, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, ngày 7.2.2024, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Dự án Khu đô thị mới Hạ Đình trên phần diện tích đất thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì với mức tiền phạt 140 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp phải khởi công dự án nhà xã hội trong 30 ngày kể từ ngày ký quyết định xử phạt.
Trong thông cáo báo chí mới đây, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, ngày 7.2.2024, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Dự án Khu đô thị mới Hạ Đình trên phần diện tích đất thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì với mức tiền phạt 140 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp phải khởi công dự án nhà xã hội trong 30 ngày kể từ ngày ký quyết định xử phạt.
Việc triển khai dự án chậm tiến độ là do một số nguyên nhân khách quan như điều chỉnh quy hoạch, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục. Ngoài ra, thời gian thẩm duyệt về PCCC cho dự án bị kéo dài. Đồng thời do dự án có tới 60% vốn là của doanh nghiệp nhà nước (vốn góp của Tổng Công ty UDIC) nên việc quản lý, sử dụng vốn này vào sản xuất, kinh doanh dự án phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Vì vậy, liên danh chủ đầu tư cần có thời gian hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Việc triển khai dự án chậm tiến độ là do một số nguyên nhân khách quan như điều chỉnh quy hoạch, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục. Ngoài ra, thời gian thẩm duyệt về PCCC cho dự án bị kéo dài. Đồng thời do dự án có tới 60% vốn là của doanh nghiệp nhà nước (vốn góp của Tổng Công ty UDIC) nên việc quản lý, sử dụng vốn này vào sản xuất, kinh doanh dự án phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Vì vậy, liên danh chủ đầu tư cần có thời gian hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
Sau khi chấp hành việc xử phạt, liên danh chủ đầu tư đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc xin gia hạn tiến độ dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 và đề xuất dự kiến khởi công xây dựng công trình vào Quý IV/2024.
Sau khi chấp hành việc xử phạt, liên danh chủ đầu tư đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc xin gia hạn tiến độ dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 và đề xuất dự kiến khởi công xây dựng công trình vào Quý IV/2024.
Về nội dung có hay không việc chuyển đổi dự án nhà ở xã hội này thành dự án nhà thương mại mà dư luận đặt ra trong thời gian qua, Tổng công ty UDIC - đại diện liên danh chủ đầu tư khẳng định, liên danh vẫn đang triển khai dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1 theo đúng chủ trương đã được Thành phố phê duyệt, không có việc chuyển đổi dự án thành dự án nhà ở thương mại. Ảnh: Tổng công ty UDIC.
Về nội dung có hay không việc chuyển đổi dự án nhà ở xã hội này thành dự án nhà thương mại mà dư luận đặt ra trong thời gian qua, Tổng công ty UDIC - đại diện liên danh chủ đầu tư khẳng định, liên danh vẫn đang triển khai dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1 theo đúng chủ trương đã được Thành phố phê duyệt, không có việc chuyển đổi dự án thành dự án nhà ở thương mại. Ảnh: Tổng công ty UDIC.
NGỌC THÙY
TIN LIÊN QUAN

5 dự án nhà ở xã hội vừa được Hà Nam chấp thuận đầu tư

Thu Giang |

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, đến quý I/2024, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội.

Giá nhà ở xã hội như lên đồng, tăng cả tỉ đồng dù đã sử dụng gần chục năm

Tuyết Lan |

Nhiều dự án nhà ở xã hội ở khu vực Hà Nội tăng giá cao gấp đôi dù đã qua sử dụng được nhiều năm, thay nhiều đời chủ.

Dự án nhà ở xã hội chậm khởi công, mở bán vẫn ế ẩm

THU GIANG |

Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội mới đây đã tham mưu, đề xuất UBND TP Hà Nội xử phạt doanh nghiệp chậm khởi công, xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH). Thậm chí, thời gian qua, nhiều dự án xây dựng NƠXH tại Hà Nội dù mở bán nhưng vẫn ế ẩm, liên tục lỡ hẹn bàn giao căn hộ cho người dân theo cam kết.

Thu giữ nhiều "hàng rừng" quý hiếm tại nhà trùm buôn thú rừng sau loạt bài của Lao Động

Nhóm phóng viên |

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, thu giữ nhiều thú rừng còn sống và hàng chục kg động vật rừng đã bị giết hại tại một đầu mối thu gom hàng rừng mà phóng sự điều tra của Báo Lao Động đã phản ánh. Đáng chú ý trong số này có nhiều cá thể các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Nguyên nhân 145 hộ dân ở Thanh Hóa chưa được nhận tiền hỗ trợ tái định cư sau gần 10 năm

Trần Lâm |

Dù đã di dời, tái định cư ở nơi ở mới 10 năm nhưng 145 hộ dân đồng bào miền núi Thanh Hóa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Người dân trong dự án Vành đai 1 mong chờ sớm được an cư

Tùng Giang |

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua 2 quận Ba Đình và Đống Đa (Hà Nội) được phê duyệt từ tháng 12.2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng cho đến nay chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng. Chưa thể an cư vì hạ tầng, nhà ở xuống cấp đã khiến cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng.

Tín dụng hỗ trợ lâm, thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD

Nhóm PV |

Với lợi thế có ¾ diện tích là đồi núi, đường bờ biển dài, những năm qua ngành lâm - thủy sản nước ta đã có những bước phát triển ấn tượng. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới đối diện nguy cơ suy thoái, doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu lâm, thủy sản vấp phải nhiều khó khăn, trong đó có việc thiếu vốn để đầu tư, sản xuất. Để ngành lâm - thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD, bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, chủ trương tháo gỡ khó khăn, đồng hành của ngành ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vẫn chưa rõ ai là người cung tiến bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt

Trần Lâm |

Đến hôm nay (12.4), vẫn chưa ngã ngũ về chủ nhân công đức tấm bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

5 dự án nhà ở xã hội vừa được Hà Nam chấp thuận đầu tư

Thu Giang |

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, đến quý I/2024, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội.

Giá nhà ở xã hội như lên đồng, tăng cả tỉ đồng dù đã sử dụng gần chục năm

Tuyết Lan |

Nhiều dự án nhà ở xã hội ở khu vực Hà Nội tăng giá cao gấp đôi dù đã qua sử dụng được nhiều năm, thay nhiều đời chủ.

Dự án nhà ở xã hội chậm khởi công, mở bán vẫn ế ẩm

THU GIANG |

Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội mới đây đã tham mưu, đề xuất UBND TP Hà Nội xử phạt doanh nghiệp chậm khởi công, xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH). Thậm chí, thời gian qua, nhiều dự án xây dựng NƠXH tại Hà Nội dù mở bán nhưng vẫn ế ẩm, liên tục lỡ hẹn bàn giao căn hộ cho người dân theo cam kết.