Hiểm hoạ cháy nổ từ khu chợ nông sản lớn nhất Thái Nguyên

Việt Bắc |

Một số chợ truyền thống trên địa bàn TP Thái Nguyên hiện đã xuống cấp và thiếu vắng đi các thiết bị phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn, đe doạ đến sự an nguy, tài sản của người dân.

1
Chợ Túc Duyên (phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) là chợ nông sản lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Mỗi ngày chợ có hàng nghìn lượt khách ra vào mua bán.
Hdnd
Chợ đã tồn tại gần 20 năm, mỗi ngày có hàng trăm tiểu thương, xe thùng chở đủ các loại nông sản (rau, củ, quả..) từ nhiều nơi khác nhau đổ về đây rồi vận chuyển đi khắp các huyện ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang...
Ngày 27.3, ghi nhận của PV Báo Lao Động việc giao thương mua bán tại chợ Túc Duyên diễn ra bên trong các kiot lụm xụp, tạm bợ, thiếu vắng thiết bị phòng cháy chữa cháy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.
Ngày 27.3, ghi nhận của PV Báo Lao Động việc giao thương mua bán tại chợ Túc Duyên diễn ra bên trong các kiot lụm xụp, tạm bợ. Nhiều hạng mục xuống cấp, đường điện đấu nối thô sơ, thiếu vắng thiết bị phòng cháy chữa cháy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.
hjee
Tại khu vực buôn bán gia cầm, việc đun nấu diễn ra công khai, ẩn hoạ nguy cơ hoả hoạn.

2
Nhiều kiot dùng làm nơi chứa rơm rạ, thùng carton, nhựa... là những vật liệu dễ bắt lửa, cháy lan.
Nhiều hộp cứu hoả tại đây không có bình chữa cháy và đã biến dạng méo mó, phủ lớp bụi dày nằm gỏn lọn một góc chợ.
Nhiều hộp cứu hoả tại đây bên trong không có bình chữa cháy và đã biến dạng méo mó, phủ lớp bụi dày nằm chỏng chơ một góc chợ.
3
Là tiểu thương buôn bán và gắn bó hơn 10 năm ở chợ Túc Duyên, bà L.T (TP Thái Nguyên) cho biết: "Tôi thuê kiot này khoảng 1,6 triệu đồng/tháng, tôi chỉ biết có thuê thôi, không có tập huấn phòng cháy chữa cháy gì. Lỡ có cháy nổ thì đã có bảo vệ, bình cứu hoả ở ngay đó".
vg
Tuy nhiên khu vực bảo vệ mà tiểu thương này nhắc đến, bên trong hộp cứu hoả lại trống rỗng.
Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, chợ Túc Duyên cũng đã từng xảy ra vụ cháy, nổ nghi do chập điện ở hai ki ốt bán rau, quả, tổng diện tích 40m2.
Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, chợ Túc Duyên cũng đã từng xảy ra vụ cháy, nổ nghi do chập điện ở hai ki ốt bán rau, quả, tổng diện tích 40m2.
10
Tình trạng các hạng mục xuống cấp, thiếu thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng tương tự diễn ra tại chợ Dốc Hanh (phường Trung Thành, TP Thái Nguyên), một khu chợ sầm uất nổi tiếng với hoạt động mua bán thực phẩm.
Khu vực mái chợ được tiểu thương gia cố bằng những thanh tre, gỗ và các vật liệu xốp, bạt... là các vật liệu dễ bắt lửa.
Khu vực mái chợ được tiểu thương gia cố bằng những thanh tre, gỗ và các vật liệu xốp, bạt... là các vật liệu dễ bắt lửa.
qe
Đường điện chằng chịt được câu móc, đấu nối thô sơ.
Nằm sát vách chợ là dãy cửa hàng nấu ăn.
Hoạt động đun nấu diễn ra ngay sát vách khu chợ, nơi các sạp bán mặt hàng, vật dụng dễ cháy.
13
Bà Đinh Thị Điền, tiểu thương tại chợ Dốc Hanh cho biết: "Tôi thuê ở đây có được đi tập huấn, phổ biến hàng năm về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên bên khu vực chúng tôi buôn bán không có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, nếu có cháy nổ thì gọi bảo vệ hoặc chạy đi lấy nước mà dập lửa".
Ngày 28.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND phường Túc Duyên thừa nhận hiện nay
Ngày 28.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND phường Túc Duyên thừa nhận hiện nay tại chợ Túc Duyên chưa đảm bảo đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
tyg
"Hồi tháng 3 đã cơ quan chức năng thành phố đã cho kiểm tra và yêu cầu khắc phục một số tồn tại liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Về thông tin phản ánh, việc kiểm tra nằm ngoài thẩm quyền địa phương. Thời gian tới chúng tôi sẽ vận động, tuyên truyền người dân chấp hành, tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn người dân và tài sản", ông Hoàng thông tin.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Làm mất giấy phép vận chuyển hàng hóa về cháy nổ, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thúy |

Bạn đọc có email thanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, làm mất giấy phép vận chuyển hàng hóa về cháy nổ có thể bị xử phạt như thế nào?

Dịp Tết Giáp Thìn, cảnh giác với nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng

Vương Trần |

Dịp Tết Giáp Thìn đang cận kề, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã đưa ra khuyến cáo đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, các hộ gia đình và mỗi người dân về việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.

Chào giá cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà máy bao bì

M.H |

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp

Khánh Linh - Phượng Nguyễn |

Khi giá xăng và các loại thực phẩm, chi phí đồng loạt "nhảy múa", khiến công nhân, người lao động luôn canh cánh nỗi lo bài toán chi tiêu. Họ phải chấp nhận ở trong căn nhà trọ chật hẹp, chỉ khoảng hơn chục mét vuông với giá vài trăm nghìn đồng.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Làm mất giấy phép vận chuyển hàng hóa về cháy nổ, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thúy |

Bạn đọc có email thanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, làm mất giấy phép vận chuyển hàng hóa về cháy nổ có thể bị xử phạt như thế nào?

Dịp Tết Giáp Thìn, cảnh giác với nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng

Vương Trần |

Dịp Tết Giáp Thìn đang cận kề, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã đưa ra khuyến cáo đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, các hộ gia đình và mỗi người dân về việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.

Chào giá cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà máy bao bì

M.H |

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.