Một doanh nghiệp trên 8.000 lao động có 90% ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dịch bệnh khiến cuộc sống của công nhân lao động năm 2021 gặp khó khăn hơn. Năm nay, nhiều lao động sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết để đỡ đi một phần chi phí. Công đoàn các cấp ở Bình Dương cũng triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động.

Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, qua rà soát  tình hình lao động ở các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở cho thấy có khoảng 500.000 công nhân lao động không về quê ở lại Bình Dương đón tết Nguyên Nhâm Dần 2022.

Tại phành phố Thuận An và Dĩ An là hai địa phương đông lao động ngoại tỉnh, số công nhân không về quê rất đông. Đáng chú ý, ở Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An) có 8.100 lao động thì có đến 90% lao động ở lại.

Chị Lê Thụ Thu Huyên - Công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng cho biết, năm nay dịch bệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Chị Lê Thị Thu Huyên - Công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng cho biết, năm nay dịch bệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Hài Mỹ (Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An), ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch CĐCS cho biết công ty đang có khoảng 5.800 lao động thì có khoảng 60-70% lao động ở lại Bình Dương ăn Tết.

Tại thành phố Dĩ An, Công ty TNHH Quốc tế Chutex, có trên 4.300 lao động thì có khoảng 3.000 lao động ở lai Bình Dương. Số công nhân ở lại chủ yếu các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Theo chủ tịch các công đoàn cơ sở, năm nay do dịch bệnh đa số công nhân phải nghỉ việc gần 4 tháng liên tục và những tháng này không có thu nhập. Còn lại làm việc 8 tháng, thu nhập chỉ đủ tằn tiện trang trải cuộc sống vì vậy công nhân không có tiền tích lũy. Việc chọn phương án ở lại Bình Dương nhằm tiết kiệm một phần chi phí, từ đó dư một ít gửi về quê biếu cha mẹ và nhanh chóng ổn định cuộc sống sau Tết.

Công đoàn Bình Dương đang triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Công đoàn Bình Dương đang triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị cũng tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động ở lại Bình Dương đón Tết, vui xuân tiết kiệm, an toàn. Năm nay, các cấp công đoàn sẽ trích kinh phí để trao tặng 630.000 đoàn viên người lao động mỗi người một phần quà Tết trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ những hoàn cảnh công nhân lao động đặc biệt khó khăn. Qua đó, giúp người lao động ở lại Bình Dương đón tết đủ đầy, ấm áp, an toàn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Học phí tăng khi tự chủ, trường chờ lịch làm việc với UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, việc tăng học phí là do trường không còn sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước khi bước vào lộ trình tự chủ tài chính.

LĐLĐ Bình Dương chuyển 6.500 phần quà Tết hỗ trợ NLĐ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động được 6.500 phần quà Tết để hỗ trợ đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mang Tết về với con em công nhân ở nơi từng là tâm dịch tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 15.1, Công ty TNHH Royal London Import Export cùng với  Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng đã thực hiện chương trình hỗ trợ quà Tết cho con em công nhân học ở Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ trực thuộc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Học phí tăng khi tự chủ, trường chờ lịch làm việc với UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, việc tăng học phí là do trường không còn sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước khi bước vào lộ trình tự chủ tài chính.

LĐLĐ Bình Dương chuyển 6.500 phần quà Tết hỗ trợ NLĐ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động được 6.500 phần quà Tết để hỗ trợ đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mang Tết về với con em công nhân ở nơi từng là tâm dịch tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 15.1, Công ty TNHH Royal London Import Export cùng với  Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng đã thực hiện chương trình hỗ trợ quà Tết cho con em công nhân học ở Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ trực thuộc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương.