Hàng nghìn người tham gia lễ hội Thatluang của Lào

Tạ Quang |

Sáng ngày 27.11 (tức 15.12 Phật lịch Lào) hàng nghìn chư tăng ni, phật tử từ khắp nơi trên cả nước Lào cùng đổ về quảng trường Thatluang (Thạt Luổng) để cùng tham gia lễ nghi thức Xaybat (cúng dường).

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Thatluang diễn ra khoảng một tuần nhưng các nghi lễ Phật giáo chính được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27.11 (tức ngày 14 – 15.12 theo Phật lịch Lào).
Theo Ban tổ chức, Lễ hội Thatluang diễn ra khoảng một tuần nhưng các nghi lễ Phật giáo chính được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27.11 (tức ngày 14 – 15.12 theo Phật lịch Lào).
Lễ hội diễn ra tại quảng trường Thatluang, nơi đây có lối kiến trúc mang đậm nét văn hóa và bản sắc dân tộc của Lào. Tháp Thatluang được xây dựng trên khu đất cao rộng và bằng phẳng ở phía Đông thủ đô Viêng Chăn từ thế kỷ XVI khi Vương quốc Lanexang (Triệu Voi) dời đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn. Đây là một ngôi bảo tháp linh thiêng và đẹp nhất của đất nước “Triệu Voi”.
Lễ hội diễn ra tại quảng trường Thatluang, nơi đây có lối kiến trúc mang đậm nét văn hóa và bản sắc dân tộc của Lào. Tháp Thatluang được xây dựng trên khu đất cao rộng và bằng phẳng ở phía Đông thủ đô Viêng Chăn từ thế kỷ XVI khi Vương quốc Lanexang (Triệu Voi) dời đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn. Đây là một ngôi bảo tháp linh thiêng và đẹp nhất của đất nước “Triệu Voi”.
Khi tham gia nghi thức, mọi người phải cởi bỏ giày, dép và xếp theo hàng, hoặc ngồi xung quanh trên những chiếc chiếu, chiếc thảm, trên tay sẵn sàng với lễ vật dâng tặng gồm tiền, bánh kẹo, xôi,…cho các nhà sư về tham dự Boun Thatluang.
Khi tham gia nghi thức, mọi người phải cởi bỏ giày, dép và xếp theo hàng, hoặc ngồi xung quanh trên những chiếc chiếu, chiếc thảm, trên tay sẵn sàng với lễ vật dâng tặng gồm tiền, bánh kẹo, xôi,… cho các nhà sư về tham dự Boun Thatluang.
Theo tục lệ, mỗi gia đình, mỗi bản hoặc một cơ quan, đơn vị… có thể chung nhau cúng một PhasatPheung (kiệu tháp). Khi đến Thatluang, những người rước sẽ khiêng PhasatPheung đi vòng quanh chùa 3 vòng trước khi dừng lại ở hậu sảnh dâng lễ và được sư thầy tiếp nhận lễ vật với hình thức trang trọng, nghiêm cẩn, thành kính.
Theo tục lệ, mỗi gia đình, mỗi bản hoặc một cơ quan, đơn vị… có thể chung nhau cúng một PhasatPheung (kiệu tháp). Khi đến Thatluang, những người rước sẽ khiêng PhasatPheung đi vòng quanh chùa 3 vòng trước khi dừng lại ở hậu sảnh dâng lễ và được sư thầy tiếp nhận lễ vật với hình thức trang trọng, nghiêm cẩn, thành kính.
Nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội Thatluang cũng thu hút sự quan tâm của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Lào cũng như du khách nước ngoài muốn khám phá các phong tục văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Lào.
Nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội Thatluang cũng thu hút sự quan tâm của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Lào cũng như du khách nước ngoài muốn khám phá các phong tục văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Lào.
Lễ hội Thatluang năm nay, ngoài phần lễ theo tín ngưỡng tôn giáo của Lào còn có Hội chợ triển lãm trưng bày và mua bán hàng hoá trong ngoài nước và được tổ chức từ ngày 23-27.11, với hàng nghìn gian hàng triển lãm gồm nhiều sản phẩm, hàng hóa khác nhau của các tổ chức, đơn vị, địa phương trên toàn đất nước Lào và có cả các gian hàng của các nước láng giềng.
Lễ hội Thatluang năm nay, ngoài phần lễ theo tín ngưỡng tôn giáo của Lào còn có Hội chợ triển lãm trưng bày và mua bán hàng hoá trong ngoài nước và được tổ chức từ ngày 23-27.11, với hàng nghìn gian hàng triển lãm gồm nhiều sản phẩm, hàng hóa khác nhau của các tổ chức, đơn vị, địa phương trên toàn đất nước Lào và có cả các gian hàng của các nước láng giềng.
Buổi tối cùng ngày (27.11), sẽ diễn ra lễ rước nến tôn vinh Đức Phật, tại đây hàng nghìn Phật tử cầm trên tay ngọn nến đã được thắp sáng sẽ đi vòng 3 lần quanh thảm cỏ bên trong khuôn viên Pha Thatluang biến một khu vực vốn ẩn chứa nhiều huyền bí linh thiêng của đất nước “Triệu Voi” thành một không gian lung linh huyền ảo.
Buổi tối cùng ngày (27.11), sẽ diễn ra lễ rước nến tôn vinh Đức Phật, tại đây hàng nghìn Phật tử cầm trên tay ngọn nến đã được thắp sáng sẽ đi vòng 3 lần quanh thảm cỏ bên trong khuôn viên Pha Thatluang biến một khu vực vốn ẩn chứa nhiều huyền bí linh thiêng của đất nước “Triệu Voi” thành một không gian lung linh huyền ảo.
Để khép lại lễ hội Thatluang, Ban tổ chức sẽ có cuộc thi pháo bông đầy màu sắc và trình diễn màn bắn pháo hoa hoành tránh để thay cho lời giã biệt và hẹn tái ngộ tại lễ hội That Luang trong năm tiếp theo cũng như để đánh dấu sự thành công của lễ hội Thatluang 2023.
Để khép lại lễ hội Thatluang, Ban tổ chức sẽ có cuộc thi pháo bông đầy màu sắc và trình diễn màn bắn pháo hoa hoành tránh để thay cho lời giã biệt và hẹn tái ngộ tại lễ hội That Luang trong năm tiếp theo cũng như để đánh dấu sự thành công của lễ hội Thatluang 2023.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng tưng bừng khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc năm 2023

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Tối 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 với chủ đề “Sóc Trăng - khát vọng vươn xa”. Tại lễ khai mạc, đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận Kỷ lục “Bức tranh làm từ gạo ST lớn nhất Việt Nam”.

Sắc màu lễ hội thả đèn nước ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Tối 25.11, tại kênh Maspéro (Sóc Trăng) đã diễn ra hoạt động trình diễn thả đèn nước (Lôi Protip) và phục dựng ghe Cà Hâu với sự tham gia của đại diện các chùa của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng. 20 chiếc đèn nước và 3 ghe Cà Hâu đồng loạt phát sáng đã khiến cho cả đoạn sông trở nên lung linh sắc màu. Đây là một trong những hoạt động của Lễ hội Oóc Om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2023 thu hút hàng nghìn người đến xem.

Trà Vinh khai mạc giải đua ghe Ngo chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc năm 2023

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng trên đoạn sông Long Bình, thành phố Trà Vinh.

Bàn giao công trình đường điện chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VIỆT BẮC |

Tuyên Quang - Kinh phí công trình "Đường điện thắp sáng đường quê” được trích từ nguồn vận động ủng hộ của các đoàn viên, CNVCLĐ huyện Yên Sơn trong chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023”.

Mượn thẻ thẩm định viên để lập công ty định giá tài sản ở vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong số các bị can thuộc các công ty thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để SCB giải ngân, Lê Huy Khánh liên đới gây thiệt hại hơn 11.714 tỉ đồng của ngân hàng này.

Sáng mai, xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Dự kiến ngày 29.11, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan. Phiên xử dự kiến kéo dài 3 ngày.

Nghi án nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 28.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ 152 Lê Lai (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Đoàn làm phim BBC hé lộ thử thách khi ghi hình trong hang Sơn Đoòng

Chí Long |

Đoàn làm phim Planet Earth III của BBC miệt mài suốt hơn 20 ngày tại Việt Nam để ghi hình ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc biệt là Hang Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va...

Sóc Trăng tưng bừng khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc năm 2023

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Tối 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 với chủ đề “Sóc Trăng - khát vọng vươn xa”. Tại lễ khai mạc, đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận Kỷ lục “Bức tranh làm từ gạo ST lớn nhất Việt Nam”.

Sắc màu lễ hội thả đèn nước ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Tối 25.11, tại kênh Maspéro (Sóc Trăng) đã diễn ra hoạt động trình diễn thả đèn nước (Lôi Protip) và phục dựng ghe Cà Hâu với sự tham gia của đại diện các chùa của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng. 20 chiếc đèn nước và 3 ghe Cà Hâu đồng loạt phát sáng đã khiến cho cả đoạn sông trở nên lung linh sắc màu. Đây là một trong những hoạt động của Lễ hội Oóc Om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2023 thu hút hàng nghìn người đến xem.

Trà Vinh khai mạc giải đua ghe Ngo chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc năm 2023

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng trên đoạn sông Long Bình, thành phố Trà Vinh.