Đã tìm ra “thủ phạm” quy hoạch băm nát Thủ đô

Anh Đào |

Ngay giữa thủ đô có những dự án 5 lần “điều chỉnh” quy hoạch để từ 5 tầng “đội” lên thành 30 tầng. Kẻ đã “đẻ” ra kiểu quy hoạch băm nát Hà Nội còn ai khác ngoài những người “dấu đè” chữ ký ở ngay thủ đô!

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố một kết luận liên quan đến việc quy hoạch, xây dựng 2 bên huyết mạch Lê Văn Lương, Tố Hữu và khu đô thị Trung Hoà- Nhân Chính với những con số chi tiết cực kỳ choáng váng.

Bây giờ thì dân có lẽ đã hiểu vì sao lại có chuyện “2 km đường nhồi 40 toà chung cư”.

Đọc bản kết luận thanh tra, có một điều chúng ta nhìn thấy rất rõ là hoá ra, kiểu quy hoạch băm nát Hà Nội là có thật.

Thật từ chuyện “Có những khu đất chỉ 5-7 ha nhưng bị “băm” ra cho 2-3 chủ đầu tư”- như lời một chủ tịch của Hà Nội từng phát biểu.

Thật cho đến kỷ lục có những dự án sau 5 lần điều chỉnh quy hoạch từ 5 tầng đã đội lên thành 30 tầng.

Thật ở những đồ án mới ngồi xổm lên những đồ án đã phê duyệt trước, đồ án bé chẳng chút liên quan đến đồ án lớn (tổng thể).

Thật, ở tình trạng rất phổ biến ở Thủ đô: “Sau khi di dời, các cơ quan đã không ưu tiên xây dựng các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng xã hội, kỹ thuật đô thị mà đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp.

Và thật, cả ở sự hỗn loạn khi việc chuyển đổi công năng từ công cộng thành hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và cả căn hộ chung cư để bán hay tăng thêm tầng, tăng diện tích sàn xảy ra tại hàng loạt các dự án tại khu vực này.

Việc chồng thêm tầng, chuyển đổi công năng đã tước đoạt của dân rất nhiều tiện ích: Từ vườn hoa, sân chơi, trạm y tế, sân luyện tập, cho đến cả chợ và trường học. Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, quy định diện tích tối thiểu diện tích tiện ích công cộng 2,7m2/người hoàn toàn không đạt.

Diện tích trường mầm non thiếu đến 20.190m2; đất trường tiểu học thiếu 15.904m2; đất trường trung học phổ thông thiếu 5.535m2, diện tích đất cây xanh công cộng thiếu 34.828m2

Ăn bớt ăn xén đến độ 12/13 dự án được thanh tra không bố trí cây xanh. Dự án còn lại thì cây xanh chỉ đạt 10%.

Một bản kết luận thanh tra giúp chúng ta hiểu vì sao Lê Văn Lương, Tố Hữu từ một huyết mạch như đáng lẽ, lại bị biến thành con đường ùn tắc bậc nhất thủ đô.

Đã có hai cái tên được nhắc đến trong bản kết luận thanh tra là Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.

Và bây giờ, người dân sẽ chờ xem Hà Nội sẽ làm gì với những tác giả của thứ quy hoạch băm nát thủ đô.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng loạt vi phạm về xây dựng tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

CAO NGUYÊN |

Kết quả thanh tra của Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt sai sót, vi phạm về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Hà Nội: Dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương 700 tỉ đồng hiện giờ ra sao?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022, hiện tại, dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3 vẫn đang bám sát các mốc tiến độ đã đề ra.

Hà Nội đẩy nhanh thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương

PHẠM ĐÔNG |

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương tại Hà Nội đang được khẩn trương thi công, công nhân được chia ba mũi thi công ngày đêm, đồng thời siết chặt công tác ngăn ngừa dịch COVID-19.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Hàng loạt vi phạm về xây dựng tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

CAO NGUYÊN |

Kết quả thanh tra của Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt sai sót, vi phạm về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Hà Nội: Dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương 700 tỉ đồng hiện giờ ra sao?

Nhật Huy - Tùng Giang |

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022, hiện tại, dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3 vẫn đang bám sát các mốc tiến độ đã đề ra.

Hà Nội đẩy nhanh thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương

PHẠM ĐÔNG |

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương tại Hà Nội đang được khẩn trương thi công, công nhân được chia ba mũi thi công ngày đêm, đồng thời siết chặt công tác ngăn ngừa dịch COVID-19.