Hà Nội: Quận vùng cam thứ 2 đìu hiu, chằng chịt điểm phong toả

Minh Ánh |

Hà Nội - Sau khi trở thành vùng cam, UBND quận Hai Bà Trưng đã thay đổi nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Nhiều khu dân cư đìu hiu, nhà nhà cửa đóng then cài.

Quận Hai Bà Trưng là quận đang ghi nhận dịch ở cấp 3, theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã có những điều chỉnh về biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
Quận Hai Bà Trưng là quận đang ghi nhận mức độ dịch ở cấp 3, theo đó, UBND quận đã có những điều chỉnh về biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
Quận này đã ra khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về.
Quận này đã ra khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về.
Để đảm bảo các quy định được thực hiện nghiêm ngặt, lực lượng chức năng đã triển khai căng dây, cảnh báo người dân không được ra vào công viên để tập thể dục.
Để đảm bảo các quy định được thực hiện nghiêm ngặt, lực lượng chức năng đã triển khai căng dây, cảnh báo người dân không được ra vào công viên để tập thể dục.
Nhiều khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trung bị phong toả, phần lớn người dân đều đón kín cửa, chỉ ở trong nhà.
Nhiều khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng bị phong toả, phần lớn người dân đều đóng kín cửa.
Các. chốt kiểm soát được duy trì như khoảng thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.
Các chốt kiểm soát được duy trì.
Các hàng hoá, nhu yếu phẩm chỉ được để ở trên bàn phía ngoài chốt kiểm soát, người dân được yêu cầu giữ khoảng cách và sát khuẩn thường xuyên.
Các hàng hoá, nhu yếu phẩm chỉ được để ở trên bàn phía ngoài chốt kiểm soát, người dân được yêu cầu giữ khoảng cách và sát khuẩn thường xuyên.
Dịch COVID-19 leo thang, nhiều hàng quán tại quận Hai Bà Trung cũng nghiêm chỉnh thực hiện việc bán hàng mang về. Dù vậy, song nhu cầu ăn uống của người dân vẫn khá cao.
Dịch COVID-19 leo thang, nhiều hàng quán tại quận Hai Bà Trung cũng nghiêm chỉnh thực hiện việc bán hàng mang về. Dù vậy, song nhu cầu ăn uống của người dân vẫn khá cao.
Do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, nhiều hàng quán tại quận Hai Bà Trung cũng nghiêm chỉnh thực hiện việc bán hàng mang về.
Ghi nhận của phóng viên, một số hàng quán vẫn cho khách ăn uống tại chỗ.
Ghi nhận của phóng viên, một số hàng quán vẫn cho khách ăn uống tại chỗ.
Những ngày gần đây, TP.Hà Nội liên tục ghi nhận số lượng ca mắc tăng cao. Trong ngày 19.12, thành phố ghi nhận 1.400 ca, trong đó 500 ca cộng đồng. Số lượng các quận và xã, phường ở cấp độ 3 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó.
Những ngày gần đây, TP.Hà Nội liên tục ghi nhận số lượng ca mắc tăng cao. Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 19.12 đến 16h ngày 20.12, Hà Nội ghi nhận số mắc cao nhất với hơn 1.612 ca.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Biển "bán mang về" lại được dán dày đặc ở quận "vùng cam" mới

Thế Kỷ |

Hà Nội - Từ 12h ngày 19.12, quận Hai Bà Trưng - quận "vùng cam" mới yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời; học sinh lớp 12 chuyển sang học trực tuyến.

Hà Nội: Thêm nhiều nơi "vùng cam" chuyển sang học trực tuyến

Tường Vân |

Hà Nội có thêm quận Hai Bà Trưng và nhiều xã, phường "vùng cam" chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 20.12 cho đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận thêm 253 ca dương tính, Hải Phòng chuyển "vùng cam"

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, từ 18h ngày 17.12 đến 18h ngày 18.12, Hải Phòng ghi nhận 253 ca nhiễm COVID-19, trong đó, phần lớn là trường hợp tự xét nghiệm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Biển "bán mang về" lại được dán dày đặc ở quận "vùng cam" mới

Thế Kỷ |

Hà Nội - Từ 12h ngày 19.12, quận Hai Bà Trưng - quận "vùng cam" mới yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời; học sinh lớp 12 chuyển sang học trực tuyến.

Hà Nội: Thêm nhiều nơi "vùng cam" chuyển sang học trực tuyến

Tường Vân |

Hà Nội có thêm quận Hai Bà Trưng và nhiều xã, phường "vùng cam" chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 20.12 cho đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận thêm 253 ca dương tính, Hải Phòng chuyển "vùng cam"

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, từ 18h ngày 17.12 đến 18h ngày 18.12, Hải Phòng ghi nhận 253 ca nhiễm COVID-19, trong đó, phần lớn là trường hợp tự xét nghiệm.