Hà Nội: Phố mới 8 làn xe ngập “xà bần”

HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH |

Thời gian gần đây, phố Trịnh Văn Bô luôn ngổn ngang rác thải xây dựng và sinh hoạt. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại đây mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đoạn đường chỉ dài 900m, nhưng có tới 5,6 bãi rác lớn nhỏ, tràn cả ra đường.
Đoạn đường chỉ dài 900m, nhưng có tới 5,6 bãi rác lớn nhỏ, tràn cả ra đường.
Những đống rác thải không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Những đống rác thải không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Đủi mọi loại rác thải tập trung tại đây, từ chai lọ, túi nilong đến bàn ghế hỏng,..
Đủi mọi loại rác thải tập trung tại đây, từ chai lọ, túi nilon đến bàn ghế hỏng,..
 
Theo chia sẻ của người dân sống quanh đây, vào những ngày mưa, rác thải không chỉ bốc mùi hôi thối mà nước rác còn tràn lênh láng ra đường. “Sáng nào đi thể dục qua đây bọn tôi cũng đều phải bịt mũi, có hôm rác ngập đường còn không có lối để đi” cô Hà Thị Ân- một người dân sống tại đây chia sẻ.
Theo chia sẻ của người dân sống quanh đây, vào những ngày mưa, rác thải không chỉ bốc mùi hôi thối mà nước rác còn tràn lênh láng ra đường. “Sáng nào đi thể dục qua đây bọn tôi cũng đều phải bịt mũi, có hôm rác ngập đường còn không có lối để đi” - bà Hà Thị Ân, một người dân sống tại đây chia sẻ.
Một phần rác thải đã được xử lí bằng cách đốt tại chỗ, nhưng chỉ mấy ngày sau rác lại chất đống và ngổn ngang tại đường này.
Một phần rác thải đã được xử lí bằng cách đốt tại chỗ, nhưng chỉ mấy ngày sau rác lại chất đống và ngổn ngang tại đường này.
Rác thải tràn ra đường ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông.
Rác thải tràn ra đường ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông.
Đủ các loại phế phẩm, chai lọ được vứt bừa bãi tại gầm cầu vượt Xuân Phương.
Đủ các loại phế phẩm, chai lọ được vứt bừa bãi tại gầm cầu vượt Xuân Phương.
Được biết tuyến phố tuyến phố dài 900m, rộng 50m với 8 làn đường tại quận Nam Từ Liêm khánh thành từ năm 2017. Đến tháng 3.2019 chính thức mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô.
Tuyến phố tuyến phố dài 900m, rộng 50m với 8 làn đường tại quận Nam Từ Liêm khánh thành từ năm 2017. Đến tháng 3.2019 chính thức mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô.
HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chính thức có phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Thành Trung |

HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc đặt tên phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô – người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945.

“Mục sở thị” con đường tiếp tục được đề xuất gắn tên nhà tư sản nổi tiếng Trịnh Văn Bô

Long Nguyễn - Mạnh Thủy |

Tuyến phố dài 900m ở quận Nam Từ Liêm được UBND TP.Hà Nội đề xuất đặt tên theo nhà tư sản theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng Trịnh Văn Bô - người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước cũng như có rất nhiều đóng góp cho Cách mạng trong những năm tháng đấu tranh gian khổ.

Hà Nội tiếp tục đề xuất đặt tên phố Trịnh Văn Bô, nhà tư sản hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP Hà Nội tiếp tục đề xuất đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945. Dự kiến, tuyến phố này dài 900m, rộng 50m tại quận Nam Từ Liêm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội chính thức có phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Thành Trung |

HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc đặt tên phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô – người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945.

“Mục sở thị” con đường tiếp tục được đề xuất gắn tên nhà tư sản nổi tiếng Trịnh Văn Bô

Long Nguyễn - Mạnh Thủy |

Tuyến phố dài 900m ở quận Nam Từ Liêm được UBND TP.Hà Nội đề xuất đặt tên theo nhà tư sản theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng Trịnh Văn Bô - người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước cũng như có rất nhiều đóng góp cho Cách mạng trong những năm tháng đấu tranh gian khổ.

Hà Nội tiếp tục đề xuất đặt tên phố Trịnh Văn Bô, nhà tư sản hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP Hà Nội tiếp tục đề xuất đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945. Dự kiến, tuyến phố này dài 900m, rộng 50m tại quận Nam Từ Liêm.