Hà Nội: Người dân bỡ ngỡ ngày đầu rào chắn đường để thi công ga ngầm S12

Đình Long |

Hà Nội – Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã tiến hành triển khai công tác rào đường, phân luồng thi công trên phố Trần Hưng Đạo để nhà thầu CP3 có thể tiến hành giai đoạn 2 - ga ngầm S12 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào sáng ngày 20.8.
Ga ngầm S12 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội, đã phải tạm dừng thi công từ tháng 7.2021 do còn một số vướng mắc về mặt bằng tại ga S11 (23 Quốc Tử Giám, Đống Đa) nên toàn bộ gói thầu đã tạm dừng thi công.
Ga ngầm S12 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội, đã phải tạm dừng thi công từ tháng 7.2021 do còn một số vướng mắc về mặt bằng tại ga S11 (23 Quốc Tử Giám, Đống Đa) nên toàn bộ gói thầu đã tạm dừng thi công.
Đến sáng nay ngày 20.8, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã tiến hành tổ chức rào chắn tạm, phân luồng tổ chức giao thông trên phố trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng để phục vụ thi công đường chuyển làn sau ga S12 và thi công khu vực garage.
Đến sáng nay ngày 20.8, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã tiến hành tổ chức rào chắn tạm, phân luồng tổ chức giao thông trên phố trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng để phục vụ thi công đường chuyển làn sau ga S12 và thi công khu vực garage.
 
Theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng luôn túc trực để tiến hành tổ chức phân luồng giao thông. Theo kế hoạch, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ huy động các cơ quan của Sở Giao thông Vận tải, gồm Trung tâm Điều hành xe buýt, Trung tâm điều hành tín hiệu đèn, Thanh tra Giao thông. Đồng thời cũng huy động tối đa nhân sự của công ty Nhà thầu liên danh Hyundai – Ghella để tiến hành phân luồng.
Theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng luôn túc trực để tiến hành tổ chức phân luồng giao thông. Theo kế hoạch, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ huy động các cơ quan của Sở Giao thông Vận tải, gồm Trung tâm Điều hành xe buýt, Trung tâm điều hành tín hiệu đèn, Thanh tra Giao thông. Đồng thời cũng huy động tối đa nhân sự của công ty Nhà thầu liên danh Hyundai – Ghella để tiến hành phân luồng.
 
Nhiều người dân còn chưa nắm bắt được thông tin nên tỏ ra rất bỡ ngỡ. Các nhân viên có nhiệm vụ phân luồng phải liên tục hướng dẫn người dân đi đúng đường.
Nhiều người dân còn chưa nắm bắt được thông tin nên tỏ ra rất bỡ ngỡ. Các nhân viên có nhiệm vụ phân luồng phải liên tục hướng dẫn người dân đi đúng đường.
Trong thời gian rào chắn, các phương tiện có nhu cầu đi trên đường Trần Bình Trọng theo hướng từ Dã Tượng ra Lê Duẩn sẽ đi theo hướng: Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Dã Tượng - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn hoặc Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn.
Trong thời gian rào chắn, các phương tiện có nhu cầu đi trên đường Trần Bình Trọng theo hướng từ Dã Tượng ra Lê Duẩn sẽ đi theo hướng: Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Dã Tượng - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn hoặc Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn.
“Mục tiêu ngày đầu tiên của việc phân rào tạm này là để thông tin cho bà con thực hiện tốt nhiệm vụ. Chúng tôi chọn ngày thứ 7 do có mật độ giao thông ít hơn mọi ngày, thuận lợi cho việc vừa làm, vừa xem và điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi có những điều chỉnh phù hợp, chúng tôi sẽ rào chính thức,” -  Ông Nguyễn Ngọc Thi, Trưởng phòng quản lý thực hiện dự án 1, Ban Quản lý đường sắt đô thị cho hay.
“Mục tiêu ngày đầu tiên của việc phân rào tạm này là để thông tin cho bà con. Chúng tôi chọn ngày thứ 7 do có mật độ giao thông ít hơn mọi ngày, thuận lợi cho việc vừa làm, vừa xem và điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi có những điều chỉnh phù hợp, chúng tôi sẽ rào chính thức,” - Ông Nguyễn Ngọc Thi, Trưởng phòng quản lý thực hiện dự án 1, Ban Quản lý đường sắt đô thị cho hay.
Theo quy trình, Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ phân rào thử trong 1 tuần, sau đó các hệ thống hạ tầng sẽ được tiến hành di chuyển và dự tính vào tháng 10 sẽ di chuyển xong. Sau đó công trình Ga ngầm S12 sẽ được tiếp tục thi công vào giữa tháng 10.
Theo quy trình, Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ phân rào thử trong 1 tuần, sau đó các hệ thống hạ tầng sẽ được tiến hành di chuyển và dự tính vào tháng 10 sẽ di chuyển xong. Sau đó công trình Ga ngầm S12 sẽ được tiếp tục thi công vào giữa tháng 10.
Trong 1 tuần thí điểm, sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với các phương tiện ôtô lưu thông trên phố Quán Sứ (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo); phương tiện xe máy, xe đạp và người đi bộ trên hệ thống đường tạm trên đường Trần Hưng Đạo (theo chiều và đoạn từ Trần Bình Trọng đi Quán Sứ); các xe ôtô lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Phan Bội Châu ra Lê Duẩn). Trong thời gian này cũng sẽ điều chỉnh 2 tuyến buýt 03A, 11, 38 đi theo lộ trình cho phù hợp với phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông.
Trong 1 tuần thí điểm, sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với các phương tiện ôtô lưu thông trên phố Quán Sứ (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo); phương tiện xe máy, xe đạp và người đi bộ trên hệ thống đường tạm trên đường Trần Hưng Đạo (theo chiều và đoạn từ Trần Bình Trọng đi Quán Sứ); các xe ôtô lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Phan Bội Châu ra Lê Duẩn). Trong thời gian này cũng sẽ điều chỉnh 2 tuyến buýt 03A, 11, 38 đi theo lộ trình cho phù hợp với phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông.
Vì là ngày nghỉ nên lượng phương tiện lưu thông chưa nhiều. Người dân cần nắm rõ cách tổ chức giao thông trong thời gian này trên đường Trần Hưng Đạo để có lộ trình di chuyển thuận tiện nhất. Đồng thời tuân thủ quy định về phân luồng, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Vì là ngày nghỉ nên lượng phương tiện lưu thông chưa nhiều. Người dân cần nắm rõ cách tổ chức giao thông trong thời gian này trên đường Trần Hưng Đạo để có lộ trình di chuyển thuận tiện nhất. Đồng thời tuân thủ quy định về phân luồng, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Đình Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phân luồng giao thông đường Trần Hưng Đạo phục vụ thi công ga S12

Tô Thế |

Hà Nội - Kế hoạch rào đường, phân luồng nhằm đảm bảo giao thông phục vụ thi công ga S12 - giai đoạn 2 (trên phố Trần Hưng Đạo) thuộc Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Nhà mặt tiền phải chật vật mưu sinh vì metro Nhổn - ga Hà Nội "lụt" tiến độ

Phương Anh - Minh Ánh |

Trong khi đoạn trên cao của dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện trong năm 2022, thì đoạn ngầm còn lại của dự án này vẫn tiếp tục "đóng băng" khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hiện trạng đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chậm tiến độ, gặp nhiều trở ngại lớn

Phạm Đông - Phương Anh |

Hà Nội - Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung cũng như kế hoạch vận hành trước đoạn trên cao. Từ hiện trạng cho thấy, việc đưa đoạn trên cao cán đích trong năm 2022 gặp không ít khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Phân luồng giao thông đường Trần Hưng Đạo phục vụ thi công ga S12

Tô Thế |

Hà Nội - Kế hoạch rào đường, phân luồng nhằm đảm bảo giao thông phục vụ thi công ga S12 - giai đoạn 2 (trên phố Trần Hưng Đạo) thuộc Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Nhà mặt tiền phải chật vật mưu sinh vì metro Nhổn - ga Hà Nội "lụt" tiến độ

Phương Anh - Minh Ánh |

Trong khi đoạn trên cao của dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện trong năm 2022, thì đoạn ngầm còn lại của dự án này vẫn tiếp tục "đóng băng" khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hiện trạng đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chậm tiến độ, gặp nhiều trở ngại lớn

Phạm Đông - Phương Anh |

Hà Nội - Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung cũng như kế hoạch vận hành trước đoạn trên cao. Từ hiện trạng cho thấy, việc đưa đoạn trên cao cán đích trong năm 2022 gặp không ít khó khăn.