Hà Nội: Chen chân mua gà ngậm bông hồng giá tiền triệu

HOÀI ANH |

Từ tờ mờ sáng 31.1 (tức 29 Tết), người dân Hà Nội đã chen chân mua gà ngậm bông hồng trên phố Gia Ngư để cúng tất niên.
 
Từ 6h sáng, đã có rất đông người dân đến phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua gà luộc ngậm bông hồng cúng tất niên. Phố Gia Ngư từ lâu đã nổi tiếng bán đồ cúng: xôi gấc, gà luộc ngậm bông hồng,... Vào ngày 29 Tết, con phố trở nên đông đúc, chật chội hơn bao giờ hết.
 
Những nhân viên tại cửa hàng làm việc liên tục không ngơi tay.
 
Gà được mổ và luộc ngay tại cửa hàng. Sau khi luộc xong, gà sẽ được đặt lên một chiếc bát nhựa, bên dưới là tiết và bộ lòng. Sau đó người bán mới bắt đầu gắn tăm để tạo dáng và trang trí thêm bằng một bông hồng.
 
Gà luộc sẵn cúng giao thừa ngoài yêu cầu chất lượng ngon còn phải đảm bảo đẹp mắt. Gà thường nặng từ 2 đến 2,5kg và có giá 800.000 – 1.000.000 đồng/con.
 
Dòng người chen chân để mua gà cúng.
 
Sau khi khách hàng lựa chọn được con gà ưng ý, chủ cửa hàng sẽ mang đi cân và tính tiền cho khách.
 
Mỗi cửa hàng tại phố Gia Ngư bán khoảng 200-300 con gà trống vào ngày cuối năm.
 
 
Ngoài gà ngậm bông hồng, tại đây còn bán thêm xôi gấc, chim quay để đáp ứng nhu cầu của người dân.
 
Khách hàng vui mừng vì sau một hồi "chật vật" đã có thể mua xôi và gà về cúng tất niên. "Dù biết hôm nay chắc chắn sẽ đông nhưng tôi vẫn muốn mua tại đây vì nơi này nổi tiếng bán gà cúng. Sau khoảng 15 phút, tôi đã mua được con gà ưng ý và 4 đĩa xôi", anh Thành Nhân chia sẻ.
 
Nhiều người có kinh nghiệm đã đặt gà và chuyển khoản từ trước để có thể nhận gà nhanh chóng.
 
Phố Gia Ngư nhộn nhịp từ sáng sớm.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Pháo hoa bị thổi giá cao gấp 3 lần dịp cận Tết, người Hà Nội vẫn tìm mua

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Một số người dân mua pháo hoa với số lượng lớn rồi lợi dụng nhu cầu cao điểm dịp cận Tết để thổi giá lên cao gấp 2, 3 lần.

Hà Nội: Bán pháo hoa chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước nhu cầu lớn của người dân về việc mua pháo hoa đốt dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người đã nhập với số lượng lớn và bán chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép.

Kẹt cứng tại đường vào chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tô Thế - Hoài Anh |

Hà Nội - Ngày 28 Tết Nguyên đán 2022, người dân Thủ đô vẫn tranh thủ ghé qua chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) để mua sắm. Tuy nhiên, nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán khiến giao thông qua khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc cục bộ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Pháo hoa bị thổi giá cao gấp 3 lần dịp cận Tết, người Hà Nội vẫn tìm mua

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Một số người dân mua pháo hoa với số lượng lớn rồi lợi dụng nhu cầu cao điểm dịp cận Tết để thổi giá lên cao gấp 2, 3 lần.

Hà Nội: Bán pháo hoa chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trước nhu cầu lớn của người dân về việc mua pháo hoa đốt dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người đã nhập với số lượng lớn và bán chui ngay cạnh địa điểm được cấp phép.

Kẹt cứng tại đường vào chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tô Thế - Hoài Anh |

Hà Nội - Ngày 28 Tết Nguyên đán 2022, người dân Thủ đô vẫn tranh thủ ghé qua chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) để mua sắm. Tuy nhiên, nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán khiến giao thông qua khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc cục bộ.