Chợ hoa cổ nhất Hà Nội tấp nập bán mua, rực rỡ sắc màu ngày cận Tết

Vương Trần |

Hà Nội - Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là tới dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại khu vực chợ hoa Hàng Lược - một trong những chợ hoa cổ nhất của Hà Nội như được khoác lên "tấm áo mới", rực rỡ sắc màu, tấp nập bán mua.
Chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi và Hàng Khoai mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.
Chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi và Hàng Khoai mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.
Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp và càng gần Tết thì càng đông vui, tập nập tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết Hà Thành.
Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp và càng gần Tết thì càng đông vui, tập nập tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết Hà Thành.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng ô kinh doanh tại chợ hoa Hàng Lược giảm gần 50% từ 500 ô gian hàng xuống còn 238 ô. Nhiều loại cây cảnh được trưng bày tại chợ này.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng ô kinh doanh tại chợ hoa Hàng Lược giảm gần 50% từ 500 ô gian hàng xuống còn 238 ô. Nhiều loại cây cảnh được trưng bày tại chợ này.
Khu vực chợ hoa luôn tấp nập bán mua những ngày cận Tết Nhâm Dần. Nhiều người tranh thủ mua sắm để trang trí dịp Tết.
Khu vực chợ hoa luôn tấp nập bán mua những ngày cận Tết Nhâm Dần. Nhiều người tranh thủ mua sắm để trang trí dịp Tết.
Các dịch vụ giao nhận, ship hàng cũng đắt khách dịp này.
Các dịch vụ giao nhận, ship hàng cũng đắt khách dịp này.
Càng gần Tết Nguyên đán, không khí trên khu chợ hoa cổ nhất Hà Nội này càng thêm nhộn nhịp, đông đúc. Những con phố nổi tiếng khu vực chợ hoa này đã chuyển sang sắc đỏ từ cuối tháng 12.
Càng gần Tết Nguyên đán, không khí trên khu chợ hoa cổ nhất Hà Nội này càng thêm nhộn nhịp, đông đúc. Những con phố nổi tiếng khu vực chợ hoa này đã chuyển sang sắc đỏ từ cuối tháng 12.
Ngoài nhu cầu mua sắm, nhiều người trẻ diện trang phục áo dài và chụp ảnh tại những cửa hàng được trang trí rực rỡ, mang đậm sắc Tết.
Ngoài nhu cầu mua sắm, nhiều người trẻ diện trang phục áo dài và chụp ảnh tại những cửa hàng được trang trí rực rỡ, mang đậm sắc Tết.
 
Nhiều người tranh thủ mua sắm đồ trang trí nhà cửa, như câu đối đỏ, phong bao lì xì, hình dán linh vật hổ... Các sản phẩm đa dạng mẫu mã và mức giá để khách hàng thoải mái lựa chọn.
Nhiều người tranh thủ mua sắm đồ trang trí nhà cửa, như câu đối đỏ, phong bao lì xì, hình dán linh vật hổ... Các sản phẩm đa dạng mẫu mã và mức giá để khách hàng thoải mái lựa chọn.
Từ Cầu Giấy, chị Nguyễn Thu Hà (40 tuổi) đi gần 7km để lên chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm) xem không khí và mua sắm đồ chuẩn bị dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Từ Cầu Giấy, chị Nguyễn Thu Hà (40 tuổi) đi gần 7km để lên chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm) xem không khí và mua sắm đồ chuẩn bị dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã có thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.  Theo đó, cấm các phương tiện giao thông đi vào các đường (phố): Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân) và Phùng Hưng (đoạn từ ngã ba Lê Văn Linh đến Hàng Cót).
Những rào chắn barie cũng được dựng lên để hạn chế phương tiện giao thông đi vào khu vực này.
Ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Việc tổ chức chợ hoa Hàng Lược với mục đích tạo không khí phấn khởi vui tươi để nhân dân đón Tết truyền thống An toàn – Tiết kiệm. Đồng thời quảng bá, giới thiệu với khách du lịch về Tết Nguyên đán cổ truyền, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm truyền thống… và góp phần phục hồi, phát triển kinh tế quận thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Việc tổ chức chợ hoa Hàng Lược với mục đích tạo không khí phấn khởi vui tươi để nhân dân đón Tết truyền thống an toàn – tiết kiệm. Đồng thời quảng bá, giới thiệu với khách du lịch về Tết Nguyên đán cổ truyền, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm truyền thống… và góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, các đơn vị chức năng đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các hộ kinh doanh/gian hàng trong Chợ. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các hộ kinh doanh trong khu vực chợ.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, các đơn vị chức năng đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các hộ kinh doanh/gian hàng trong chợ. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các hộ kinh doanh trong khu vực chợ.
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chen chân mua hoa ngày ông Công ông Táo ở chợ hoa lớn nhất TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm ngày 24.1 (22 tháng Chạp), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đông người dân tới mua hoa cho ngày ông Công ông Táo.

Người dân méo mặt vì bị “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược

Vương Trần |

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) để sắm sửa dịp Tết Nhâm Dần nhưng "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" khách hàng với giá cao hơn nhiều lần quy định.

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chen chân mua hoa ngày ông Công ông Táo ở chợ hoa lớn nhất TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm ngày 24.1 (22 tháng Chạp), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đông người dân tới mua hoa cho ngày ông Công ông Táo.

Người dân méo mặt vì bị “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược

Vương Trần |

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) để sắm sửa dịp Tết Nhâm Dần nhưng "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" khách hàng với giá cao hơn nhiều lần quy định.

Ngắm những chậu lan hồ điệp Đà Lạt giá trăm triệu khoe sắc ở chợ hoa Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Những chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt có giá từ vài triệu đồng đến hơn trăm triệu đồng được các nhà vườn vận chuyển bằng đường bộ và đường hàng không ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.