Cửa hàng duy nhất bán pháo hoa ngày 28 Tết ở Hà Nội

Việt Dũng |

Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 ở số 67 Lạc Trung, mở cửa hàng bán pháo hoa buổi cuối cùng ngày giáp Tết Nguyên đán 2022 tấp nập người đến mua.

Giữa trưa 28 Tết, cửa hàng 67 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - điểm phân phối bán pháo hoa chính thống nhiều người tới mua pháo để về chơi Tết.

Trong số khách hàng, đa phần là thanh niên, song có cả bậc phụ huynh, phụ nữ, người mang theo con nhỏ cũng vào cửa hàng mua pháo.

Khách mua đến từ nhiều quận khác nhau bởi đây là cửa hàng duy nhất còn bán pháo hoa phục vụ cho người dân chơi Tết. Ngay cửa ra vào, 11 loại pháo được sử dụng trong dịp Tết, được niêm yết giá công khai, theo đúng giá của nhà máy.

Hải Vân - một khách hàng nữ, cho biết trước khi đến cửa hàng số 67 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng đã xem qua giá. Cô chia sẻ, năm nay Hà Nội không bắn pháo hoa nên mua một vài loại pháo hoa tại cửa hàng để chơi dịp Tết.

“Đám nhỏ nhà mình rất thích được xem bắn pháo hoa, do không có điều kiện nên mua hàng ở đây để đốt cho các cháu xem”, Hải Vân nói.

Cô cũng cho hay, ngay bên cạnh cửa hàng có một số người bày bán pháo hoa, song chọn cửa hàng trên vì có nguồn gốc xuất xứ. Hải Vân chỉ cần làm các thủ tục điền vào tờ khai tên, tuổi, số chứng minh nhân dân cùng mục đích sử dụng pháo hoa là xong và có thể được mua hàng.

Đức Anh, sống ở Hà Nội cũng chọn ngày giáp Tết Nguyên đán để mua một vài loại pháo hoa chơi dịp xuân về. Anh chọn cửa hàng này cũng vì đây là cơ sở chính thống, bán pháo hoa có nguồn gốc, xuất xứ cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Giống với Hải Vân, mặc dù ngay bên ngoài cửa hàng có một số người bán pháo hoa, song Đức Anh chọn mua hàng chính thống. “Dù hôm nay cửa hàng chỉ còn 3 loại pháo, không còn hàng mình thích nhưng có pháo để chơi những ngày xuân này cũng đã vui rồi”, Đức Anh chia sẻ.

Chị Tố Quyên, nhân viên cửa hàng bán pháo hoa chia sẻ, mở bán hàng từ đầu tháng chạp. Không như năm ngoái (2021), năm nay người mua rải rác mặc dù cũng đông. Tuy nhiên, không còn cảnh người dân phải đi từ sớm tinh mơ để xếp hàng đợi mua.

Theo đó, khoảng 9h cửa hàng mở bán, thì người dân đến sớm trước chừng 15-30 phút để mua. Khoảng 10 ngày đầu, cửa hàng có đầy đủ các loại pháo được nhà máy Z121 phân phối. Sau đó, do lượng người mua nhiều nên hiện chỉ còn 3 loại.

Cửa hàng bán đúng giá niêm yết, song thu thêm phí dịch vụ 50.000 đồng với người đến mua. “Cửa hàng chúng tôi là nơi duy nhất còn mở bán đến ngày hôm nay - 28 Tết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ bán đến trưa là nghỉ”, chị Tố Quyên chia sẻ.

Nói về một số người đứng bán pháo hoa bên ngoài cửa hàng, chị Quyên cho hay, họ trước đó mua gom lại để bán kiếm lời. Thỉnh thoảng công an phường cũng đi qua, nhắc nhở họ không bày bán pháo hoa, song khi lực lượng chức năng đi, họ lại bày bán.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá sản phẩm “khan hiếm” là giàn phun viên và giàn phun hoa, những người bán trước cửa hàng tăng giá gấp 3 lần từ hơn 300.000 lên 900.000 đồng/giàn. Song vẫn thỉnh thoảng có người móc hầu bao, chịu mua giá cao hơn nhiều vì họ thích loại pháo giàn này, mà cửa hàng lại hết.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đến mua pháo hoa ở cửa hàng trên:

Chị Tố Quyên - nhân viên cửa hàng bán pháo hoa tất bật với các đơn hàng. Ảnh: V.D
Chị Tố Quyên - nhân viên cửa hàng bán pháo hoa tất bật với các đơn hàng. Ảnh: V.D
Đức Anh chọn cửa hàng số 67 Lạc Trung vì có nguồn gốc, xuất xứ và đảm bảo an toàn khi sử dụng pháo hoa. Ảnh: V.D
Người mua phải khai tên tuổi, mục đích sử dụng. Ảnh: V.D
Tuy nhiên hiện cửa hàng chỉ còn 3 loại pháo hoa, trong đó có loại pháo Thác nước bạc 2m, đắt nhất có giá 450.000/dây. Ảnh: V.D
Tuy nhiên hiện cửa hàng chỉ còn 3 loại pháo hoa, trong đó có loại pháo Thác nước bạc 2m, đắt nhất có giá 450.000/dây. Ảnh: V.D
Em nhỏ theo bố đến cửa hàng để mua pháo hoa về chơi dịp Tết. Ảnh: V.D
Em nhỏ theo bố đến cửa hàng để mua pháo hoa về chơi dịp Tết. Ảnh: V.D
Người mua pháo hoa hôm nay không còn nhiều lựa chọn, vì cửa hàng chỉ còn 3 loại. Ảnh: V.D
Người mua pháo hoa hôm nay không còn nhiều lựa chọn, vì cửa hàng chỉ còn 3 loại. Ảnh: V.D
Giá pháo hoa được niêm yết công khai theo giá nhà máy. Ảnh: V.D
Giá pháo hoa được niêm yết công khai theo giá nhà máy. Ảnh: V.D
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Gần 4.000 combo pháo hoa "make in Việt Nam" cháy hàng trong 2 ngày mở bán

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau 2 ngày mở bán combo pháo hoa không tiếng nổ, cửa hàng pháo hoa số 3 của nhà máy Z121 (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã thu về gần 4 tỉ đồng.

Người dân mua pháo của Z121 ở TPHCM: Có pháo hoa Tết mới vui

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 19.1, cửa hàng bán pháo hoa "chính hãng" của nhà máy Z121 đã chính thức mở bán pháo hoa không tiếng nổ. Nhiều người dân vui mừng khi có thể mua pháo về chơi Tết Nguyên đán 2022.

Chi tiết các điểm bán pháo hoa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Đức Thiện - Tùng Giang |

Nhà máy Z121 (Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng) vừa đưa ra danh sách các cửa hàng bán pháo hoa chính thức của đơn vị tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Gần 4.000 combo pháo hoa "make in Việt Nam" cháy hàng trong 2 ngày mở bán

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau 2 ngày mở bán combo pháo hoa không tiếng nổ, cửa hàng pháo hoa số 3 của nhà máy Z121 (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã thu về gần 4 tỉ đồng.

Người dân mua pháo của Z121 ở TPHCM: Có pháo hoa Tết mới vui

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 19.1, cửa hàng bán pháo hoa "chính hãng" của nhà máy Z121 đã chính thức mở bán pháo hoa không tiếng nổ. Nhiều người dân vui mừng khi có thể mua pháo về chơi Tết Nguyên đán 2022.

Chi tiết các điểm bán pháo hoa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Đức Thiện - Tùng Giang |

Nhà máy Z121 (Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng) vừa đưa ra danh sách các cửa hàng bán pháo hoa chính thức của đơn vị tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.