Hà Nội: 30 Tết ế ẩm, tiểu thương ngậm ngùi chặt bỏ quất, đào để về ăn Tết

Sơn Trần - Hà Chi |

Buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương phải chặt bỏ các loại đào, quất tại khu vực chợ hoa bên cạnh sân vận động Mỹ Đình trong chiều 30 Tết.
Chiều 30 Tết, tại chợ hoa xuân đối diện SVĐ Mỹ Đình, nhiều cây đào bị bỏ lại nằm ngổn ngang. Do ế ẩm, nhiều tiểu thương đã bỏ cây lại để về nhà ăn Tết sớm.
Chiều 30 Tết, tại chợ hoa xuân đối diện SVĐ Mỹ Đình, nhiều cây đào bị bỏ lại nằm ngổn ngang. Do ế ẩm, nhiều tiểu thương đã bỏ cây lại để về nhà ăn Tết sớm.
Theo các tiểu thương, số lượng hoa bị chặt và vứt bỏ này đa phần đều là những cành có ít nụ, không thể nở vào đúng dịp Tết.
Số lượng hoa bị chặt và vứt bỏ này đa phần đều là những cành có ít nụ, không thể nở vào đúng dịp Tết.
Một số tiểu thương cho biết, họ phải cắn răng chặt bỏ hàng hóa vì người mua không có hoặc trả giá quá thấp. Nếu bán quá rẻ, họ sợ tạo thói quen chờ xả hàng cho người dân và sẽ càng khó buôn bán hơn trong những năm sau.
Một số tiểu thương cho biết, họ phải cắn răng chặt bỏ hàng hóa vì người mua không có hoặc trả giá quá thấp. Nếu bán quá rẻ, họ sợ tạo thói quen chờ xả hàng cho người dân và sẽ càng khó buôn bán hơn trong những năm sau.
Bên cạnh việc chặt bỏ, nhiều tiểu thương “cắn răng'' bán cắt lỗ để vớt vát thêm chút chi phí vận chuyển. Cây quất này trước đây có giá 800 nghìn đồng, đến nay hạ giá còn 300 nghìn đồng.
Bên cạnh việc chặt bỏ, nhiều tiểu thương “cắn răng'' bán cắt lỗ để vớt vát thêm chút chi phí vận chuyển. Cây quất này trước đây có giá 800 nghìn đồng, đến nay hạ giá còn 300 nghìn đồng.
Tối 30 Tết, nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua hoa, cây cảnh giá rẻ.
Tối 30 Tết, tại đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua hoa, cây cảnh giá rẻ.
Chị Lan Hương, chủ nhà vườn chia sẻ: “Tình hình kinh tế khó khăn nên sát Tết rồi người dân mới đi mua nhiều. Phải giảm giá để bán cho hết hàng. Tình hình như này cũng khó mà hết được”
Chị Lan Hương, chủ nhà vườn chia sẻ: “Kinh tế khó khăn nên nhu cầu người dân chơi cây cảnh dịp Tết giảm sút. Đến giờ này khi chúng tôi đã bán hạ giá thì người dân mới bắt đầu đổ xô đi mua. Chúng tôi không còn cách nào khác, bắt buộc phải giảm giá để bán cho hết hàng''.
Theo ghi nhận của PV, chỉ cách đây vài hôm, 1 chậu hoa tulip có giá 250-300 nghìn, thì đến chiều tối ngày 30 Tết chỉ còn 80-100 nghìn/ cây, rớt giá thê th.ảm
Theo ghi nhận của PV, chỉ cách đây vài hôm, 1 chậu hoa tuylip có giá 250-300 nghìn, thì đến chiều tối ngày 30 Tết chỉ còn 80-100 nghìn/ cây, rớt giá thê thảm.
Cây lan hồ điệp bình thường có giá tiền triệu nay chỉ còn 800 nghìn cả chậu.
Cây lan hồ điệp bình thường có giá tiền triệu nay chỉ còn 800 nghìn đồng cả chậu.
Anh Trần Văn Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ đi mua hoa hạ giá. “Tất cả chỗ hoa này tôi mua với giá 600 nghìn. Bình thường không bao giờ có giá đấy”, anh Vinh nói.
Anh Trần Văn Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ đi mua hoa hạ giá. “Tất cả chỗ hoa này tôi mua với giá 600 nghìn. Bình thường không bao giờ có giá đấy”, anh Vinh nói.
Bình thường vãn khách mua, đến thời điểm 30 Tết, người dân nườm nượp kéo chợ hoa tìm mua hoa, cây cảnh giảm giá.
Mấy ngày trước lác đác khách mua, đến thời điểm 30 Tết, người dân nườm nượp kéo đến chợ hoa tìm mua hoa, cây cảnh giảm giá.
Sơn Trần - Hà Chi
TIN LIÊN QUAN

Chợ hoa chiều 30 Tết: Tiểu thương xả hàng, bán rẻ để kịp về ăn tết

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 21.1 (tức 30 Tết), các gian hàng hoa và cây kiểng trên địa bàn thành phố vẫn còn khá nhiều, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người mang hoa ra thêm để bán rẻ cho người dân.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Miền Tây: Hàng hóa dồi dào, thực phẩm tăng giá nhẹ ngày giáp Tết

Văn Sỹ |

So với dịp Tết của những trước, những ngày giáp Tết quý Mão này giá hầu hết thực phẩm ở các tỉnh miền Tây chỉ tăng nhẹ từ 5 đến 15%, hoặc tương đương giá bán so với thời điểm trước đó. Nguyên nhân ít tăng giá theo các tiểu thương là do sức mua sắm Tết năm nay giảm, trong khi nguồn hàng hóa cung ứng khá dồi dào.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Chợ hoa chiều 30 Tết: Tiểu thương xả hàng, bán rẻ để kịp về ăn tết

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 21.1 (tức 30 Tết), các gian hàng hoa và cây kiểng trên địa bàn thành phố vẫn còn khá nhiều, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người mang hoa ra thêm để bán rẻ cho người dân.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Miền Tây: Hàng hóa dồi dào, thực phẩm tăng giá nhẹ ngày giáp Tết

Văn Sỹ |

So với dịp Tết của những trước, những ngày giáp Tết quý Mão này giá hầu hết thực phẩm ở các tỉnh miền Tây chỉ tăng nhẹ từ 5 đến 15%, hoặc tương đương giá bán so với thời điểm trước đó. Nguyên nhân ít tăng giá theo các tiểu thương là do sức mua sắm Tết năm nay giảm, trong khi nguồn hàng hóa cung ứng khá dồi dào.