Giá vú sữa dự báo giảm từ giờ đến Tết, nhà vườn Cần Thơ mất vui

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo một số nhà vườn tại ấp Trường Khương A (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, vú sữa bán tại vườn năm nay thấp hơn so với năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg. Theo dự báo, từ giờ đến Tết Nguyên đán 2022, giá vú sữa vẫn sẽ tiếp tục giảm khiến nhà vườn mất vui.

Vào cuối tháng cuối tháng 8 đến giữa tháng 12 âm lịch các nhà vườn thuộc huyện Phong Điền (Cần Thơ) lại bắt đầu tấp nập thu hoạch vú sữa để xuất ra thị trường.
Vào cuối tháng cuối tháng 8 đến giữa tháng 12 âm lịch các nhà vườn thuộc huyện Phong Điền (Cần Thơ) bắt đầu tấp nập thu hoạch vú sữa để xuất ra thị trường.
Ông Nguyễn Văn Thọ (72 tuổi, ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền) chia sẻ, nhà ông có khoảng 1,3ha đất trồng vú sữa, 130 gốc với 2 loại Lò Rèn và Bơ Hồng. Sản lượng năm nay sẽ cho thu hoạch khoảng 20 tấn.
Ông Nguyễn Văn Thọ (72 tuổi, ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền) chia sẻ, nhà ông có khoảng 1,3ha đất trồng vú sữa, 130 gốc với 2 loại Lò Rèn và Bơ Hồng. Sản lượng năm nay sẽ cho thu hoạch khoảng 20 tấn.
Theo ông Thọ, năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 nặng nề hơn năm trước nên các công ty không đến làm hợp đồng do đó không xuất khẩu được nhiều cùng với đó là không còn lời lãi nhiều. “Đầu vụ 40.000 đồng/kg giờ còn khoảng 17.000 đồng/kg, từ giờ đến tết Nguyên đán 2022 càng ngày càng giảm và không bao giờ tang nữa với lý do từ giờ đến tết có 2 đợt, đợt đầu tiêu thụ hết còn đợt sau sẽ rẻ hơn”, ông Thọ nói.
Theo ông Thọ, năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 nặng nề hơn năm trước nên các công ty không đến làm hợp đồng do đó không xuất khẩu được nhiều cùng với đó là không còn lời lãi nhiều. “Đầu vụ 40.000 đồng/kg giờ còn khoảng 17.000 đồng/kg, từ giờ đến Tết Nguyên đán 2022 càng ngày càng giảm và không do từ giờ đến Tết có 2 đợt, đợt đầu tiêu thụ hết còn đợt sau sẽ rẻ hơn”, ông Thọ nói.
Ông cũng chia sẻ thêm, năm nay với giá vú sữa xuất khẩu ra thị trường như trên thì thu khập được khoảng 300 triệu đồng, mặc dù có lời nhưng ít so với những năm.
Ông cũng chia sẻ thêm, năm nay với giá vú sữa xuất khẩu ra thị trường như trên thì thu khập được khoảng 150 triệu đồng, mặc dù có lời nhưng ít so với những năm trước.
Nhân công được thuê từ 7h sáng đến 14h chiều để hái vú sữa.
Nhân công được thuê từ 7h sáng đến 14h chiều để hái vú sữa.
Nhiều quả không đạt chất lượng sẽ được nhân công cắt bỏ để tránh lậy bệnh sang những quả khác.
Nhiều quả không đạt chất lượng sẽ được nhân công cắt bỏ để tránh lây bệnh sang những quả khác.
Những quả đạt chất lượng  sẽ to tròn, da bóng láng.
Những quả đạt chất lượng sẽ to tròn, da bóng láng.
Anh Nguyễn Hoài Sóng – Thương lái thu mua vú sữa ở huyện Phong Điền (Cần Thơ) cho biết: Giá tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng của quả. Hiện tại anh mua tại vườn loại đẹp nhất với giá dao động từ 17-26.000 đồng/kg, và bán ra ngoài khoảng 26-30.000 đồng/kg. Những loại xấu quá không mua.
Anh Nguyễn Hoài Sóng - thương lái thu mua vú sữa ở huyện Phong Điền (Cần Thơ) - cho biết: Giá tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng của quả. Hiện tại anh chỉ mua tại vườn loại đẹp với giá dao động từ 17.000 - 26.000 đồng/kg, và bán ra ngoài khoảng 26.000 - 30.000 đồng/kg.
Những quả vú sữa đạt tiêu chuẩn VietGAP để xuất khẩu phải được bọc bằng vải không dệt,túi nilon; bón phân đúng theo quy trình, giữ khoảng cách về việc thuốc bảo vệ thực vật.
Những quả vú sữa đạt tiêu chuẩn VietGAP để xuất khẩu phải được bọc bằng vải không dệt, túi nilon; bón phân đúng theo quy trình, giữ khoảng cách về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Chiến (sinh năm 1956, Giám đốc HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A) cho hay, dịch COVID-19 năm nay khó khăn cũng như các công ty không đáp ứng được nhu cầu của nhà vườn nên sản lượng xuất khẩu ít hơn năm vừa rồi. Và vừa rồi có bán cho công ty 4,5 tấn với giá 47.000 đồng/kg.
Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Chiến (Giám đốc HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A) cho hay, dịch COVID-19 năm nay khó khăn cũng như các công ty không đáp ứng được nhu cầu của nhà vườn nên sản lượng xuất khẩu ít hơn năm rồi. Và vừa rồi có bán cho công ty 4,5 tấn với giá 47.000 đồng/kg.
“Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vú sữa bán tại vườn năm nay thấp hơn năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg, dao động ở mức 17.000-25.000 đồng/kg, tùy loại. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí sản xuất (tưới tiêu nước tiết kiệm, sử dụng phân hữu cơ, sản xuất theo GAP…) nên nhà vườn vẫn đảm bảo có lời nhưng không cao”, ông Chiến cho hay.
“Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vú sữa bán tại vườn năm nay thấp hơn năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg, dao động ở mức 17.000 - 25.000 đồng/kg, tùy loại. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí sản xuất (tưới tiêu nước tiết kiệm, sử dụng phân hữu cơ, sản xuất theo GAP…) nên nhà vườn vẫn đảm bảo có lời nhưng không cao”, ông Chiến cho hay.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ điều chỉnh phân tầng điều trị COVID-19, hơn 7.700 F0 điều trị ở nhà

Đạt Phan |

CẦN THƠ - Từ ngày 26.11 đã phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình mới chỉ còn 2 tầng điều trị tại cơ sở y tế và tăng cường tổ chức quản lý cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Ngày 25.11, Cần Thơ đạt kỷ lục số ca COVID-19 mới

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Số ca mắc COVID-19 mới tại địa phương này tiếp tục tăng cao. Đáng chú ý trong ngày 25.11, số ca mắc mới tại TP.Cần Thơ tăng lên 1.310 ca - đây là con số kỷ lục mới kể từ đầu mùa dịch, mặc dù tỉ lệ tiêm vaccine mũi 2 đã đạt hơn 80%.

Ngày 24.11, Cần Thơ ghi nhận thêm 942 ca mắc COVID-19

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Trong ngày 24.11, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 942 ca mắc COVID-19, đây cũng là ngày thứ 3 thành phố tiếp ghi nhận hơn 900 ca mắc/ngày. Tính đến nay, thành phố đã chính thức vượt ngưỡng 20.000 ca mắc COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ điều chỉnh phân tầng điều trị COVID-19, hơn 7.700 F0 điều trị ở nhà

Đạt Phan |

CẦN THƠ - Từ ngày 26.11 đã phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình mới chỉ còn 2 tầng điều trị tại cơ sở y tế và tăng cường tổ chức quản lý cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Ngày 25.11, Cần Thơ đạt kỷ lục số ca COVID-19 mới

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Số ca mắc COVID-19 mới tại địa phương này tiếp tục tăng cao. Đáng chú ý trong ngày 25.11, số ca mắc mới tại TP.Cần Thơ tăng lên 1.310 ca - đây là con số kỷ lục mới kể từ đầu mùa dịch, mặc dù tỉ lệ tiêm vaccine mũi 2 đã đạt hơn 80%.

Ngày 24.11, Cần Thơ ghi nhận thêm 942 ca mắc COVID-19

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Trong ngày 24.11, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 942 ca mắc COVID-19, đây cũng là ngày thứ 3 thành phố tiếp ghi nhận hơn 900 ca mắc/ngày. Tính đến nay, thành phố đã chính thức vượt ngưỡng 20.000 ca mắc COVID-19.