Đưa các liệt sĩ hi sinh ở nước bạn Lào về đất mẹ an táng

HƯNG THƠ |

Các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) làm lễ truy điệu, an táng.
Mùa khô năm 2022 – 2023, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào. Tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavanh, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào), đã tổ chức trọng thể lễ bàn giao và đón nhận các hài cốt liệt sĩ tìm được.
Mùa khô năm 2022 – 2023, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào. Tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavanh, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào), đã tổ chức trọng thể lễ bàn giao và đón nhận các hài cốt liệt sĩ tìm được.
Tại lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo và đông đảo nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Tại lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo và đông đảo nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đây là đợt thứ 37 đưa hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào về tỉnh Quảng Trị kể từ năm 1993. Sau khi được bàn giao ở cửa khẩu, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Đây là đợt thứ 37 đưa hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào về tỉnh Quảng Trị kể từ năm 1993. Sau khi được bàn giao ở cửa khẩu, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị vinh dự thay mặt nhân dân cả nước tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị vinh dự thay mặt nhân dân cả nước tổ chức lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.
Lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia 515 - Cơ quan Thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam dâng hoa tại lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ.
Lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia 515 - Cơ quan Thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam dâng hoa tại lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ.
Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến khu vực làm lễ an táng ở trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến khu vực làm lễ an táng ở trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.
Các liệt sĩ được đưa về với quê hương, Tổ quốc, với đồng chí, đồng đội trong tình cảm thiêng liêng, ấm cúng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Các liệt sĩ được đưa về với quê hương, Tổ quốc, với đồng chí, đồng đội trong tình cảm thiêng liêng, ấm cúng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Máu xương của các liệt sĩ đã hòa quyện với hồn thiêng sông núi, dệt nên những trang sử hào hùng, làm nên những huyền thoại về người lính tình nguyện bình dị mà oai hùng, trẻ trung mà gan dạ. Máu đào của các anh đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, góp phần củng cố tình đoàn kết keo sơn, tình hữu nghị thủy chung, mãi mãi trường tồn giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.
Máu xương của các liệt sĩ đã hòa quyện với hồn thiêng sông núi, dệt nên những trang sử hào hùng, làm nên những huyền thoại về người lính tình nguyện bình dị mà oai hùng, trẻ trung mà gan dạ. Máu đào của các anh đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, góp phần củng cố tình đoàn kết keo sơn, tình hữu nghị thủy chung, mãi mãi trường tồn giữa nhân dân hai nước Việt - Lào.
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đón các Anh trở về cùng với các đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, đã làm được một việc rất ý nghĩa đối với các anh, gia đình các anh và với quê hương, đất nước. Nhưng cũng bồi hồi xúc động vì chưa xác định được hết tên tuổi của các anh. Nhưng sự hi sinh cao cả của các anh đã và sẽ được lịch sử của dân tộc mãi mãi khắc ghi, nhân dân đời đời biết ơn và ngưỡng mộ.
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đón các Anh trở về cùng với các đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đã làm được một việc rất ý nghĩa đối với các anh, gia đình các anh và với quê hương, đất nước. Nhưng cũng bồi hồi xúc động vì chưa xác định được hết tên tuổi của các anh. Nhưng sự hi sinh cao cả của các anh đã và sẽ được lịch sử của dân tộc mãi mãi khắc ghi, nhân dân đời đời biết ơn và ngưỡng mộ.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ thay mặt nhân dân cả nước thường xuyên chăm sóc chu đáo phần mộ của các liệt sĩ với lòng thành kính sâu sắc.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ thay mặt nhân dân cả nước thường xuyên chăm sóc chu đáo phần mộ của các liệt sĩ với lòng thành kính sâu sắc.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

QUANG ĐẠI |

Đội quy tập đã tìm thấy 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (Lào).

Danh sách Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quỹ Tấm lòng Vàng tri ân gia đình 8 liệt sĩ Gạc Ma tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ngày 9.3, theo ủy quyền của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, phóng viên Báo Lao Động đã phối hợp trao quà tri ân gia đình của 8 liệt sĩ Gạc Ma ở tỉnh Nghệ An.

Vụ án Alibaba, y án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

Sáng 19.5, cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba với số tiền chiếm đoạt 2.446 tỉ đồng.

Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu chậm phân bổ vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Trần Văn Lâm cho rằng, chậm phân bổ vốn đầu tư công cũng là lãng phí, Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ xem xét trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu gây nên sự chậm trễ này.

Nghệ sĩ Minh Hải: Không nhớ nổi số lần hóa thân thành Bác trên sân khấu

Vũ Linh - Hoàng Hà |

Với những lợi thế vốn có về ngoại hình gầy hao giống cùng giọng nói xứ Nghệ, nghệ sĩ Minh Hải là người đảm nhận vai diễn tái hiện hình tượng Bác Hồ trong vở kịch “Người đi dép cao su” của Nhà hát kịch Việt Nam. Trước đó NS Minh Hải cũng có vô số lần đảm nhiệm vai diễn đặc biệt này.

Bà Trương Thị Mai dự khởi công khu thiết chế công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 19.5, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn.

Mỹ có thể muốn đóng băng xung đột Ukraina

Song Minh |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét "đóng băng" cuộc xung đột ở Ukraina trong tương lai gần, thay vì thúc đẩy chiến thắng cho nước này.

Tìm thấy 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

QUANG ĐẠI |

Đội quy tập đã tìm thấy 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (Lào).

Danh sách Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quỹ Tấm lòng Vàng tri ân gia đình 8 liệt sĩ Gạc Ma tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ngày 9.3, theo ủy quyền của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, phóng viên Báo Lao Động đã phối hợp trao quà tri ân gia đình của 8 liệt sĩ Gạc Ma ở tỉnh Nghệ An.