Elon Musk tiết lộ người ông muốn là tổng thống Mỹ tiếp theo

Song Minh |

Tổng thống Mỹ tiếp theo cần phải là "CEO giỏi của nước Mỹ", theo tỉ phú công nghệ Elon Musk.

Elon Musk - CEO của SpaceX, Tesla và Twitter - cho biết ông muốn thấy “một người bình thường” có kỹ năng quản lý tốt được bầu làm tổng thống Mỹ tiếp theo.

Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC ngày 16.5, tỉ phú Elon Musk được hỏi liệu ông có hối hận khi bỏ phiếu cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 hay không.

“Tôi ước chúng ta có thể có một người bình thường làm tổng thống. Đó là những gì tôi muốn" - Elon Musk trả lời.

“Có câu: Chúng ta thà được điều hành bởi những người được chọn ngẫu nhiên trong danh bạ điện thoại còn hơn là từ trường Harvard. Tôi không biết ai đã nói câu đó, nhưng đó là một người rất khôn ngoan" - Elon Musk nói thêm.

Câu nói trên được cho là của nhà văn và nhà bình luận chính trị bảo thủ người Mỹ William Frank Buckley Jr. từ đầu những năm 1960.

Nói về những phẩm chất cần có đối với ông chủ Nhà Trắng, Elon Musk nói: "Điều thực sự quan trọng, người ấy phải là một CEO điều hành giỏi. Không chỉ đơn giản là vấn đề họ có cùng niềm tin với bạn không, mà họ có giỏi hoàn thành công việc không? Có rất nhiều quyết định cần được đưa ra mỗi ngày. Nhiều quyết định trong số đó không liên quan đến niềm tin đạo đức. Chúng ta muốn có một CEO giỏi của Mỹ, phải không?”.

Vị doanh nhân công nghệ cho biết, ông không nghĩ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Tuy nhiên, ông nói thêm, “nếu ai đó định nói rằng không bao giờ có bất kỳ gian lận bầu cử nào ở bất kỳ đâu, thì điều này rõ ràng cũng sai. Nếu 100 triệu người bỏ phiếu, xác suất gian lận bằng 0 là bằng 0”.

“Có một số gian lận nhỏ, nhưng không đủ để thay đổi kết quả” - Elon Musk nói và cho rằng thực tế này cần được thừa nhận.

Elon Musk nhấn mạnh, những người luôn khẳng định rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, như cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ bị sửa sai nếu họ chia sẻ những niềm tin đó trên Twitter.

Ông Donald Trump, từng có hơn 88,9 triệu người theo dõi, đã bị Twitter cấm sau cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.2021. Sau khi mua Twitter vào năm ngoái, Elon Musk cho phép ông Trump trở lại, nhưng cựu tổng thống hiện thích gắn bó hơn với nền tảng Truth Social của riêng mình.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu tiềm năng ông Biden-Trump

Song Minh |

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang được định hình là màn "tái đấu" giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump.

"Vốn liếng" tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước vào cuộc đua bầu cử năm 2024 hôm 25.4 với một điều mà ông không có được cách đây hai năm rưỡi - những kết quả nhiệm kỳ đầu tiên.

Người Mỹ không muốn ông Biden hay ông Trump tái tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

70% số người được hỏi cho biết, ông Joe Biden không nên tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, và 60% cho rằng, ông Donald Trump cũng nên như vậy.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Góc nhìn thể thao 111: Tấm huy chương vàng nỗ lực của Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao 111 trò chuyện với vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên, nhìn lại hành trình cô đã nỗ lực để giành huy chương vàng tại SEA Games 32.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - hạt nhân của đoàn kết toàn dân

PGS TS Trần Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Nghiên cứu tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh chúng ta rút ra nhiều điều tâm đắc cho cuộc sống hôm nay.

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo. 

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: Màn tái đấu tiềm năng ông Biden-Trump

Song Minh |

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang được định hình là màn "tái đấu" giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump.

"Vốn liếng" tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước vào cuộc đua bầu cử năm 2024 hôm 25.4 với một điều mà ông không có được cách đây hai năm rưỡi - những kết quả nhiệm kỳ đầu tiên.

Người Mỹ không muốn ông Biden hay ông Trump tái tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

70% số người được hỏi cho biết, ông Joe Biden không nên tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, và 60% cho rằng, ông Donald Trump cũng nên như vậy.