Du khách trải nghiệm nhổ mạ, cấy lúa, vào rừng bắt ba khía... tại sao không

NHẬT HỒ |

Tại buổi đối thoại với nông dân ngày 29.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đặt vấn đề: Bạc Liêu là tỉnh nông nghiệp, xu hướng khách du lịch muốn tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp, tại sao không phát triển du lịch nông nghiệp. Tại sao không để du khách nhổ mạ, cấy lúa, bắt cá đồng, thu hoạch tôm, vào rừng bắt ba khía... Thực tế, tại Bạc Liêu không hiếm những mô hình du lịch nông nghiệp nhỏ lẻ đang phát triển mạnh, hút hồn giới trẻ.
Anh Bùi Quốc Dương, chủ Nông trại tôm khỏe, Du lịch sinh thái rừng phòng hộ, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết mình tự làm, tự tìm hiểu để phát triển mô hình du lịch trongh rừng phòng hộ vừa bảo vệ rừng vừa khai thác du lịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Bùi Quốc Dương, chủ Nông trại tôm khỏe, Du lịch sinh thái rừng phòng hộ, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết mình tự làm, tự tìm hiểu để phát triển mô hình du lịch trongh rừng phòng hộ vừa bảo vệ rừng vừa khai thác du lịch. Ảnh: Bùi Quốc Dương
Một góc ở Khu du lịch rừng phòng hộ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu mang tên Nông trại tôm khỏe của anh Bùi Quốc Dương. Ảnh: Bùi Quốc Dương
Một góc ở Khu du lịch rừng phòng hộ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu mang tên Nông trại tôm khỏe của anh Bùi Quốc Dương. Ảnh: Bùi Quốc Dương
Một góc khu du lịch rừng phòng hộ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc khu du lịch rừng phòng hộ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Điểm du lịch mang tên cánh đồng hoa quỳnh tại xã thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Điểm du lịch mang tên Cánh đồng hoa quỳnh tại xã thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một điểm du lịch Vườn nho Phương Thùy, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lơi, tỉnh Bạc Liêu. Theo anh Thùy, vườn nho không thể cho trái quanh năm nên muốn làm du lịch đơn thuần để ngắm nho là rất khó, cần phải đầu tư thêm nhiều sản phẩm du lịch khác để giữ chân du khách. Ảnh: Phương Thùy.
Một điểm du lịch Vườn nho Phương Thùy, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Theo anh Thùy, vườn nho không thể cho trái quanh năm nên muốn làm du lịch đơn thuần để ngắm nho là rất khó, cần phải đầu tư thêm nhiều sản phẩm du lịch khác để giữ chân du khách. Ảnh: Phương Thùy
Rất đông bạn trẻ đến tham qua điểm du lịch Vườn nho Phương Thùy. Ảnh: Phương Thùy
Rất đông bạn trẻ đến tham qua điểm du lịch Vườn nho Phương Thùy. Ảnh: Phương Thùy
Một góc khu du lịch Phương Nam, Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc khu du lịch Phương Nam, Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một số trò chơi dân gian được tái hiện tại Khu du lịch Phương Nam, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một số trò chơi dân gian được tái hiện tại Khu du lịch Phương Nam, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một điểm du lịch nông nghiệp sinh thái mang tên Cánh đồng Cậu 3 tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một điểm du lịch nông nghiệp sinh thái mang tên Cánh đồng Cậu 3 tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Phong cảnh cất vó bắt cá tại Khu vườn Cậu 3, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Phong cảnh cất vó bắt cá tại Khu vườn Cậu 3, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Điểm du lịch cánh đồng hoa quỳnh thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, phấn đấu thu hút 7 triệu lượt khách, cho tổng doanh thu đạt 10.000 tỉ đồng vào năm 2025. Chính vì vậy rất cần quy hoạch quản lý, phát triển loại hình du lịch nông nghiệp đang được ăn khách này.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 02 về “Đẩy mạnh phát triển du lịch” và đến năm 2018 tiếp tục ban hành Nghị quyết số 11 về “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030”. Du lịch nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh cần quy hoạch, khuyến khích khai thác.
Tại buổi đối thoại với nông dan ngày 29.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 02 về “Đẩy mạnh phát triển du lịch” và đến năm 2018 tiếp tục ban hành Nghị quyết số 11 về “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030”. Du lịch nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh cần quy hoạch, khuyến khích khai thác.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhà Công tử Bạc Liêu thay áo mới chuẩn bị đón khách dịp Tết

NHẬT HỒ |

Sau một thời gian trùng tu, sữa chữa, dự án cải tạo cụm nhà Công tử Bạc Liêu đã cơ bản hoàn thành Khu A để kịp đón khách dịp xuân Quý Mão 2023. Hiện trạng ngôi nhà vẫn giữ nguyên với nét đẹp vốn có hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong năm tới.

Thu nhập hấp dẫn từ nghề làm khô Tết ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Làng khô Gành Hào, thuộc huyện Đông Hải, Bạc Liêu nổi tiếng ở miền Tây với số lượng cung ứng cho thị trường hơn 1 nghìn tấn mỗi năm. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở làm khô luôn tất bật mới đảm bảo số lượng phục vụ thị trường Tết. Nhờ đó, hàng trăm người làm công mang về thu nhập khá dịp cuối năm. Tùy theo khung giờ và đặc tính công việc, mỗi người có thể thu về từ 400 đến 600 nghìn đồng/8h làm.

Bạc Liêu chính thức tách 2 sở sau 3 năm sáp nhập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 13.12, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã biểu quyết thông qua việc tách 2 sở chuyên ngành sau 3 năm sáp nhập.

Bạc Liêu lần đầu tiên thu ngân sách vượt 4.000 tỉ, xem xét tái lập 4 Sở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 12.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Đáng chú ý lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thu ngân sách vượt qua con số 4.000 tỉ đồng.

Về xứ Công tử Bạc Liêu thưởng thức món lẩu cù lao

Nhật Hồ |

Lẩu cù lao là một món ăn đặc trưng ở miền Tây với các nguyên liệu gồm rau củ, tim, gan... Món ăn có tên như vậy dựa vào dụng cụ nấu là loại nồi có phần nhô cao lên ở giữa để chứa than.

10 điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu có gì thú vị?

Chí Long |

Mới đây, Bạc Liêu được công nhận thêm khu du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long thứ 10, trở thành địa phương có nhiều khu du lịch tiêu biểu nhất trong khu vực.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà Công tử Bạc Liêu thay áo mới chuẩn bị đón khách dịp Tết

NHẬT HỒ |

Sau một thời gian trùng tu, sữa chữa, dự án cải tạo cụm nhà Công tử Bạc Liêu đã cơ bản hoàn thành Khu A để kịp đón khách dịp xuân Quý Mão 2023. Hiện trạng ngôi nhà vẫn giữ nguyên với nét đẹp vốn có hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong năm tới.

Thu nhập hấp dẫn từ nghề làm khô Tết ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Làng khô Gành Hào, thuộc huyện Đông Hải, Bạc Liêu nổi tiếng ở miền Tây với số lượng cung ứng cho thị trường hơn 1 nghìn tấn mỗi năm. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở làm khô luôn tất bật mới đảm bảo số lượng phục vụ thị trường Tết. Nhờ đó, hàng trăm người làm công mang về thu nhập khá dịp cuối năm. Tùy theo khung giờ và đặc tính công việc, mỗi người có thể thu về từ 400 đến 600 nghìn đồng/8h làm.

Bạc Liêu chính thức tách 2 sở sau 3 năm sáp nhập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 13.12, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã biểu quyết thông qua việc tách 2 sở chuyên ngành sau 3 năm sáp nhập.

Bạc Liêu lần đầu tiên thu ngân sách vượt 4.000 tỉ, xem xét tái lập 4 Sở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 12.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Đáng chú ý lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu thu ngân sách vượt qua con số 4.000 tỉ đồng.

Về xứ Công tử Bạc Liêu thưởng thức món lẩu cù lao

Nhật Hồ |

Lẩu cù lao là một món ăn đặc trưng ở miền Tây với các nguyên liệu gồm rau củ, tim, gan... Món ăn có tên như vậy dựa vào dụng cụ nấu là loại nồi có phần nhô cao lên ở giữa để chứa than.

10 điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu có gì thú vị?

Chí Long |

Mới đây, Bạc Liêu được công nhận thêm khu du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long thứ 10, trở thành địa phương có nhiều khu du lịch tiêu biểu nhất trong khu vực.