Đồng Nai: Bẫy "tử thần" từ những nắp cống đổ sập

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Tuyến đường Hùng Vương địa phận TT. Hiệp Phước và tuyến đường Lý Thái Tổ địa phận xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch là nơi có nhiều nắp cống bị sập, nứt gãy, hư hỏng nặng đã lâu nhưng không được xử lý, gây nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện qua lại.

 
Theo ghi nhận trên tuyến đường Hùng Vương qua TT. Hiệp Phước có rất nhiều nắp cống đã bị hư hỏng từ lâu. Đây được xem là tuyến đường đông dân cư nhất huyện Nhơn Trạch, tập trung rất nhiều người lao động và các phương tiện qua lại đặc biệt là xe máy.
 
Đáng chú ý, một số miệng cống bị mất nắp, hư hại nằm rất sát mép đường, nơi mà các phương tiện giao thông như xe ô tô, xe máy thường chạy ngang qua. "Mấy cái nắp cống này bị sập lâu rồi mà không thấy ai đến thay thế, người dân cũng có lấy ván gỗ che lại nhưng chỉ được vài ngày là sập tiếp", Chị N.T.T (Ngụ TT. Hiệp Phước) chia sẻ.
 
 
Thậm chí, ngay trước cổng nhà Văn hóa của khu phố Phước Lai, nơi có lượng phương tiện lưu thông qua lại đông nhưng có hàng loạt nắp cống bị hư hại, mất nắp lâu nay vẫn không được xử lý, cũng không được rào chắn cảnh báo, làm mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người đi đường. Một vài người dân sinh sống gần đây cho biết: "Trời mưa và vào buổi tối đã có rất nhiều người đi đường do không để ý, hạn chế tầm nhìn nên nhiều người đã bị lọt xuống cống".
 
Các nắp cống bị đổ sập không được dọn dẹp nên nhiều loại rác thải đầy dưới cống khiến dòng chảy của nước thải bị chặn lại nên ngày càng làm giảm quá trình thoát nước gây mất vệ sinh, làm mùi hôi thối từ cống bốc lên nồng nặc.
 
 
Nhiều nơi người dân đã dùng các vật dụng như cành cây, cục đá để che, lấp miệng cống nhằm cảnh báo người đi đường nhưng chỉ là biện pháp tạm thời mà không đảm bảo an toàn.
 
Ngay trước cổng UBND TT. Hiệp Phước cũng có một nắp cống bị sập từ lâu mà không được sửa chữa, thay thế. Ngày qua ngày đất đá, rác thải, cây cối bị rơi xuống đã bịt kín gần hết miệng cống trông giống như một hố rác.
 
 
Trên đường Lý Thái Tổ, xã Phước Thiền cũng có rất nhiều nắp cống bị hư hại, đổ sập. Nguyên nhân là do các phương tiện tải trọng lớn hàng chục tấn dừng đỗ khiến nắp cống không chịu nổi khối lượng quá lớn nên bị đổ sập. Ngoài ra, người dân còn vô tư để rác tràn lan khắp miệng cống, khiến nước thải bị ùn ứ bốc mùi hôi thối khắp xung quanh.
 
Một hàng dài 4 nắp cống bị đổ sập cực kì nguy hiểm nên được rào dây xung quanh để cảnh báo người đi đường, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Phóng viên trao đổi về các vấn đề này với ông Trần Văn Hà - Chủ tịch UBND Thị trấn Hiệp Phước. Ông Hà cho biết: " Sẽ cho kiểm tra lại và xử lý ngay".
HUỲNH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai ra nghị quyết bố trí 2.600 tỉ đồng làm cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp chuyên đề và biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương và cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tương đương với hơn 2.600 tỉ đồng.

Đồng Nai: "Ám ảnh" cảnh công nhân xếp hàng dài để rút tiền ngày lãnh lương

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Cứ vào giờ tan làm ngày 10 Dương lịch hằng tháng, rất nhiều công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch, Long Thành được phát lương nên đã đổ xô đến các điểm rút tiền tự động (ATM) để rút tiền nên dẫn đến tình trạng chật cứng, xếp hàng kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Cầu Thủ Thiêm 2 mới khánh thành đã bị trộm mất 44 nắp cống chắn rác

MINH QUÂN |

TPHCM - Có khoảng 44 nắp chắn rác của cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 bị kẻ trộm cạy mất.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Đồng Nai ra nghị quyết bố trí 2.600 tỉ đồng làm cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp chuyên đề và biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương và cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tương đương với hơn 2.600 tỉ đồng.

Đồng Nai: "Ám ảnh" cảnh công nhân xếp hàng dài để rút tiền ngày lãnh lương

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Cứ vào giờ tan làm ngày 10 Dương lịch hằng tháng, rất nhiều công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch, Long Thành được phát lương nên đã đổ xô đến các điểm rút tiền tự động (ATM) để rút tiền nên dẫn đến tình trạng chật cứng, xếp hàng kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Cầu Thủ Thiêm 2 mới khánh thành đã bị trộm mất 44 nắp cống chắn rác

MINH QUÂN |

TPHCM - Có khoảng 44 nắp chắn rác của cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 bị kẻ trộm cạy mất.