Đội tuyển Taekwondo Việt Nam giao hữu trước thềm SEA Games 32

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam có buổi giao hữu với đội sinh viên Hàn Quốc, các vận động viên 2 trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia và 4 tỉnh nhằm rà soát lực lượng, chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.
 
Ngày 11.4, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các võ sĩ Taekwondo của đội tuyển Việt Nam, đội sinh viên Đại học DongA (Busan, Hàn Quốc), 2 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và 4 tỉnh gồm Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hà Nội đã tham gia thi đấu giao hữu.
 
Đây là buổi tập luyện, giao hữu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 sắp tới.
Buổi giao hữu diễn ra với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp; các vận động viên tích cực thi đấu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ phía đối thủ.
Buổi giao hữu diễn ra với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp. Các vận động viên tích cực thi đấu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ phía đối thủ.
 
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam, ông Vũ Anh Tuấn cho biết, đây là cơ hội để các vận động viên va chạm, thi đấu cọ xát trước thềm SEA Games 32.
 
Thông qua màn thể hiện của các vận động trong các buổi tập luyện và thi đấu, ban huấn luyện sẽ đánh giá, rút gọn danh sách tham dự SEA Games 32. Hiện tại công tác này đã hoàn thiện được 80%. Ở kì Đại hội sắp tới, đoàn Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu giành 2-3 huy chương vàng.
 
Trương Thị Kim Tuyền (giáp xanh) là 1 trong những vận động viên được kì vọng tại SEA Games 32 sắp tới. Cô chia sẻ, đối thủ là sinh viên Hàn Quốc nên trình độ khá đồng đều. Việc thi đấu cọ xát giúp các vận động viên học hỏi được nhiều kĩ thuật mới từ cơ bản đến nâng cao.
 
Trương Thị Kim Tuyền đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại kì SEA Games sắp tới.
 
Trong khi đó, chuyên gia đội tuyển Taekwondo Việt Nam, ông Kim Kil-tae cho biết, ban huấn luyện lên kế hoạch mời các vận động viên Hàn Quốc đến thi đấu, cọ xát để chuẩn bị cho SEA Games 32 từ lâu, với mục đích hoàn thiện kĩ thuật cho các vận động viên Việt Nam.
 
Tại SEA Games 32, đội tuyển Taekwondo phải thay đổi hạng cân cũng như thi đấu với luật mới. Với cường độ tập luyện 3 buổi/ngày cùng giáo án chỉn chu về kĩ thuật lẫn thể lực mà ban huấn luyện đưa ra, các võ sĩ đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, sẵn sàng bước vào giải đấu trong tháng 5.
Sau khi kết thúc SEA Games 32, 1 số vận động viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ được đi tập huấn tại Pháp và thi đấu 1 số giải, trong đó có giải vô địch thế giới để hướng tới ASIAD 2023.
Sau khi kết thúc SEA Games 32, một số vận động viên đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ được đi tập huấn tại Pháp và thi đấu 1 số giải, trong đó có giải vô địch thế giới để hướng tới ASIAD 2023.
MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Làng vận động viên SEA Games 32 chỉ có sức chứa 3.500 người

MINH PHONG |

Làng vận động viên SEA Games 32 do chủ nhà Campuchia xây dựng đáp ứng nhu cầu lưu trú của 3.500 người, tương đương với 32% số lượng thành viên tham dự tại Thủ đô Phnom Penh.

Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 32

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam trình Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch danh sách hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 32.

Taekwondo Việt Nam thích ứng với luật thi đấu mới hướng đến SEA Games 32

MINH QUÂN - AN NGUYÊN |

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đang tích cực tập luyện, thích ứng với luật thi đấu mới nhằm hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games 32.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

62 triệu USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3

Đức Mạnh |

Tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 62 triệu USD vào ròng trên thị trường chứng khoán. Trong đó, có 1.100 tỉ đồng từ các quỹ ETF và 201,8 tỉ đồng từ các quỹ chủ động.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Quảng Ninh: Hạ Long quy hoạch 3 điểm giết mổ gia súc tập trung

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Sau loạt phóng sự phản ánh của báo Lao Động về hiện trạng các cơ sở giết mổ chui không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và môi trường tại TP.Hạ Long, mới đây, địa phương đã cử đại diện làm việc với phóng viên.

Điểm tên những hòn đảo xanh nói không với túi nilon tại Việt Nam

Vân Anh |

Cô Tô, Cù Lao Chàm, đảo bé Lý Sơn... là những hòn đảo vắng bóng chai nhựa, túi nilon nhờ chiến dịch bảo vệ môi trường của địa phương.

Làng vận động viên SEA Games 32 chỉ có sức chứa 3.500 người

MINH PHONG |

Làng vận động viên SEA Games 32 do chủ nhà Campuchia xây dựng đáp ứng nhu cầu lưu trú của 3.500 người, tương đương với 32% số lượng thành viên tham dự tại Thủ đô Phnom Penh.

Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 32

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam trình Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch danh sách hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 32.

Taekwondo Việt Nam thích ứng với luật thi đấu mới hướng đến SEA Games 32

MINH QUÂN - AN NGUYÊN |

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đang tích cực tập luyện, thích ứng với luật thi đấu mới nhằm hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games 32.