Taekwondo Việt Nam thích ứng với luật thi đấu mới hướng đến SEA Games 32

MINH QUÂN - AN NGUYÊN |

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đang tích cực tập luyện, thích ứng với luật thi đấu mới nhằm hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games 32.

 
Hơn 2 tháng qua, đội tuyển taekwondo Việt Nam bước vào đợt tập huấn tích cực hướng đến SEA Games 32. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của đội, khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh tại Campuchia.
Bên cạnh huấn luyện viên trưởng Vũ Anh Tuấn, chuyên gia Hàn Quốc - ông KIm Kil Tae cũng là người trực tiếp dẫn dắt, hướng dẫn các vận động viên trong các buổi tập luyện.
Bên cạnh huấn luyện viên trưởng Vũ Anh Tuấn, chuyên gia Hàn Quốc - Kim Kil Tae cũng là người trực tiếp dẫn dắt, hướng dẫn vận động viên trong các buổi tập luyện. Ông đã có gần 5 năm đồng hành cùng đội tuyển taekwondo Việt Nam ở các giải đấu lớn, nhỏ khác nhau như Olympic, SEA Games, giải Châu Á,...
 
Để chuẩn bị cho SEA Games 32, trước đó, tuyển taekwondo Việt Nam đã có đợt tập huấn 30 ngày tại Hàn Quốc (trước Tết Nguyên đán), sau đó tham dự giải vô địch Đông Nam Á ở Philippines. Thông qua đợt tập huấn và giải đấu vừa qua, các vận động viên đang có được phong độ rất tốt.
 
Đồng thời, khoảng đầu tháng 4 sắp tới, bộ môn và ban huấn luyện sẽ mời đội Hàn Quốc sang Việt Nam tập huấn cho đến gần ngày diễn ra SEA Games. Mục đích là để các vận động viên được tập luyện, cọ xát và thi đấu thực chiến nhằm hoàn thiện các kĩ năng cũng như thể lực.
Huấn luyện viên Kim Kil Tae
Huấn luyện viên Kim Kil Tae
Huấn luyện viên Kim Kil Tae tận tình hướng dẫn và thị phạm cho các học trò. Trong quá trình tập luyện, ông vừa quan sát, vừa chỉnh sửa, điều chỉnh động tác cũng như các đòn đánh để vận động viên kịp thời nắm bắt.
 
Huấn luyện viên trưởng Vũ Anh Tuấn chia sẻ: "Tại SEA Games 32, theo điều lệ của chủ nhà Campuchia, môn taekwondo bị rút số lượng vận động viên tham dự (cắt 3/8 nội dung so với SEA Games 31). Do vậy, chúng tôi phải tính toán rất kĩ lưỡng cho kì Đại hội này, đặc biệt khi nước chủ nhà đã nhập tịch một số vận động viên Hàn Quốc".
 
Theo ông Tuấn, do có sự thay đổi về điều lệ nên tuyển taekwondo Việt Nam chỉ tham dự 5 hạng cân, đồng thời chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn ở SEA Games 32. Dù vậy, toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu mang về thành tích tốt nhất và hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
 
Hiện tại, tuyển taekwondo Việt Nam cũng đang tập luyện và thích ứng tốt với luật thi đấu mới của bộ môn này. Theo đó, các giải đấu từ đầu năm 2023 đều đã áp dụng điều lệ mới, các vận động viên đã nắm rõ những thay đổi này và nỗ lực hoàn thiện kĩ năng cần thiết.
 
Bên cạnh một số vận động viên kì cựu như Kim Tuyền thì các vận động viên trẻ như Nguyễn Ngọc Trọng cũng được đánh giá rất cao và kì vọng sẽ giành vàng cho taekwondo Việt Nam. Đa phần các võ sĩ trẻ đang có được tâm lý và phong độ tốt hướng đến SEA Games 32.
 
Trước thềm Đại hội, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền cho biết: "Sau khi bắt đầu thay đổi luật mới, bản thân tôi và toàn đội đã tham dự một số giải để làm quen, áp dụng. Thời gian ban đầu khá khó khăn, mọi người phải thích nghi từ từ, nhưng hiện tại các vận động viên đã ổn định với thể thức thi đấu mới. Trong đợt tập huấn này, giáo án của ban huấn luyện đưa vào thể lực, kĩ thuật rất nhiều và điều đó tốt cho vận động viên. Mục tiêu của tôi là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games 32".
MINH QUÂN - AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Thị Tuyết Mai trở lại thi đấu SEA Games 32

MINH QUÂN - AN NGUYÊN |

Không phải Kickboxing hay Muay Thái, võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai sẽ "tái xuất" tại SEA Games 32 với bộ môn mới là Kun Bokator.

Vận động viên Kun Bokator Việt Nam hoàn thiện kỹ năng hướng đến SEA Games

MINH QUÂN - AN NGUYÊN |

Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào chung kết ở toàn bộ hạng cân tham dự tại SEA Games 32 tới đây.

Campuchia chốt 37 môn thi đấu, đưa võ truyền thống vào SEA Games 32

MINH PHONG |

Nước chủ nhà Campuchia chính thức chốt 37 môn thi đấu, quyết định đưa thể thao truyền thống vào tranh tài tại SEA Games 32.

Hiện trạng nơi bố trí tái định cư đường Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCMTại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có 240 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 122 trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư khi thực hiện đường Vành đai 3 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sẽ được bố trí nền đất và căn hộ sẵn có tại TP Thủ Đức.

Nga quan tâm tới vật thể lạ cạnh đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, điều quan trọng là phải xác định được vật thể lạ được phát hiện bên cạnh 1 trong 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2).

Bắt tạm giam cán bộ tư pháp nhận tiền của người dân để làm sổ đỏ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với chức danh là cán bộ tư pháp phường, Phạm Văn Tuyến đã nhận tiền của một hộ dân trên địa bàn để làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong khoảng thời gian năm 2021 đến 2022.

Nhận định U23 Việt Nam - U23 UAE: Bài toán khó của ông Troussier

MINH PHONG |

Trận đấu với U23 UAE sẽ là một bài kiểm tra khó khăn nữa dành cho thầy trò huấn luyện viên Troussier.

Hơn 3.000 ao, hồ Hà Nội sẽ không được phép san lấp

PHẠM ĐÔNG |

Thành phố Hà Nội vừa đưa ra yêu cầu: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm cần xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Thị Tuyết Mai trở lại thi đấu SEA Games 32

MINH QUÂN - AN NGUYÊN |

Không phải Kickboxing hay Muay Thái, võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai sẽ "tái xuất" tại SEA Games 32 với bộ môn mới là Kun Bokator.

Vận động viên Kun Bokator Việt Nam hoàn thiện kỹ năng hướng đến SEA Games

MINH QUÂN - AN NGUYÊN |

Đội tuyển Kun Bokator Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào chung kết ở toàn bộ hạng cân tham dự tại SEA Games 32 tới đây.

Campuchia chốt 37 môn thi đấu, đưa võ truyền thống vào SEA Games 32

MINH PHONG |

Nước chủ nhà Campuchia chính thức chốt 37 môn thi đấu, quyết định đưa thể thao truyền thống vào tranh tài tại SEA Games 32.