Đô thị Bình Dương nhìn từ trên cao, hàng ngàn nhà xưởng sẽ phải dời vào KCN

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng ngàn nhà máy nằm xen kẽ với các khu dân cư ở phía Nam tỉnh Bình Dương. Hiện tỉnh này đang tính phương án di dời các nhà máy vào khu công nghiệp ở phía Bắc Bình Dương để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đây là một góc không gian đô thị tại Bình Dương, phía dưới là trục đường ĐT 743C hướng về các khu dân cư và chung ở ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nhiều nhà xưởng đã được xây dựng
Đây là một góc không gian đô thị tại Bình Dương, phía dưới là trục đường ĐT 743C hướng về các khu dân cư và chung cư ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nhiều nhà xưởng đã được xây dựng từ hơn 20 năm trước.
Còn đây là trục ĐT 743C hướng về đường ĐT 743. Hai bên đường cũng có rất nhiều nhà xưởng sản xuất công nghiệp nhưng nằm ngoài khu công nghiệp. Trước đây, các nhà xưởng nằm cách xa dân, nhưng nay quá trình đô thị hóa nhanh, người dân mua đấy và xây dựng nhà ở san sát với các nhà máy sản xuất.
Còn đây là trục ĐT 743C hướng về đường ĐT 743. Hai bên đường cũng có rất nhiều nhà xưởng sản xuất công nghiệp. Dĩ An là một trong những địa phương đầu tiên của Bình Dương phát triển công nghiệp từ năm 1995. Trước đây, các nhà xưởng nằm cách xa nhà dân, nhưng quá trình đô thị hóa nhanh, người dân mua đất và xây dựng nhà ở san sát với các nhà máy sản xuất.
 
Hiện tỉnh Bình Dương đang thực hiện đề án di dời các nhà máy ngoài khu công nghiệp ở các địa phương phía Nam (Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một) vào các khu công nghiệp ở phía Bắc. Thống kê sơ bộ, Dĩ An có khoảng 350 nhà máy trong diện sẽ được vận động di dời.
 
Còn đây là khu vực nhà xưởng sản xuất ngoài khu công nghiệp ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.
Nhìn từ trên cao xuống, những mái tôn lớn trải rộng và kéo dài thì đó là các nhà xưởng sản xuất hàng hóa gỗ, bao bì, may mặc... Trong khi đó, những mái hôn với diện tích nhỏ hẹp khoảng 100m2 đổ lại thì đó là nhà ở của người dân.
Thành phố Tân Uyên cũng là địa phương phát triển công nghiệp ở Bình Dương, địa phương này có 3 khu công nghiệp được đầu tư xây dựng bài bản. Còn lại hàng trăm nhà máy sản xuất nằm rải rác ở các phường Tân Phước Khánh, Thái Hoà... Nhiều nhà xưởng xen kẽ, san sát với các khu dân cư.
 
Địa điểm này nằm bên trục đường Mỹ Phước Tân Vạn chạy hướng về ngã sáu An Phú, Thuận An, Bình Dương. Nơi này không phải là khu công nghiệp hay cụm công nghiệp, tuy nhiên vẫn có rất nhiều nhà xưởng sản xuất nằm xen kẽ nhau. Thành phố Thuận An có 3 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp.Ngoài ra, còn nhiều nhà xưởng sản xuất nằm rải rác ở các phường Bình Hòa, An Phú, Bình Chuẩn, Thuận Giao.
 
Nhìn từ trên cao xuống, những mái tôn lớn trải rộng và kéo dài là các nhà xưởng sản xuất hàng hóa gỗ, bao bì, may mặc... Trong khi đó, những mái tôn với diện tích nhỏ hẹp khoảng 100m2 đổ lại thì đó là nhà ở của người dân.
Những khu vực có nhiều nhà xưởng sản xuất liền kề khu dân cư, hạ tầng giao thông xuống cấp. Nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân khi bụi gỗ, khói... khá nhiều.
Những khu vực có nhiều nhà xưởng sản xuất liền kề khu dân cư, hạ tầng giao thông xuống cấp. Nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân khi bụi gỗ, khói... khá nhiều.
Nhà xưởng sản xuất lại nằm trong các con đường nhỏ hẹp, khi xảy ra hỏa hoạn xe chữa cháy rất khó tiếp cận hiện trường. Bên cạnh đó là nguy cơ cháy lan sang nhà dân.
Nhà xưởng sản xuất lại nằm trong các con đường nhỏ hẹp, khi xảy ra hỏa hoạn xe chữa cháy rất khó tiếp cận hiện trường. Bên cạnh đó là nguy cơ cháy lan sang nhà dân.
 
Theo thống kê ban đầu của các địa phương, tại thành phố Thuận An có khoảng 1.000 doanh nghiệp có nhà máy trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, gia công, in ấn... nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện sẽ di dời. Hiện địa phương đã tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền vận động doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch đề xuất có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tổ chức di dời.
Sở Công Thương đang phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chí doanh nghiệp phải di dời. Sau khi UBND tỉnh ban hành tiêu chí thì sẽ công bố cho các địa phương căn cứ thực hiện, xét chọn doanh nghiệp, công bố các doanh nghiệp phải di dời. Việc di dời cũng sẽ có lộ trình để các doanh nghiệp chuẩn bị.
Sở Công Thương đang phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chí doanh nghiệp phải di dời. Sau khi UBND tỉnh ban hành tiêu chí thì sẽ công bố cho các địa phương căn cứ thực hiện, xét chọn doanh nghiệp, công bố các doanh nghiệp phải di dời. Việc di dời cũng sẽ có lộ trình để các doanh nghiệp chuẩn bị.
 
Về công năng đất sau khi di dời các nhà máy, hiện vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng. Tuy nhiên, về chủ trương, Bình Dương đang xây dựng các địa phương phía Nam trở thành vùng đô thị, dịch vụ phát triển.
 
Đại diện Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, một phần quỹ đất từ di dời nhà máy sẽ được quy hoạch để phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, tiện ích công cộng phục vụ người lao động.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo nghề tuyển dụng nhiều lao động những tháng cuối năm của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương đang chững lại trong những tháng gần đây. Những tháng cuối năm, toàn tỉnh chỉ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 20.000 lao động.

Cận cảnh bệnh viện bỏ không, sau 5 năm vẫn chưa được sử dụng đúng công năng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần đang bị bỏ không sau nhiều năm xây dựng. Sở Y tế Bình Dương đã trình phương án sử dụng tạm thời, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định chính thức.

Dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ đi qua những vườn măng cụt ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương trùng với 15,3km đường Mỹ Phước Tân Vạn và đi qua vùng vườn cây ăn trái An Sơn, Thuận An. Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các đơn vị tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ, dự kiến ngày 15.6.2023 sẽ khởi công dự án.

Ai tiếp tay cho thuốc lá điện tử tấn công trường học, đầu độc học trò?

NHÓM PV |

Thuốc lá điện tử "xâm nhập" học đường, trở thành trào lưu của giới trẻ theo nhiều chuyên gia trách nhiệm không chỉ thuộc về  gia đình và nhà trường.

Hàng loạt cây xanh bị “tỉa trụi” giữa thời tiết nắng nóng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khoảng 100 cây xanh từ nhỏ đến lớn dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, TP. Huế) đã bị “tỉa trụi” phơi mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

TPHCM đẩy nhanh xây 4 cây cầu lớn với tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng sẽ được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng trong thời gian tới sau khi cơ chế đặc thù mới được Quốc hội thông qua.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Lộ nguyên nhân khiến Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái nâng cấp mãi không xong

Nhóm PV |

Không chỉ bị đội vốn, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái (dù bị Bộ Giao thông Vận tải cho vào diện theo dõi đặc biệt) còn phát sinh nhiều vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên - ông Nguyễn Đức Mầu - còn bị người dân tố cáo đích danh đến các cấp chức năng.

Dự báo nghề tuyển dụng nhiều lao động những tháng cuối năm của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương đang chững lại trong những tháng gần đây. Những tháng cuối năm, toàn tỉnh chỉ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 20.000 lao động.

Cận cảnh bệnh viện bỏ không, sau 5 năm vẫn chưa được sử dụng đúng công năng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần đang bị bỏ không sau nhiều năm xây dựng. Sở Y tế Bình Dương đã trình phương án sử dụng tạm thời, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định chính thức.

Dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ đi qua những vườn măng cụt ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương trùng với 15,3km đường Mỹ Phước Tân Vạn và đi qua vùng vườn cây ăn trái An Sơn, Thuận An. Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các đơn vị tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ, dự kiến ngày 15.6.2023 sẽ khởi công dự án.