Dinh thự trăm tuổi ẩn mình giữa muôn trùng núi đá

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Dinh thự nhà Vương với tuổi đời hơn 120 nằm trong thung lũng Sà Phìn, xã Lũng Phìn (huyện Đồng Văn) bao quanh bởi những hàng cây sa mộc cao vút giữa muôn trùng cao nguyên đá.

Dinh Nhà Vương gắn liền với cuộc đời của “Vua Mèo” Vương Chính Đức (1865-1947) và con trai ông là Vương Chí Sình (tức Vương Chí Thành) (1886-1962 ). Vương Chính Đức, người dân tộc Mông, từng là người đứng đầu chế độ thổ ty phong kiến miền núi của dân tộc Mông ở khu vực Đồng Văn, Hà Giang đầu thế kỷ 20 và được gọi là Vua Mèo. Đây là một công trình có sự giao thoa về kiến trúc với tổng diện tích sử dụng khoảng gần 2.000 m2.
Dinh Nhà Vương gắn liền với cuộc đời của “Vua Mèo” Vương Chính Đức (1865-1947) và con trai ông là Vương Chí Sình (tức Vương Chí Thành) (1886-1962 ). Vương Chính Đức, người dân tộc Mông, từng là người đứng đầu chế độ thổ ty phong kiến miền núi của dân tộc Mông ở khu vực Đồng Văn, Hà Giang đầu thế kỷ 20 và được gọi là Vua Mèo. Đây là một công trình có sự giao thoa về kiến trúc với tổng diện tích sử dụng khoảng gần 2.000 m2.
Ngay từ cổng vào của toà dinh thự này có thể dễ dàng bắt gặp kiến trúc quen thuộc của người Mông ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn đó là những bức tường rào đá. Tường rào đá ở khu dinh thự họ Vương được tạo thành một tường thành có công năng phòng thủ với chiều dài 265m, độ dầy của tường trung bình từ 0,65m, cao hơn 2m.
Ngay từ cổng vào của toà dinh thự này có thể dễ dàng bắt gặp kiến trúc quen thuộc của người Mông ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn đó là những bức tường rào đá. Tường rào đá ở khu dinh thự họ Vương được tạo thành một tường thành có công năng phòng thủ với chiều dài 265m, độ dầy của tường trung bình từ 0,65m, cao hơn 2m.
Bước quan cánh cổng thứ nhất sẽ bắt gặp cánh cổng thứ 2 mang màu sắc kiến trúc của người Hoa (Trung Quốc) với kiểu mái vòm đặc trưng.
Bước quan cánh cổng thứ nhất sẽ bắt gặp cánh cổng thứ 2 mang màu sắc kiến trúc của người Hoa (Trung Quốc) với kiểu mái vòm đặc trưng.
Đi vào khu vực trung tâm của toà dinh thự sẽ thấy đặc trưng của lối kiến trúc người Hoa với Tứ hợp phòng tức là phòng ốc ở 4 phía bao quanh sân nhà. Tất cả đều được làm bằng gỗ.
Đi vào khu vực trung tâm của toà dinh thự sẽ thấy đặc trưng của lối kiến trúc người Hoa với Tứ hợp phòng tức là phòng ốc ở 4 phía bao quanh sân nhà. Tất cả đều được làm bằng gỗ.
Bậc lên xuống hiên nhà toàn bộ được làm bằng đá xanh nguyên khối khai thác trong vùng.
Bậc lên xuống hiên nhà toàn bộ được làm bằng đá xanh nguyên khối khai thác trong vùng.
Cầu thang lên tầng 2 của toà dinh thự kết hợp giữa gỗ và đá, dù trải qua cả trăm năm nhưng vẫn thể hiện sự bền bỉ.
Phần lớn toà dinh thự được làm bằng gỗ thông đá (tức cây thông mọc trên núi đá) dù trải qua cả trăm năm nhưng vẫn thể hiện sự bền bỉ.
Gian chính của toà nhà là nơi tiếp khách.
Gian chính của toà nhà là nơi tiếp khách với những hiện vật từ trăm năm trước được giữ lại. Hiện nay khu di tích này cũng là Nhà thờ của dòng họ Vương người Mông ở Hà Giang và mở cửa cho du khách tham quan có thu phí.
Khu vực đun nấu với một số dụng cụ vẫn được giữ nguyên.
Khu vực đun nấu với một số dụng cụ vẫn được giữ nguyên.
Năm 2004 - 2005 nhà nước đã cấp kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phục hồi một số hạng mục toà nhà, tuy nhiên một số khác đã có dấu hiệu xuống cấp.
Năm 2004 - 2005 nhà nước đã cấp kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phục hồi một số hạng mục toà nhà, tuy nhiên một số khác đã có dấu hiệu xuống cấp.
Năm 1993 khu dinh thự này được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch) công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Năm 1993 khu dinh thự này được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch) công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Phần ngói của toà dinh thự được cho là dạng ngói ống mua từ Trung Quốc. Toàn bộ dinh thự mất 9 năm để hoàn thành và tiêu tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỉ đồng ngày nay.
Phần ngói của toà dinh thự được cho là dạng ngói ống mua từ Trung Quốc. Dinh thự khởi công năm 1898 và mãi đến năm 1907 công trình mới được hoàn thiện, tiêu tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỉ đồng ngày nay.
Ngày nay, dinh thự họ Vương là điểm du lịch yêu thích của du khách khi đến với Cao nguyên đá Hà Giang.
Ngày nay, dinh thự họ Vương là điểm du lịch yêu thích của du khách khi đến với Cao nguyên đá Hà Giang.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thổn thức ngắm mai anh đào trên miền cao nguyên đá Hà Giang

Linh Boo |

Đầu năm mới, những triền núi, sườn đồi Hà Giang nhuộm sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào nở rộ, bừng lên sức sống.

Hiện trạng tòa dinh thự bề thế trên đất vàng vừa bị Hà Nội yêu cầu xử lý

Ngọc Thùy |

Tòa dinh thự bề thế cả về diện tích đất và diện tích xây dựng nằm ở đầu ngõ 90, phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu vi phạm khi cao vượt trội và khác biệt so với phần còn lại của các dãy nhà quanh khu vực.

Choáng ngợp với mức tăng giá của các dinh thự tại vị trí đắc địa

Anh Phan |

Sở hữu vị trí đón đầu hạ tầng, mang đến tiềm năng khai thác giá trị song lại khan hiếm trên thị trường, đó chính là các dinh thự khiến giới siêu giàu “đỏ mắt” tìm mua.

Nông dân trọn niềm vui khi vụ dưa lớn nhất năm trúng mùa được giá

PHƯỢNG LY |

Tết năm nay, nhiều nông dân trồng dưa hấu phục vụ thị trường Tết trọn niềm vui khi giá cả lẫn năng suất của vụ dưa lớn nhất năm đều ở mức cao.

Cán bộ công đoàn đón công nhân về quê ăn Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong những ngày áp Tết, hơn 500 đoàn viên, người lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam đã trở về quê Thanh Hóa trên chuyến tàu công đoàn. Bước xuống nhà ga, các công nhân xa quê được những cán bộ công đoàn đón và hỗ trợ tận tình, trước khi về quê ăn Tết đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.

Công nhân náo nức từ mờ sáng lên chuyến bay 0 đồng về quê đón Tết

TÚ LY |

TPHCM - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình công đoàn Xuân 2024”, sáng sớm 7.2, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lễ tiễn công nhân đang làm việc ở TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đón tết.

Trắc nghiệm: Cách ứng phó khi huyết áp mất cân bằng

NHÓM PV |

Khi huyết áp tăng sẽ dẫn tới tình trạng đau tim, suy thận phù phổi cấp, đột quỵ… Mặt khác, khi huyết áp bị hạ đột ngột gây thiếu máu não và chết não, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, việc cân bằng huyết áp giúp bạn có một cơ thể khoẻ mạnh.

"Sấp ngửa" chạy xe ghép, tài xế nhận không hết khách dịp Tết 2024

LÊ HOA |

Thay vì chịu cảnh nhồi nhét, đồ đạc lỉnh kỉnh, chen chúc đi xe khách, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để về quê. Bởi vậy, vài năm gần đây cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các tài xế lại "sấp ngửa" chạy hết công suất cũng không kịp đón trả khách.

Thổn thức ngắm mai anh đào trên miền cao nguyên đá Hà Giang

Linh Boo |

Đầu năm mới, những triền núi, sườn đồi Hà Giang nhuộm sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào nở rộ, bừng lên sức sống.

Hiện trạng tòa dinh thự bề thế trên đất vàng vừa bị Hà Nội yêu cầu xử lý

Ngọc Thùy |

Tòa dinh thự bề thế cả về diện tích đất và diện tích xây dựng nằm ở đầu ngõ 90, phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu vi phạm khi cao vượt trội và khác biệt so với phần còn lại của các dãy nhà quanh khu vực.

Choáng ngợp với mức tăng giá của các dinh thự tại vị trí đắc địa

Anh Phan |

Sở hữu vị trí đón đầu hạ tầng, mang đến tiềm năng khai thác giá trị song lại khan hiếm trên thị trường, đó chính là các dinh thự khiến giới siêu giàu “đỏ mắt” tìm mua.