"Sấp ngửa" chạy xe ghép, tài xế nhận không hết khách dịp Tết 2024

LÊ HOA |

Thay vì chịu cảnh nhồi nhét, đồ đạc lỉnh kỉnh, chen chúc đi xe khách, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để về quê. Bởi vậy, vài năm gần đây cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các tài xế lại "sấp ngửa" chạy hết công suất cũng không kịp đón trả khách.

Chồng chạy xe, vợ trực điện thoại

So với các loại hình vận tải hành khách truyền thống, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến có nhiều lợi ích về giá cả và sự tiện lợi. Chị Bùi Thị Huyền (42 tuổi, quê ở Thanh Hoá) so sánh: "Nhà tôi có 5 người, giá vé xe khách từ Hà Nội về Thanh Hoá 250.000 đồng/người/lượt. Tính ra đi xe khách mỗi lần về quê cả nhà cũng tốn hơn triệu bạc. Chưa kể tiền đi xe bus nếu tiện, không thì phải bắt taxi, xe ôm về nhà, có khi đội chi phí lên cả trăm nghìn. Trong khi đó, tôi đi ghép ngày thường cũng chỉ 1,2 - 1,5 triệu đồng bao xe, tính ra vẫn rẻ hơn".

Chị Huyền kể, ngày Tết giá tăng cao hơn ngày thường, chị đã chi 1,8 triệu đồng từ Hà Nội về Nông Cống, Thanh Hoá nhưng được đón - trả tận nhà. Ngoài ra, chị Huyền còn được thoải mái mang đồ đạc về quê.

Tuy nhiên, ngày Tết, để đặt được xe, chị phải gọi điện hẹn lịch cả nửa tháng trước đó. Những ngày này, tài xế xe ghép nào hầu như cũng kín lịch.

Trước đây, anh La Văn Duy - một lái xe ghép ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - từng là lái xe hợp đồng cho một công ty vận tải. Năm 2021, anh Duy vay mượn để mua được chiếc xe ô tô 5 chỗ. Từ đó, anh chuyển hẳn sang chạy xe ghép, xe tiện chuyến Hà Nam - Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Anh La Văn Duy một lái xe ghép chuyên tuyến Hà Nội - Hà Nam tranh thủ chạy liên tục những ngày Tết để tăng thu nhập. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh La Văn Duy - lái xe ghép chuyên tuyến Hà Nội - Hà Nam tranh thủ chạy liên tục những ngày Tết để tăng thu nhập. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo anh Duy, ngày thường thì thưa khách nhưng dịp Tết, mọi gia đình đều có nhu cầu đặt xe riêng cho tiện di chuyển nên năm nào dịp này cũng “cháy” xe.

"Một mình không kịp trở tay, vợ tôi phải hỗ trợ “trực” trên các hội xe, chốt điểm đón, trả khách và chốt giá. Tôi chỉ việc chạy mà nhận không hết khách. Cũng may, dịp Tết hầu hết các chuyến tôi đều đón được khách cả lượt đi, lượt về, bù xăng xe quay đầu, trừ chi phí, có ngày tôi bỏ túi cũng được 3 - 4 triệu đồng/ngày" - nam tài xế chia sẻ.

Tuy có mức thu nhập khá nhưng bù lại, công việc này khiến anh Duy phải bỏ lỡ các cuộc hẹn quây quần bên gia đình, bạn bè. Hơn nữa, mấy ngày Tết các cửa hàng ăn uống đóng cửa hết, rất khó để tìm được quán ăn dọc đường. Các tài xế xe ghép như anh Duy phải luôn phải chuẩn bị đồ ăn sẵn, nước uống, bánh sữa trên xe, tranh thủ những lúc chờ khách, ăn xong lại chạy tiếp.

Thu nhập cả chục triệu đồng mỗi ngày

Với kinh nghiệm hơn 6 năm chạy xe ghép tuyến Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội và ngược lại, anh Nghiêm Văn Bình (quê ở xã Đoan Bái, Hiệp Hoà, Bắc Giang) đã bảo dưỡng lại 3 chiếc xe dịch vụ của gia đình cách đây cả tháng, sẵn sàng chạy luân phiên dịp Tết để tranh thủ gia tăng thu nhập.

Anh Bình cho biết: “Dịp này nhu cầu đi lại về quê, du xuân, chúc Tết của người dân ở các địa phương tăng mạnh, 3 lái xe nhà tôi thay nhau chạy liên tục, đón khách kín cả lượt đi, lượt về mà nhiều khi tôi đành “bỏ rơi” khách vì không kịp vòng lại đón. Những người chạy xe ghép như chúng tôi, ngày thường gần như không có khách, tranh thủ tháng Tết có khi bù thu nhập cả năm. Trừ chi phí xăng dầu, ăn uống, hao mòn…, 3 xe nhà tôi cũng cho thu nhập trên chục triệu mỗi ngày".

Nếu như trước đây, các xe chạy độc lập thì hiện nay các anh em tài xế cùng tuyến đã thành lập nhóm, hội xe ghép xuyên tỉnh để tận dụng tối đa lượng khách dịp Tết Nguyên đán 2023.

Anh Phạm Quyền, một quản trị viên hội xe ghép, xe tiện chuyến Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội, cho biết thêm: “Nhóm của tôi có 27 anh em tài xế, luân phiên chạy. Các xe cùng nhận khách và dồn khách cho nhau trong cùng nhóm, khách không phải chờ lâu, quan trọng là cùng gây dựng chất lượng, uy tín để phục vụ lâu dài".

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến nở rộ nhưng khó kiểm soát dịp Tết Dương lịch

THU GIANG |

Được quảng cáo là xe đưa đón tại nhà và trả đúng điểm hẹn, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến đang thu hút nhiều sinh viên học tập tại Hà Nội. Điều đáng nói là dù dịch vụ xe ghép đang nở rộ cuối năm nhưng hầu hết hình thức kinh doanh này vẫn hoạt động “chui”, mà không chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng.

Cần có vòng kim cô cho dịch vụ xe ghép

Xuyên Đông |

Nhiều trang mạng xã hội công khai xe biển trắng hoạt động xe ghép có thu tiền. Theo các chuyên gia, nhà nước không nên cấm dịch vụ này nhưng cần quản lý chặt chẽ.

Nước mắt xe ghép, xe đi chung

Minh Hạnh |

Đánh trúng nhu cầu và tâm lý hành khách, nên nhiều năm trở lại đây, dịch vụ xe ghép, xe đi chung phát triển mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều chủ xe đã phải than trời vì ôm cục nợ, thậm chí, đứng trước nguy cơ phá sản.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến nở rộ nhưng khó kiểm soát dịp Tết Dương lịch

THU GIANG |

Được quảng cáo là xe đưa đón tại nhà và trả đúng điểm hẹn, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến đang thu hút nhiều sinh viên học tập tại Hà Nội. Điều đáng nói là dù dịch vụ xe ghép đang nở rộ cuối năm nhưng hầu hết hình thức kinh doanh này vẫn hoạt động “chui”, mà không chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng.

Cần có vòng kim cô cho dịch vụ xe ghép

Xuyên Đông |

Nhiều trang mạng xã hội công khai xe biển trắng hoạt động xe ghép có thu tiền. Theo các chuyên gia, nhà nước không nên cấm dịch vụ này nhưng cần quản lý chặt chẽ.

Nước mắt xe ghép, xe đi chung

Minh Hạnh |

Đánh trúng nhu cầu và tâm lý hành khách, nên nhiều năm trở lại đây, dịch vụ xe ghép, xe đi chung phát triển mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều chủ xe đã phải than trời vì ôm cục nợ, thậm chí, đứng trước nguy cơ phá sản.