Điện Biên - Những hình ảnh từ tâm dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 14.5, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ghi nhận 1 ca COVID-19 đầu tiên, 6 ngày sau đã tăng lên 30 ca và tạo thành ổ dịch. Đáng lo ngại là các ca mắc COVID-19 hầu hết là giáo viên và học sinh tiểu học kéo theo hàng nghìn ca F1. Trước những diễn biến phức tạp, ngày 19.5, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp vào tâm dịch, kiểm tra, chỉ đạo.

Từ ngày 7.5 đến ngày 19.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó tại huyện Nậm Pồ xuất hiện 30 trường hợp chỉ trong 6 ngày và tiếp tục có những diễn biến khó kiểm soát. Ảnh: Văn Thành Chương
Từ ngày 7.5 đến ngày 19.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó tại huyện Nậm Pồ xuất hiện 30 trường hợp chỉ trong 6 ngày và tiếp tục có những diễn biến khó kiểm soát. Ảnh: Văn Thành Chương
Ca mắc đầu tiên tại huyện Nậm Pồ là một nhân viên làm việc trong trường tiểu học, sau đó nhanh chóng lây lan sang các giáo viên và học sinh.
Ca mắc đầu tiên tại huyện Nậm Pồ là một nhân viên làm việc trong trường tiểu học, sau đó nhanh chóng lây lan sang các giáo viên và học sinh kéo theo hàng nghìn F1. Mặt khác ca nhiễm đầu tiên đến nay chưa xác định được nguồn lây nên việc truy vết tìm F0 rất khó khăn.
Các trường học nhanh chóng được chuyển thành khu vực các ly, toàn bộ hơn 1.000 hộ dân xã Si Pa Phìn cũng bị phong tỏa, cách ly y tế.
Các trường học sau đó đã nhanh chóng được chuyển thành khu vực các ly, toàn bộ hơn 1.000 hộ dân xã Si Pa Phìn cũng bị phong tỏa, cách ly y tế.
Tỉnh Điện Biên tập trung mọi nguồn lực, tăng cường đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh để khống chế ổ dịch có nhiều yếu tố phức tạp này.
Tỉnh Điện Biên tập trung mọi nguồn lực, tăng cường đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh để khống chế ổ dịch có nhiều yếu tố phức tạp này. Thậm chí cử 1 đồng chí Phó chủ tịch, Phó trưởng ban Phòng chống COVID-19 vào cắm chốt, trực tiếp chỉ đạo.
Số F1, F2 thì lớn, cơ sở vật chất không kịp đáp ứng nên việc đảm bảo an toàn cho các khu cách ly gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt các trường hợp là trẻ nhỏ, chưa thể có ý thức phòng dịch và sống tự lập.
Số F1, F2 thì lớn, cơ sở vật chất không kịp đáp ứng nên việc đảm bảo an toàn cho các khu cách ly gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt các trường hợp là trẻ nhỏ, chưa thể có ý thức phòng dịch và sống tự lập.
Huyện Nậm Pồ đã bố trí mỗi phòng cách ly trẻ nhỏ là F1 thì có 1 cô giáo F1 phụ trách, thế nhưng vẫn rất khó khăn...
Huyện Nậm Pồ đã bố trí mỗi phòng cách ly trẻ nhỏ là F1 thì có 1 cô giáo F1 phụ trách, thế nhưng vẫn rất khó khăn... Những gia đình có bố, mẹ, ông bà cũng là F1 cũng được bố trí cách ly cùng để tiện chăm sóc.
Đối với hầu hết trẻ vùng cao, bắt các em ăn mặc ngay ngắn đã khó nên việc bắt các em đeo khẩu trang cả ngày còn khó khăn gấp nhiều lần. Do vậy, việc đảm bảo không để lây chéo trong khu cách ly là nhiệm vụ hết sức nặng nề.
Đối với hầu hết trẻ vùng cao, bắt các em ăn mặc ngay ngắn đã khó nên việc bắt các em đeo khẩu trang cả ngày còn khó khăn gấp nhiều lần. Do vậy, việc đảm bảo không để lây chéo trong khu cách ly là nhiệm vụ hết sức nặng nề.
Ngày 19.5, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã trực tiếp vào tâm dịch kiểm tra công tác phòng dịch.
Ngày 19.5, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã trực tiếp vào tâm dịch kiểm tra công tác phòng dịch.
Ông Thắng quan tâm việc đầu tiên là phải bữa ăn trong khu vực cách ly. Bữa ăn phải đủ dinh dưỡng, đảm bảo về số lượng và chất lượng.
Ông Thắng quan tâm việc đầu tiên là chất lượng bữa ăn trong khu vực cách ly. Bữa ăn phải đủ dinh dưỡng, đảm bảo về số lượng và chất lượng.
Theo quy định, chế độ ăn của trẻ nhỏ mỗi ngày chỉ được 25.000 đồng, tuy nhiên ở đây các cháu đang được ăn khẩu phần hơn 60.000 đồng/ngày nhờ các nguồn ủng các tổ chức và hộ của các nhà hảo tâm.
Theo quy định, chế độ ăn của trẻ nhỏ mỗi ngày chỉ được 25.000 đồng, tuy nhiên ở đây các cháu đang được ăn khẩu phần hơn 60.000 đồng/ngày nhờ các nguồn ủng các tổ chức và hộ của các nhà hảo tâm.
Do có nhiều đơn vị ủng hộ rau xanh, thực phẩm tươi nên mỗi xuất ăn được tính toán khoa học. Thực phẩm khó bảo quản và rau xanh thì sử dụng trước, rau củ thì dùng để đảm bảo duy trì nguồn thực phẩm trong thời gian dài.
Do có nhiều đơn vị ủng hộ rau xanh, thực phẩm tươi nên mỗi xuất ăn được tính toán khoa học. Thực phẩm khó bảo quản và rau xanh thì sử dụng trước, rau củ thì dùng để đảm bảo duy trì nguồn thực phẩm trong thời gian dài.
Ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu sử dụng nguồn hỗ trợ phải công khai, minh bạch, hợp lý và đúng mục đích yêu mong muốn của nhà tài trợ.
Ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu sử dụng nguồn hỗ trợ phải công khai, minh bạch, hợp lý và đúng mục đích yêu mong muốn của nhà tài trợ.
Kiểm tra khu cách ly, Bí thư tỉnh Điện Biên yêu cầu tiếp tục có phương án giãn khoảng cách giữa những người cách ly, đảm bảo không khí thông thoáng trong phòng.
Kiểm tra khu cách ly, Bí thư tỉnh Điện Biên yêu cầu tiếp tục có phương án giãn khoảng cách giữa những người cách ly, đảm bảo không khí thông thoáng trong phòng.
Cùng với đó, phải khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ F1 để kịp thời phát hiện F0.
Cùng với đó, phải khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ F1 để kịp thời phát hiện F0.
Tại Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, ông Thắng yêu cầu ngoài việc tham gia vào các chốt trạm phòng chống COVID-19 phải tăng cương tuần tra kiểm soát, xiết chặt các đường mòn, kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.
Tại Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, ông Thắng yêu cầu ngoài việc tham gia vào các chốt trạm phòng chống COVID-19 phải tăng cường tuần tra kiểm soát, xiết chặt các đường mòn, kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.
Tại buổi làm việc với huyện Nậm Pồ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên ghi nhận những nỗ lực của huyện đồng thời giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai đồng bộ và quyết liệt để khổng chế ổ dịch. Đặc biệt rà soát lại các phương án để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng dịch.
Tại buổi làm việc với huyện Nậm Pồ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên ghi nhận những nỗ lực của huyện đồng thời giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai đồng bộ và quyết liệt để khổng chế ổ dịch. Đặc biệt rà soát lại các phương án để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng dịch.

Như vậy, Từ ngày 7.5 đến ngày 19.5, tỉnh Điện Biên ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó tại huyện Nậm Pồ xuất hiện 30 trường hợp chỉ trong 6 ngày và tiếp tục có những diễn biến khó kiểm soát.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Xuất hiện 3 ca COVID-19 là nhân viên y tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 19.5, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, đáng chú ý 3 trường hợp là các nhân viên y tế.

Điện Biên ghi nhận thêm 1 bệnh nhân COVID-19 mới 3 tuổi

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là một bé gái 3 tuổi tại huyện Nậm Pồ - nơi có 25 trường hợp mắc COVID-19.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.5, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu triển khai test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Điện Biên: Xuất hiện 3 ca COVID-19 là nhân viên y tế

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 19.5, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, đáng chú ý 3 trường hợp là các nhân viên y tế.

Điện Biên ghi nhận thêm 1 bệnh nhân COVID-19 mới 3 tuổi

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là một bé gái 3 tuổi tại huyện Nậm Pồ - nơi có 25 trường hợp mắc COVID-19.

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 17.5, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu triển khai test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng.