Dịch vụ "cõng" xe máy qua điểm ngập úng kiếm bạc triệu ở đại lộ Thăng Long

Văn Thắng - Hà Phương |

Trên đại lộ Thăng Long đoạn km27, có một điểm ngập khá sâu, khiến nhiều phương tiện giao thông không di chuyển được. Nhiều người dân địa phương đã mở loại hình dịch vụ "chở xe máy" qua điểm ngập để tăng thêm thu nhập.

 
 Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều ngày qua Hà Nội xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập úng.
 
 Trên đại lộ Thăng Long đoạn qua km27 có một điểm ngập khá sâu khiến nhiều xe máy không thể di chuyển được.
 
  Dịp này rất nhiều người đã sử dụng xe ba gác, xe tải hoặc xe kéo tay tự chế để kinh doanh dịch vụ chở xe máy thuê để tăng thêm thu nhập.
 
 Thường mỗi xe cải tiến chỉ chở được một xe máy, và mỗi lượt như thế này có giá 50.000 đồng.
 
 Nhiều người đi đường thấy mức giá này quá cao nên không chấp nhận đi, đành liều phóng xe máy qua điểm ngập.
 
 Rất nhiều xe máy bị chết máy khi cố tình phóng qua điểm ngập nước này.
 
 Theo thống kê của chúng tôi, có gần 20 xe cải tiến, xe ba gác có mặt tại điểm ngập này.
 
 Mỗi xe cải tiến thường có một người kéo và một người đẩy đằng sau.
 
 Chỉ trong một buổi sáng, những xe cải tiến như thế này trung bình vận chuyển được hơn 30 chuyến.
 
 
 Đoạn ngập dài khoảng 300m, điểm ngập sâu nhất cao khoảng 1m nên rất ít xe máy có thể đi qua được điểm ngập này.
 
Những chiếc xe ba gác cũng hoạt động hết công suất trong những ngày này. Mỗi chuyến, loại xe này có thể chở được người và 2 xe máy.
 
 Nhiều người dù thấy mức giá 50.000 đồng/chuyến là quá cao nhưng cũng tặc lưỡi chấp nhận để đi cho xong việc.
 
 Những chiếc xe cải tiến kéo tay này đều là xe chở hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình sống xung quanh đại lộ Thăng Long.
 
 
 
 
 
 Những người mở dịch vụ này hoạt động liên tục từ sáng sớm. Đến11 giờ hôm nay (23.7), mực nước vẫn ngập sâu, nhiều xe máy mắc kẹt, dịch vụ kéo xe thuê vẫn hoạt động rầm rộ.
 
 50.000 đồng là mức giá chung cho một lần được thuê vận chuyển qua điểm ngập.
 
 Điểm ngập này khiến giao thông trên đại lộ Thăng Long bị ùn ứ, các phương tiện phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển.
 
 Các chủ xe cải tiến hoạt động tấp nập.
  
 
 
 
 Đây là tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại nên loại hình dịch vụ này đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho những người dân nơi đây. 
 
 Xe ba gác hoạt động năng suất nhất khi chở được cùng một lúc rất nhiều người và phương tiện
 
Thông thường, khách thuê chủ yếu là những người đi xe ga. 
 

 
 Không chỉ có đàn ông, chị em phụ nữ cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ việc tận dụng những chiếc xe cải tiến của gia đình.
 
Xe ôtô gầm cao vẫn có thể di chuyển được bình thường qua điểm ngập này.
 
Trong nhiều ngày tới, khả năng mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nên những người chở xe máy thuê qua điểm ngập này sẽ vẫn còn việc để làm.
Văn Thắng - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.