Dịch COVID-19: Khiến cuộc sống người dân chùa Hương bị xáo trộn như nào?

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.2, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân tại đây cũng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Chùa Hương được biết đến là điểm lễ Phật đông nhất trong các di tích khu vực miền Bắc với gần 100 vạn người mỗi năm, tập trung chủ yếu vào 3 tháng đầu năm.
Chùa Hương được biết đến là điểm lễ Phật đông nhất trong các di tích khu vực miền Bắc với gần 100 vạn người mỗi năm, tập trung chủ yếu vào 3 tháng đầu năm.
Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội .
Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội .
Với nhiều người dân sống chủ yếu vào nghề lái đò và buôn bán, dịch COVID-19 xảy ra đã khiến cho cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề.
Để có thể trang trải cuộc sống, nhiều người dân tại khu vực chùa Hương đã phải chuyển sang nghề mò cua, bắt ốc.
Bà Nguyễn Thị Chiến - người dân tại khu vực chùa Hương cho biết: “Dịch COVID-19 không có khách tới chùa thì tôi phải đi kiếm nghề khác mưu sinh. Bình thường nếu chèo thuyền thì một ngày thu nhập khoảng 200.000 đồng, nay đi bắt cua, ốc thì thu nhập chỉ còn 50.000-100.000 đồng/ngày, chỉ đủ để sống qua ngày“.
Bà Nguyễn Thị Chiến - người dân tại khu vực chùa Hương cho biết: “Dịch COVID-19 không có khách tới chùa thì tôi phải đi kiếm nghề khác mưu sinh. Bình thường nếu chèo thuyền thì một ngày thu nhập khoảng 200.000 đồng, nay đi bắt cua, ốc thì thu nhập chỉ còn 50.000-100.000 đồng/ngày, chỉ đủ để sống qua ngày“.
Một vài người dân rục rịch công tác chuẩn bị đón khách quay trở lại.
Hàng hoá được người dân vận chuyển vào bên trong chùa Hương, khi có thông báo chính thức về việc mở cửa chùa Hương trở lại thì tất cả đều đã sẵn sàng.
Bến đò suối Yến đìu hiu khác lạ trong cao điểm mùa lễ hội Chùa Hương năm nay.
Ông Bùi Văn Triều - chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết: “Sắp tới đây, khi chùa Hương hoạt động trở lại, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được đẩy mạnh hơn. Cụ thể, giảm số lượng người chuyên chở trên mỗi chuyến đò qua lại trên suối Yến. Rút ngắn thời gian hành lễ tại các điểm di tích cũng như bố trí điểm đón, trả lễ một chiều, bảo đảm giãn cách. Tổ chức các phòng cách ly y tế dự phòng làm nơi khai báo y tế chi tiết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở... Trường hợp xuất hiện ca nghi ngờ, sẽ tiến hành cách ly y tế tại phòng cách ly ở Trạm Y tế”
Ông Bùi Văn Triều - chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết: “Tới đây, khi chùa Hương hoạt động trở lại, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được đẩy mạnh hơn. Cụ thể, giảm số lượng người chuyên chở trên mỗi chuyến đò qua lại trên suối Yến. Rút ngắn thời gian hành lễ tại các điểm di tích cũng như bố trí điểm đón, trả lễ một chiều, bảo đảm giãn cách. Tổ chức các phòng cách ly y tế dự phòng làm nơi khai báo y tế chi tiết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở... Trường hợp xuất hiện ca nghi ngờ, sẽ tiến hành cách ly y tế tại phòng cách ly ở Trạm Y tế”
Với nhiều người dân tại chùa Hương, lần đầu tiên trong hàng chục năm qua vào mùa lễ hội mà chùa lại vắng lặng và cuộc sống người dân lại yên bình đến lạ thường như vậy.

Ngọc Lê - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Người dân phấn khởi khi chùa Hương mở cửa trở lại

Tạ Quang - Ngọc Lê |

Trước thông tin ngày 13.3, chùa Hương (Hà Nội) sẽ được hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19, nhiều người dân tại đây đã tỏ ra rất vui mừng.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Du khách đến chùa Hương sẽ phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code từ cổng vào di tích, các nhà hàng, 100% khách tham quan phải thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang. Lượng khách di chuyển trên đò sẽ bị hạn chế.

Chùa Hương rục rịch chuẩn bị đón khách trở lại sau thời gian đóng cửa

Tạ Quang - Ngọc Lê |

Trước thông tin ngày 13.3, chùa Hương (Hà Nội) sẽ được hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19, nhiều người dân tại đây đã rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách.

Đỗ Thị Hà: "Tôi muốn lan tỏa hình ảnh người Thanh Hóa nồng hậu, mến khách"

Trang Ngọc |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ với phóng viên báo Lao Động sau khi chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2024.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

VĨNH HOÀNG |

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 cá nhân tiêu biểu, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tạo dấu ấn và truyền cảm hứng.

Người dân phấn khởi khi chùa Hương mở cửa trở lại

Tạ Quang - Ngọc Lê |

Trước thông tin ngày 13.3, chùa Hương (Hà Nội) sẽ được hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19, nhiều người dân tại đây đã tỏ ra rất vui mừng.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Du khách đến chùa Hương sẽ phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code từ cổng vào di tích, các nhà hàng, 100% khách tham quan phải thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang. Lượng khách di chuyển trên đò sẽ bị hạn chế.

Chùa Hương rục rịch chuẩn bị đón khách trở lại sau thời gian đóng cửa

Tạ Quang - Ngọc Lê |

Trước thông tin ngày 13.3, chùa Hương (Hà Nội) sẽ được hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19, nhiều người dân tại đây đã rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách.