Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Du khách đến chùa Hương sẽ phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code từ cổng vào di tích, các nhà hàng, 100% khách tham quan phải thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang. Lượng khách di chuyển trên đò sẽ bị hạn chế.

Chùa Hương là điểm lễ Phật đông nhất trong các di tích khu vực miền Bắc (gần 100 vạn người mỗi năm, tập trung chủ yếu vào 3 tháng đầu năm). Chính vì vậy, việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động tại không gian di tích thời gian này.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Triều - chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết, địa bàn xã rất rộng, có nhiều danh lam, di tích thắng cảnh nên lượng người tới đây rất đông, chúng tôi đã phải lên kế hoạch cụ thể, an toàn để có thể đón khách trở lại từ ngày 13.3.

"Chúng tôi đã phân công cho từng đồng chí một để hướng dẫn cho du khách và nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, ở các cổng chào chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng y tế hướng dẫn du khách khai báo y tế, đo thân nhiệt...

Trên các con đò, chúng tôi cũng yêu cầu du khách phải đảm bảo giãn cách và số lượng người trên thuyền ít hơn so với trước. Cụ thể, đò nhỏ là 6 khách/lượt, đò lớn là 12 khách/lượt.

Trong chùa chúng tôi cũng bố trí các lực lượng để giám sát và hướng dẫn du khách đảm bảo khoảng cách phù hợp, bố trí đi 1 chiều và thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đồng thời, chúng tôi cũng phát loa tuyên truyền ở các xã, điểm di dích chùa, đền để du khách thực hiện tốt phòng chống dịch" - Ông Bùi Văn Triều cho hay.

Chùa Hương được dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ ngày 13.3. Ảnh: Tạ Quang

Nhìn chung, đến nay, công tác đảm bảo phòng, chống dịch tại khu vực chùa Hương đã được triển khai và giám sát chặt chẽ. Các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ,… đều được yêu cầu khai báo y tế và nước sát khuẩn, khẩu trang.

Tại khu di tích chùa Hương được chuẩn bị 2 phòng cách ly để sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly các ca nghi ngờ.

3 tháng chính hội là thời gian những người dân xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kiếm sống bằng nghề lái đò, buôn bán. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng.

Người dân và du khách tới chùa Hương sẽ phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code từ cổng vào di tích và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tạ Quang

Là một người buôn bán hàng hoá tại bến đò suối Yến, chùa Hương nhiều năm nay, chưa năm nào việc kinh doanh của gia đình bà Đinh Thị Mùi lỗ nặng nề như năm vừa qua.

"Tất cả vốn liếng chúng tôi đều bỏ ra để nhập hàng về kinh doanh, tuy nhiên, dịch bùng phát chùa Hương đóng cửa, người dân kinh doanh chúng tôi cũng điêu đứng theo. Năm vừa qua tôi lỗ gần 1 tỷ đồng vì tiền thuê mặt bằng, tiền hàng. Chỉ mong, chùa Hương sớm được mở trở lại và du khách đến đây cũng chấp hành phòng chống dịch thì chúng tôi mới an toàn kinh doanh" - Đinh Thị Mùi chia sẻ.

Vừa qua, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho mở lại chùa Hương (xã Hương Sơn) từ ngày 13.3 (tức ngày 1.2 âm lịch) và cam kết sẽ đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch khi đưa di tích này đi vào hoạt động.

Trước đó, vào ngày 16.2, Chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19.

Ngọc Lê - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương: Hàng nghìn con đò "đóng băng" do dịch COVID-19

Tạ Quang |

Chùa Hương (huyện Mỹ Đức - Hà Nội) vắng bóng người qua lại, hàng nghìn con đò nằm im lìm dưới dòng suối Yến.

Huyện Mỹ Đức lập 9 chốt chặn ở chùa Hương, yêu cầu du khách quay lại

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức đã có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách đến chùa Hương; đồng thời lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn, yêu cầu du khách quay trở về địa phương.

Xử phạt 2 người đưa khách tham quan chùa Hương bất chấp lệnh cấm

Phạm Đông |

2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường tắt với giá hơn 1 triệu đồng đã bị xử lý hành chính và đưa tin trên loa phát thanh xã Hương Sơn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chùa Hương: Hàng nghìn con đò "đóng băng" do dịch COVID-19

Tạ Quang |

Chùa Hương (huyện Mỹ Đức - Hà Nội) vắng bóng người qua lại, hàng nghìn con đò nằm im lìm dưới dòng suối Yến.

Huyện Mỹ Đức lập 9 chốt chặn ở chùa Hương, yêu cầu du khách quay lại

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức đã có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách đến chùa Hương; đồng thời lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn, yêu cầu du khách quay trở về địa phương.

Xử phạt 2 người đưa khách tham quan chùa Hương bất chấp lệnh cấm

Phạm Đông |

2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường tắt với giá hơn 1 triệu đồng đã bị xử lý hành chính và đưa tin trên loa phát thanh xã Hương Sơn.