Đăk Hà chào đón hàng ngàn du khách với nhiều hoạt động đặc sắc

Lê Nguyên |

Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về huyện Đăk Hà (TP. Kon Tum) để tham quan mua sắm tại "Chợ phiên Đăk Hà ngày mùa" và thưởng thức các chương trình nghệ thuật độc đáo.

Ngày 8.3, UBND H.Đăk Hà đã khai mạc lễ hội Đăk Hà ngày mùa, đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện 24.3.1994 – 24.3.2024. Ảnh: Lê Nguyên
Từ ngày 8.3, UBND H.Đăk Hà đã khai mạc lễ hội Đăk Hà ngày mùa tại rừng đặc dụng Đăk Uy (xã Đăk Mar), đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện 24.3.1994 – 24.3.2024. Ảnh: Lê Nguyên
Theo UBND huyện Đăk Hà, chợ phiên “Đăk Hà ngày mùa” có hơn 13 gian hàng chủ yếu trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm thổ cẩm… của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ảnh: Lê Nguyên
Chợ phiên “Đăk Hà ngày mùa” có hơn 13 gian hàng chủ yếu trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm thổ cẩm… của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ảnh: Lê Nguyên

Chị Vũ Thị Yếm (dân tộc Thái) trưng bày và bán các sản phẩm vải được dệt từ sợi tơ tằm. Chị chia sẻ: “Đây là cơ hội để chị giới thiệu nét văn hóa của người dân tộc Thái cho các du khách.” Ảnh: Lê Nguyên
Chị Vũ Thị Yếm (dân tộc Thái) trưng bày và bán các sản phẩm vải được dệt từ sợi tơ tằm. Chị chia sẻ: “Đây là cơ hội để chị giới thiệu nét văn hóa của người dân tộc Thái cho các du khách.” Ảnh: Lê Nguyên
Ông A Làng (dân tộc Xơ Đăng) đang gấp rút hoàn thành các ống tre của đàn T'rưng để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Ảnh: Lê Nguyên
Ông A Làng (dân tộc Xơ Đăng) đang gấp rút hoàn thành các ống tre của đàn T'rưng để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Ảnh: Lê Nguyên
Các nghệ nhân đến từ xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà) thu hút du khách với khả năng đan dệt thổ công điêu luyện. Ảnh: Lê Nguyên
Các nghệ nhân đến từ xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà) thu hút du khách với khả năng đan dệt thổ công điêu luyện. Ảnh: Lê Nguyên
Các em học sinh đến từ trường THCS thị trấn Đăk Hà với mô hình thiết kế nón độc đáo. Em Ngô Thị Hoa (lớp 9A) chia sẻ: “Thông qua các hình ảnh được vẽ trên nón, chúng em muốn truyền tải văn hóa, con người Kon Tum đến với các du khách.” Ảnh: Lê Nguyên
Các em học sinh đến từ trường THCS thị trấn Đăk Hà với mô hình thiết kế nón độc đáo. Em Ngô Thị Hoa (lớp 9A) chia sẻ: “Thông qua các hình ảnh được vẽ trên nón, chúng em muốn truyền tải văn hóa, con người Kon Tum đến với các du khách.” Ảnh: Lê Nguyên
Chương trình “Đăk Hà ngày mùa” với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong nước cùng sự góp mặt của hàng trăm bộ trang phục dân tộc. Ảnh: Lê Nguyên
Chương trình “Đăk Hà ngày mùa” với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong nước cùng sự góp mặt của hàng trăm bộ trang phục dân tộc. Ảnh: Lê Nguyên
Chương trình có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam. Ảnh: Lê Nguyên
Chương trình có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam. Ảnh: Lê Nguyên
Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, như phiên chợ ngày mùa; giới thiệu các ngành nghề truyền thống; hội thi ẩm thực truyền thống; giao lưu cồng chiêng- xoang. Lễ hội kết thúc vào ngày 10/3. Ảnh: Lê Nguyên
Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, như phiên chợ ngày mùa; giới thiệu các ngành nghề truyền thống; hội thi ẩm thực truyền thống; giao lưu cồng chiêng- xoang. Lễ hội kết thúc vào ngày 10.3. Ảnh: Lê Nguyên
Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum lên kế hoạch tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 7.3, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã gửi tờ trình cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh.

Đặc sắc nghi lễ mở cửa kho lúa của dân tộc Rơ Măm tỉnh Kon Tum

Nguyên Lê |

Người Rơ Măm được biết đến với nhiều nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt truyền thống. Đặc biệt là hệ thống lễ hội xoay quanh vòng đời người và cây trồng. Trong đó, Lễ mở cửa kho lúa là lễ hội lớn nhất đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ sản xuất lúa rẫy.

Kỳ thú món gỏi lá Kon Tum

Bài và ảnh HẢI AN |

Gỏi lá rừng Tây Nguyên là một bản hòa tấu của vị chua, ngọt, đắng, mát, chát, bùi, the, thơm, cay, nồng, ngậy, béo... ăn mãi không ngán. Ăn một miếng gỏi lá cảm thấy như cắn một miếng đại ngàn nguyên thủy mà phóng khoáng vô cùng.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Đắk Lắk, Trà Vinh, Bình Thuận, An Giang

PHẠM ĐÔNG |

Đề nghị kỷ luật ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên; Đắk Lắk kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trục vớt gỗ lòng hồ; Trà Vinh đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo do vi phạm trong đấu thầu... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 4.3 - 8.3).

Tài liệu bom tấn hé lộ manh mối MH370

Khánh Minh |

Manh mối của MH370 nằm ngay trong tài liệu chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Vừa rút 1 tỉ đồng từ ngân hàng, người phụ nữ bị nhóm đối tượng bám theo, cướp ngay trước cửa nhà

Bảo Nguyên |

Ngày 10.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật 1 tỉ đồng xảy ra tại TP Vĩnh Yên.

Một phó chủ tịch xã ở Nghệ An bị tố dọa bắn dân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trong quá trình kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) bị tố cáo có hành vi dọa bắn người dân.

Trắc nghiệm: Vị hoàng hậu duy nhất từng cầm quân đánh giặc là ai?

Nhóm PV |

Vị hoàng hậu này vốn là người có chí khí, văn võ song toàn, am hiểu binh thư, sách lược đánh trận, bà thường bàn luận việc cơ mật với Mai Hắc Đế.

Kon Tum lên kế hoạch tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 7.3, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã gửi tờ trình cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh.

Đặc sắc nghi lễ mở cửa kho lúa của dân tộc Rơ Măm tỉnh Kon Tum

Nguyên Lê |

Người Rơ Măm được biết đến với nhiều nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt truyền thống. Đặc biệt là hệ thống lễ hội xoay quanh vòng đời người và cây trồng. Trong đó, Lễ mở cửa kho lúa là lễ hội lớn nhất đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ sản xuất lúa rẫy.

Kỳ thú món gỏi lá Kon Tum

Bài và ảnh HẢI AN |

Gỏi lá rừng Tây Nguyên là một bản hòa tấu của vị chua, ngọt, đắng, mát, chát, bùi, the, thơm, cay, nồng, ngậy, béo... ăn mãi không ngán. Ăn một miếng gỏi lá cảm thấy như cắn một miếng đại ngàn nguyên thủy mà phóng khoáng vô cùng.