Cuối tuần, ngắm chiếc xe đạp công cộng trên đường phố Hà Nội

Nguyễn Long - Dương Diễm Quỳnh |

Chiếc xe đạp được dùng trong dự án thí điểm "xe đạp đô thị" đã có mặt ở Hà Nội.

 
Chiếc xe đạp được dùng trong dự án "xe đạp đô thị" sắp được triển khai tại Hà Nội. Đây cũng là loại xe đang được sử dụng thí điểm tại TPHCM.
 
Tấm pin năng lượng mặt trời được sử dụng sạc cho hệ thống điện của xe và khay đựng bình nước được gắn ở giỏ xe.
 
Thông điệp gửi đến khách hàng sử dụng xe.
 
Trên chiếc xe đạp có hệ thống GPS, khung chống gỉ, phanh đĩa đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
 
Yên xe có thể được nâng lên hạ xuống dễ dàng tạo thuận tiện cho người sử dụng.
 
Người dân muốn thuê xe đạp chỉ cần tải ứng dụng quét mã QR Code trên điện thoại là có thể sử dụng dịch vụ được ngay.
 
"Chúng tôi sẽ triển khai nhiều điểm đỗ xe ở 6 quận nội thành Hà Nội trong giai đoạn thử nghiệm. Người dân khi mượn xe có thể trả xe ở bất cứ điểm đỗ xe nào, đây cũng là một trong số rất nhiều tiện ích chúng tôi đặt ra nhằm để người dân tiếp cận dịch vụ dễ dàng và thuận lợi nhất", ông Đỗ Bá Dân, đại diện đơn vị triển khai thí điểm dự án "xe đạp đô thị" cho hay.
 
Giá cho thuê xe đạp công cộng dự kiến là 5.000 đồng cho 30 phút, 10.000 đồng/giờ xe đạp cơ, giá phí cho thuê cả ngày là 50.000 đồng. Khi xe bị hỏng, khách hàng cũng có thể báo về hệ thống trên thiết bị điện thoại, ngay lập tức sẽ có người đến hỗ trợ, vì xe di chuyển trên đường đều có định vị.
 
Dự án "xe đạp đô thị"  được nhiều người kỳ vọng sẽ dần thay đổi thói quen của người dân hướng đến việc sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường.

Theo dự thảo đề án “Xe đạp đô thị” vừa được Sở GTVT Hà Nội hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố, đối tượng phục vụ được dự án đặt ra là người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; khách du lịch; xe đạp được sử dụng cho dự án này tại 6 quận trung tâm (Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân,  Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) bao gồm xe đạp truyền thống, xe điện 2 bánh… Sở GTVT Hà Nội cho biết, dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn.

Dự án có mục tiêu đa dạng hóa loại hình phương tiện vận tải hành khách thân thiện với môi trường, kết nối giữa nhà ga xe buýt, nhà ga đường sắt đô thị, các khu đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại, trụ sở văn phòng, khu liên cơ quan, và phục vụ đi lại, thúc đẩy phát triển du lịch, thăm quan các danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Long - Dương Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Mức độ sử dụng xe đạp của người dân Hà Nội trước đề án "Xe đạp đô thị"

Tô Thế |

Hà Nội - Nhìn đường phố thời điểm này có thể thấy dường như xe đạp đang dần được người dân ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, người sử dụng xe đạp vào mục đích tập thể dục, thể thao vẫn chiếm đa số.

Hà Nội sắp có dịch vụ xe đạp công cộng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dự án phát triển xe đạp công cộng dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng.

Hà Nội: Nhiều người chuyển hẳn sang đi xe đạp vì giá xăng tăng mạnh

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Giá xăng tăng, áp sát mốc 30.000 đồng/lít khiến nhiều người dân sống tại Thủ đô phải thắt chặt chi tiêu, chuyển hẳn sang đi xe đạp để tiết kiệm chi phí đi lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mức độ sử dụng xe đạp của người dân Hà Nội trước đề án "Xe đạp đô thị"

Tô Thế |

Hà Nội - Nhìn đường phố thời điểm này có thể thấy dường như xe đạp đang dần được người dân ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, người sử dụng xe đạp vào mục đích tập thể dục, thể thao vẫn chiếm đa số.

Hà Nội sắp có dịch vụ xe đạp công cộng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dự án phát triển xe đạp công cộng dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng.

Hà Nội: Nhiều người chuyển hẳn sang đi xe đạp vì giá xăng tăng mạnh

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Giá xăng tăng, áp sát mốc 30.000 đồng/lít khiến nhiều người dân sống tại Thủ đô phải thắt chặt chi tiêu, chuyển hẳn sang đi xe đạp để tiết kiệm chi phí đi lại.