Công trình kè rạch Cái Sơn: Gắn biển cảnh báo, rào chắn nơi có nơi không

Thành Nhân |

Cần Thơ - Một số đoạn của dự án kè rạch Cái Sơn thi công không đảm bảo an toàn như thiếu biển báo, đèn tín hiệu,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi qua tuyến đường này.

Trước đó, ngày 31.7.2022, Báo Lao Động đã đăng thông tin: “Không biển cảnh báo, rào chắn tại công trình dự án kè rạch Cái Sơn” phản ánh về việc công trình dự án kè rạch Cái Sơn thi công không đảm bảo an toàn như lắp biển báo, đèn tín hiệu,... tiềm ẩn nguy cơ an toàn cho người dân khi qua tuyến đường này.
Trước đó, ngày 31.7.2022, Báo Lao Động đã đăng thông tin: “Không biển cảnh báo, rào chắn tại công trình dự án kè rạch Cái Sơn” phản ánh về việc công trình dự án kè rạch Cái Sơn thi công không đảm bảo an toàn như lắp biển báo, đèn tín hiệu,... tiềm ẩn nguy cơ an toàn cho người dân khi qua tuyến đường này.
 
 
Trong đêm ngày 12.9 và trưa ngày 13.9, PV Báo Lao Động đã ghi nhận thực tế tình trạng thi công không đảm bảo an toàn vẫn tiếp tục tái diễn.
 
 
Một số đoạn không giăng dây, lắp biển báo, đèn tín hiệu,... để cảnh báo người dân, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông đi qua đây, đặc biệt là lúc triều cường cao.
Vật liệu xây dựng đỗ chắn ngang lối đi của người dân gây khó khăn khi đi qua đây. Ảnh: Th.N
Vật liệu xây dựng đỗ chắn ngang lối đi của người dân gây khó khăn khi đi qua đây. Ảnh: Th.N
Anh Nguyễn Văn Điền (ngụ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, những ngày qua tại TP.Cần Thơ xảy ra đợt triều cường, tôi đi qua đoạn này để thăm nhà bà con mà đơn vị thi công dự án kè rạch Cái Sơn giăng dây, lắp đèn,...nơi có nơi không làm khu vực này rất tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây.
Anh Nguyễn Văn Điền (ngụ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, những ngày qua tại TP.Cần Thơ vào đợt triều cường, tôi đi qua đoạn này để thăm nhà bà con mà thấy đường tối, đơn vị thi công dự án kè rạch Cái Sơn giăng dây, lắp đèn tín hiệu nơi có, nơi không. Làm rất hình thức, mong cơ quan chức năng chỉ đạo để khắc phục chứ như thế này thì rất tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây.
 
Không giăng dây, không đèn cảnh báo,... tiềm ẩn nguy hiểm khi triều cường dâng cao.
Dự án kè sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (Dự án kè rạch Cái Sơn) do Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quý Ninh - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Cần Thơ) - cho biết, sẽ tiếp
Dự án kè sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (Dự án kè rạch Cái Sơn) do Chi cục Thủy lợi, Sở NNPTNT TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quý Ninh - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NNPTNT TP.Cần Thơ) - cho biết: Chủ đầu tư sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tăng cường công tác cảnh báo để giảm nguy cơ tối đa để tránh nguy cơ tiềm ẩn cho người dân. Đồng thời, khi thi công xây dựng phải đảm bảo an toàn để người dân dễ dàng lưu thông qua đây.

 

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Ra hạn 1 tháng giao đủ mặt bằng sạch cho Dự án kè rạch Cái Sơn

THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Sau khi kiểm tra dự án kè rạch Cái Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu quận Ninh Kiều trong thời hạn 1 tháng phải giao mặt bằng sạch tại gói thầu số 1 và gói thầu số 2 cho nhà thầu thi công xây dựng.

Không biển cảnh báo, rào chắn tại công trình dự án kè rạch Cái Sơn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án kè rạch Cái Sơn thi công không đảm bảo an toàn như lắp biển báo, đèn tín hiệu,... tiềm ẩn nguy cơ an toàn cho người dân khi qua tuyến đường này.

Cận cảnh dự án kè rạch Cái Sơn trước ngày chờ HĐND TP.Cần Thơ bố trí vốn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến ngày 18.4.2022, công tác xây lắp Dự án kè sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (Dự án kè rạch Cái Sơn) đạt tổng khối lượng 67%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Ra hạn 1 tháng giao đủ mặt bằng sạch cho Dự án kè rạch Cái Sơn

THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Sau khi kiểm tra dự án kè rạch Cái Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu quận Ninh Kiều trong thời hạn 1 tháng phải giao mặt bằng sạch tại gói thầu số 1 và gói thầu số 2 cho nhà thầu thi công xây dựng.

Không biển cảnh báo, rào chắn tại công trình dự án kè rạch Cái Sơn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án kè rạch Cái Sơn thi công không đảm bảo an toàn như lắp biển báo, đèn tín hiệu,... tiềm ẩn nguy cơ an toàn cho người dân khi qua tuyến đường này.

Cận cảnh dự án kè rạch Cái Sơn trước ngày chờ HĐND TP.Cần Thơ bố trí vốn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến ngày 18.4.2022, công tác xây lắp Dự án kè sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (Dự án kè rạch Cái Sơn) đạt tổng khối lượng 67%.