Chùm ảnh xúc động ở lễ quốc tang cố Tổng thống Bush ‘cha’

Tuệ Minh |

Ngày 5.12, các lãnh đạo Mỹ và quốc tế có mặt tại Nhà thờ Quốc gia Washington để nói lời tiễn biệt với cố Tổng thống George H.W Bush.
Cố tổng thống Bush qua đời tại nhà riêng ở thành phố Houston, bang Texas hôm 30.11, thọ 94 tuổi. Ông là tổng thống Mỹ thứ 41 với nhiệm kỳ 1989 - 1993. Linh cữu cố tổng thống George H.W Bush hôm nay được đưa từ tòa nhà Quốc hội đến Nhà thờ Quốc gia ở Washington để tổ chức quốc tang. Ảnh: Reuters.
Cố tổng thống Bush qua đời tại nhà riêng ở thành phố Houston, bang Texas hôm 30.11, thọ 94 tuổi. Ông là tổng thống Mỹ thứ 41 với nhiệm kỳ 1989 - 1993. Ảnh: Reuters.
 
Chiều 5.12, Linh cữu cố tổng thống George H.W Bush được đưa từ tòa nhà Quốc hội đến Nhà thờ Quốc gia ở Washington để tổ chức quốc tang. Ảnh: Reuters.
Linh cữu cố tổng thống George H.W Bush ngày 5.12 được đưa từ tòa nhà Quốc hội đến Nhà thờ Quốc gia ở Washington để tổ chức quốc tang. Ảnh: Reuters.
Linh cữu cố tổng thống George H.W Bush được đưa lên xe tang để di chuyển về Nhà thờ Quốc gia. Ảnh: Reuters.
Người dân đứng dọc ở đại lộ Pennsylvania khi đoàn xe chở linh cữu ông Bush đi từ tòa nhà quốc hội đến nhà thờ. Một người cầm bảng có dòng chữ “Cảm ơn tổng thống thứ 41 của nước Mỹ“. Ảnh: Reuters.
Người dân đứng dọc ở đại lộ Pennsylvania khi đoàn xe chở linh cữu ông Bush ‘cha’  đi qua để tỏ lòng thành kính với vị cựu Tổng thống quá cố. Ảnh: Reuters.
Gia đình cố tổng thống Bush. Ảnh: AFP.
Gia đình cố Tổng thống Bush ‘cha’. Ảnh: AFP.
 
Tổng thống Bush "con" lặng người nhìn linh cữu cha. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Hàng nghìn người dân Mỹ đã đứng dọc đại lộ Pennsylvania để tiễn biệt  Bush ‘cha’. Ảnh: Reuters.
Khi linh cữu được đưa từ xe xuống, các thành viên gia đình ông Bush đứng bên cạnh và đặt tay lên ngực. Ảnh: Reuters.
Khi linh cữu được đưa từ xe xuống, các thành viên gia đình ông Bush đứng bên cạnh và đặt tay lên ngực. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
9 lính danh dự rước linh cữu phủ quốc kỳ Mỹ vào bên trong nhà thờ. Ảnh: Reuters..
Ảnh: Reuters.
Khung cảnh bên trong nhà thờ. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Giám mục Michael Bruce Curry và Mariann Edgar Budde đọc lời đón nhận linh cữu trước khi các lính danh dự tiếp tục tiến vào bên trong. Ảnh: Reuters.
Lauren Bush Lauren và Ashley Walker Bush, cháu gái của cố tổng thống, đọc kinh thánh trước khi sử gia Jon Meacham, người từng viết một cuốn tiểu sử về George H.W. Bush năm 2015, phát biểu. Ảnh: Reuters.
Lauren Bush Lauren và Ashley Walker Bush, cháu gái của cố Tổng thống, đọc kinh thánh. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Sử gia Jon Meacham nhấn mạnh một số thành tựu lớn nhất của Bush, bao gồm cả việc xử lý kết thúc của Chiến tranh Lạnh và ký kết Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật. Ông còn nhắc đến việc Bush từng thừa nhận rằng ông không giỏi hùng biện. "Một người đàn ông không hoàn hảo, nhưng ông ấy đã để lại cho chúng ta một đất nước hoàn hảo hơn". Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
George W. Bush mô tả bố mình là người đầy sức sống, ngay cả khi đã cao tuổi. "Bố tôi có hai trạng thái - mở hết năng lượng và ngủ". "Đường chân trời mà ông nhìn thấy luôn tươi sáng và đầy hy vọng". Ông nói rằng lịch sử sẽ nhớ đến bố mình. "Họ sẽ nói rằng George H. W. Bush là tổng thống vĩ đại của Mỹ. Một nhà ngoại giao với kỹ năng không thể so bì, một người đàn ông với phẩm cách và danh dự". Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Ông cũng nói về tình yêu của bố đối với mẹ, kể chuyện ông Bush thường nắm tay cố đệ nhất phu nhân Barbara khi họ cùng nhau xem các bộ phim truyền hình và luôn cầu nguyện hàng ngày cho người con gái đã qua đời nhiều thập niên trước. George W. Bush không thể kìm nén được sự xúc động khi kết thúc bài phát biểu. Với đôi mắt ngấn lệ và giọng nói nghẹn ngào, Bush gọi bố mình là "người cha tuyệt vời nhất mà một người con có thể có". George W. Bush chạm tay vào linh cữu bố sau khi phát biểu. Ảnh: Reuters.
Sau bài phát biểu gây xúc động của cựu tổng thống Bush, mục sư Russell Levenson đã khiến các quan khách bật cười khi nhắc đến việc bà Barbara từng nói rằng các bài thuyết giáo của ông quá dài. Levenson cũng kể về những ngày cuối đời của ông Bush, nhấn mạnh rằng cựu ngoại trưởng James Baker, người bạn lâu năm của cố tổng thống, đã ở bên cạnh ông đến giây phút cuối cùng. Ảnh: Reuters.
Sau bài phát biểu gây xúc động của cựu Tổng thống Bush, mục sư Russell Levenson đã khiến các quan khách bật cười khi nhắc đến việc bà Barbara từng nói rằng các bài thuyết giáo của ông quá dài. Levenson cũng kể về những ngày cuối đời của ông Bush ‘cha’, nhấn mạnh rằng cựu ngoại trưởng James Baker, người bạn lâu năm của cố Tổng thống, đã ở bên cạnh ông đến giây phút cuối cùng. Ảnh: Reuters.
“Ngài tổng thống, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Chào mừng ông đến với ngôi nhà vĩnh cửu, nơi trần nhà và tầm nhìn là không giới hạn và cuộc sống kéo dài bất tận“. Ảnh: Reuters.
Mục sư Russell Levenson nói lời chào tạm biệt với vị cố Tổng thống: “Ngài Tổng thống, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Chào mừng ông đến với ngôi nhà vĩnh cửu, nơi trần nhà và tầm nhìn là không giới hạn và cuộc sống kéo dài bất tận“. Ảnh: Reuters.
Linh cữu được đưa ra khỏi nhà thờ để chuyển về Houston, Texas, nơi một tang lễ riêng tư sẽ diễn ra. Cháu trai George P. Bush và người bạn lâu năm James Baker sẽ đọc điếu văn trong sự kiện này. Ảnh: AFP
Linh cữu của cố Tổng thống Bush ‘cha’ được đưa ra khỏi nhà thờ để chuyển về Houston, Texas, nơi một tang lễ riêng tư sẽ diễn ra. Cháu trai George P. Bush và người bạn lâu năm James Baker sẽ đọc điếu văn trong sự kiện này. Ảnh: AFP
Tuệ Minh
TIN LIÊN QUAN

Chú chó Sully tiễn biệt cố tổng thống Bush “cha” lần cuối

HÀ PHƯƠNG (TH) |

Sully, chú chó săn Labrador màu vàng "mặc áo" quốc kỳ Mỹ đến điện Capitol hôm 4.12 để vĩnh biệt tổng thống thứ 41 của nước Mỹ - người chủ yêu quý của mình.

Linh cữu tổng thống Bush "cha" dưới Mái vòm Điện Capitol

Hà Phương |

Vị Tổng thống Mỹ thứ 41 George Herbert Walker Bush qua đời ngày 30.11.2018, linh cữu của ông sẽ được đặt dưới Mái vòm Điện Capitol từ ngày 3-5.12, trước khi an táng tại quê nhà Texas.

Nhìn lại cuộc đời của cựu tổng thống Bush "cha" qua ảnh

Văn Thắng |

Từ một phi công hải quân trẻ tuổi cho tới doanh nhân thành đạt và cuối cùng là tổng thống Mỹ, ông George H.W Bush đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến dịch "Bão táp sa mạc", đánh bại Iraq nhưng không giành thắng lợi trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Chú chó Sully tiễn biệt cố tổng thống Bush “cha” lần cuối

HÀ PHƯƠNG (TH) |

Sully, chú chó săn Labrador màu vàng "mặc áo" quốc kỳ Mỹ đến điện Capitol hôm 4.12 để vĩnh biệt tổng thống thứ 41 của nước Mỹ - người chủ yêu quý của mình.

Linh cữu tổng thống Bush "cha" dưới Mái vòm Điện Capitol

Hà Phương |

Vị Tổng thống Mỹ thứ 41 George Herbert Walker Bush qua đời ngày 30.11.2018, linh cữu của ông sẽ được đặt dưới Mái vòm Điện Capitol từ ngày 3-5.12, trước khi an táng tại quê nhà Texas.

Nhìn lại cuộc đời của cựu tổng thống Bush "cha" qua ảnh

Văn Thắng |

Từ một phi công hải quân trẻ tuổi cho tới doanh nhân thành đạt và cuối cùng là tổng thống Mỹ, ông George H.W Bush đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến dịch "Bão táp sa mạc", đánh bại Iraq nhưng không giành thắng lợi trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống.