Chủ tịch nước và Toàn quyền Australia thăm Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều ngày 4.4, tại Hà Nội, ngài David Hurley - Toàn quyền Australia cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam vào chiều 4.4. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam vào chiều 4.4. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài David Hurley - Toàn quyền Australia thăm Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam vào chiều nay. Trước đó, sáng 4.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài David Hurley - Toàn quyền Australia thăm Cục gìn giữ hoà bình Việt Nam vào chiều nay. Trước đó, sáng 4.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ngài Toàn quyền Australia David Hurley ghi sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ngài Toàn quyền Australia David Hurley ghi sổ vàng lưu niệm. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngài David Hurley - Toàn quyền Australia phát biểu, đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong thời gian vừa qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngài David Hurley - Toàn quyền Australia phát biểu, đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong thời gian vừa qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Bày tỏ sự vui mừng khi cùng toàn quyền Australia thăm Cục Gìn giữ hoà bình và các lực lượng tham gia gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đây là hoạt động động viên tinh thần chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam và góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữ Việt Nam và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Ảnh: Hải Nguyễn
Bày tỏ sự vui mừng khi cùng toàn quyền Australia thăm Cục Gìn giữ hòa bình và các lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là hoạt động động viên tinh thần chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam và góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - báo cáo kết quả Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ông Thắng cho biết, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP triển khai 533 lượt cán bộ, sĩ quan Quân đội và 4 sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở LHQ và các phái bộ.
Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - báo cáo kết quả Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ông Thắng cho biết, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai 533 lượt cán bộ, sĩ quan Quân đội và 4 sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ.
Lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng tham gia sâu rộng vào hoạt động này, góp phần khẳng định vị thế đất nước, lan toả hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hoà bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng tham gia sâu rộng vào hoạt động này, góp phần khẳng định vị thế đất nước, lan toả hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ngài Toàn quyền Australia David Hurley giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Tại chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ngài Toàn quyền Australia David Hurley giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài Toàn quyền Australia chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng Gìn giữ hoà bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài Toàn quyền Australia chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài Toàn quyền Australia trồng cây lưu niệm.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài Toàn quyền Australia trồng cây lưu niệm.
Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 4.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân.

Cục Tổ chức, Cục Gìn giữ hoà bình Bộ Quốc phòng có tân cục trưởng

Vương Trần |

Thiếu tướng Nguyễn An Phong được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức và Đại tá Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình.

Đội công binh và Bệnh viện dã chiến lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Hà Nội - 247 nhân sự thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội Công binh số 1 của Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Thầy giám thị bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra

Chân Phúc |

Ngày 15.4, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 4.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân.

Cục Tổ chức, Cục Gìn giữ hoà bình Bộ Quốc phòng có tân cục trưởng

Vương Trần |

Thiếu tướng Nguyễn An Phong được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức và Đại tá Phạm Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình.

Đội công binh và Bệnh viện dã chiến lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Hà Nội - 247 nhân sự thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội Công binh số 1 của Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.