Chiêm ngưỡng cây chè Shan Tuyết cổ thụ 500 năm tuổi đẹp nhất Tây Bắc

An Nhiên |

Nằm trên độ cao gần 1.400m, cây chè Shan Tuyết cổ thụ 500 năm tuổi với địa y phủ kín ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được đánh giá đẹp nhất vùng Tây Bắc.

Suối Giàng là vùng đất nổi tiếng với đặc sản chè cổ thụ Shan tuyết hàng trăm năm tuổi.
Suối Giàng là vùng đất nổi tiếng với đặc sản chè cổ thụ Shan tuyết hàng trăm năm tuổi.
Trong những cây Shan tuyết cổ thụ nơi đây, cây chè Shan tuyết số 003 khoảng 500 tuổi của nhà ông Nguyễn Quang Hoàng được đánh giá đẹp nhất vùng.
Trong những cây Shan tuyết cổ thụ nơi đây, cây chè Shan tuyết số 003 khoảng 500 tuổi của nhà ông Nguyễn Quang Hoàng được đánh giá đẹp nhất khu vực Tây Bắc.
Những lớp rêu, địa y phủ kín từ gốc cây càng tôn lên dáng vẻ lâu năm của cây chè.
Những lớp rêu, địa y phủ kín từ gốc cây càng tôn lên dáng vẻ lâu năm của cây chè.
Cây chè Shan tuyết được đánh số thứ tự và ghi rõ độ tuổi và tọa độ trồng.
Cây chè Shan tuyết được đánh số thứ tự và ghi rõ độ tuổi và tọa độ trồng.
Ông Sổng A Páo - người chăm sóc đặc biệt cho cây chè Shan tuyết 500 tuổi cho hay, sản phẩm từ cây chè cổ thụ này có giá khoảng 2,5 triệu đồng/kg đối với bạch trà. Thấp nhất là loại trà mạn thông thường, giá 350.000 đồng/kg.
Ông Sổng A Páo - người chăm sóc đặc biệt cho cây chè Shan tuyết 500 tuổi cho hay, sản phẩm từ cây chè cổ thụ này có giá khoảng 2,5 triệu đồng/kg đối với bạch trà. Thấp nhất là loại trà mạn thông thường, giá 350.000 đồng/kg.
“Việc chăm sóc cây chè Shan tuyết cổ thụ không cần dùng đến hóa chất và phân bón. Chủ yếu kiểm tra mối, còn lại để cây sinh trưởng tự nhiên với khí hậu nơi đây“, ông Sổng A Páo chia sẻ.
“Việc chăm sóc cây chè Shan tuyết cổ thụ không cần dùng đến hóa chất và phân bón. Chủ yếu kiểm tra mối, còn lại để cây sinh trưởng tự nhiên với khí hậu nơi đây“, ông Sổng A Páo chia sẻ.
Cây chè này mỗi năm cho thu hoạch 3 lần, sản lượng 10kg chè tươi mỗi lần. Cứ đến kỳ thu hoạch, ông Páo lại bắc giàn giáo xung quanh để hái, tránh ảnh hưởng đến tán cây. Búp chè Shan tuyết mầu trắng xám, bọc một lớp phấn trắng mờ như tuyết, được sao bằng kinh nghiệm và bàn tay khéo léo của người H’Mông.
Cây chè này mỗi năm cho thu hoạch 3 lần, sản lượng 10kg chè tươi mỗi lần. Cứ đến kỳ thu hoạch, ông Páo lại bắc giàn giáo xung quanh để hái, tránh ảnh hưởng đến tán cây. Búp chè Shan tuyết mầu trắng xám, bọc một lớp phấn trắng mờ như tuyết, được sao bằng kinh nghiệm và bàn tay khéo léo của người H’Mông.
Sau khi thu hoạch, búp chè tươi sẽ được phân loại để chế biến thành nhiều loại trà gồm bạch trà, hồng trà, lục trà...
Sau khi thu hoạch, búp chè tươi sẽ được phân loại để chế biến thành nhiều loại trà gồm bạch trà, hồng trà, lục trà...
Bạch trà là loại quý hiếm nhất, được chế biến từ “tôm” chè (một búp non duy nhất có màu trắng tuyết), số lượng vô cùng khiêm tốn.
Bạch trà là loại quý hiếm nhất, được chế biến từ “tôm” chè (một búp non duy nhất có màu trắng tuyết), số lượng vô cùng khiêm tốn.
Cây chè Shan tuyết cổ thụ 500 tuổi này từng có người trả hơn 6 tỉ đồng nhưng chủ nhân vẫn không bán.
Cây chè Shan tuyết cổ thụ 500 tuổi này từng có người trả hơn 6 tỉ đồng nhưng chủ nhân vẫn không bán.
Ngoài cây chè cổ thụ trên, Suối Giàng còn có hàng trăm gốc chè cổ thụ tuổi đời vài trăm năm. Các cây chè này đã được gắn mã truy xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè Shan Tuyết Suối Giàng. Ảnh: An Nhiên
Ngoài cây chè cổ thụ trên, Suối Giàng còn có hàng trăm gốc chè cổ thụ tuổi đời vài trăm năm. Các cây chè này đã được gắn mã truy xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè Shan Tuyết Suối Giàng. Ảnh: An Nhiên
An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Những cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi ở độ cao trên 2.000m

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Được thiên nhiên ưu đãi, cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi vẫn đang vươn mình ở độ cao hơn 2.000 mét và đem lại những giá trị khác biệt.

Khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết “tinh hoa giữa ngàn mây”

Đinh Đại |

Yên Bái - Tối 22.9, tại sân vận động trung tâm huyện Văn Chấn đã diễn ra khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết "Tinh hoa giữa ngàn mây" lần thứ nhất năm 2023.

Những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở vùng cao Sơn La

Minh Hùng |

Sơn La - Tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ cây chè đã gắn bó với đời sống của bà con từ hàng trăm năm. Vừa qua, cây chè cổ thụ Shan Tuyết được khảo sát, đánh giá để được công nhận cây di sản Việt Nam.

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Công thức tạo phim trăm tỉ, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu của Trấn Thành

Mi Lan |

Trấn Thành bám sát hiện thực, kể những câu chuyện đậm tính đời sống, đặt nhân vật chính trong bối cảnh đầy va đập, xung đột điển hình.

Xếp hàng 30 phút để xin chữ ở Văn Miếu trong ngày nghỉ Tết cuối cùng

hồng diệp |

Sáng mùng 5 Tết, rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.

Những cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi ở độ cao trên 2.000m

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Được thiên nhiên ưu đãi, cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi vẫn đang vươn mình ở độ cao hơn 2.000 mét và đem lại những giá trị khác biệt.

Khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết “tinh hoa giữa ngàn mây”

Đinh Đại |

Yên Bái - Tối 22.9, tại sân vận động trung tâm huyện Văn Chấn đã diễn ra khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết "Tinh hoa giữa ngàn mây" lần thứ nhất năm 2023.

Những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở vùng cao Sơn La

Minh Hùng |

Sơn La - Tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ cây chè đã gắn bó với đời sống của bà con từ hàng trăm năm. Vừa qua, cây chè cổ thụ Shan Tuyết được khảo sát, đánh giá để được công nhận cây di sản Việt Nam.