Chiêm ngưỡng bộ sách quý bản độc nhất triều nhà Nguyễn

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Nhằm lan toả văn hoá đọc và văn hoá, lịch sử Việt Nam, lần đầu tiên người dân TPHCM được chiêm ngưỡng bản sách đồng quý hiếm thời vua Tự Đức, bộ sách chép tay gia phả Hoàng tộc triều Nguyễn. 

 
Trong không gian Nam Bộ xưa, 40 bản sách quý hiếm được trưng bày công khai, thu hút nhiều độc giả tại TPHCM đến tham quan, chiêm ngưỡng.
 
Bộ sách đồng quý này là các tư liệu do Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM chọn lọc từ hơn 6.000 đơn vị sách, tư liệu liên quan đến nội dung Đông Dương đang được thư viện lưu giữ. Với 40 đầu sách có biên độ thời gian khá rộng, từ vài chục năm cho đến gần 200 năm, nhiều bản sách là tư liệu quý khó có thể tiếp cận.
Ông Bùi Xuân Đức - Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM cùng sư Thiên Giã - nghiên cứu sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM khá thích thú với 9 cuốn sách được viết trên lá buông của người Khmer.
Ông Bùi Xuân Đức - Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM cùng sư Thiên Giã - nghiên cứu sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM khá thích thú với 9 cuốn sách được viết trên lá buông của người Khmer.
Các mốc thời gian trong chương trình sưu tầm số hóa tài liệu quý hiếm từ 2009 - 2022 được trình bày cụ thể. Quá trình số hóa được thực hiện nhiều năm qua và đang là công cụ hữu hiệu trong việc lưu giữ, lan tỏa thông tin đến các nhà nghiên cứu và các cá nhân cần tra cứu dữ liệu.
Vào năm 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer” là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
 
Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM cho biết, bộ sách viết tay gồm 3 quyển ghi chép gia phả của Hoàng tộc Triều Nguyễn là tư liệu độc đáo nhất được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện.
 
Cuốn sách trên ảnh là cuốn thứ 2, chép tiểu sử từ đời chúa Nguyễn Phúc Luân (cha vua Gia Long) đến đời vua Hàm Nghi. Cuốn sách được viết trong khoảng thời gian từ năm 1841 - 1847.
Cuốn từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh do Alexandre de Rhodes thực hiện, xuất bản năm 1651. Cuốn từ điển dày 629 trang, mỗi trang chia thành 2 cột, tổng 6.052 từ không kể các ví dụ. Bản sách từng đoạt giải Sách độc đáo, quý hiếm tại cuộc thi Những cuốn sách vàng lần thứ nhất năm 2002. Trên thế giới, nhiều quốc gia, nhà sưu tầm sở hữu cuốn từ điển này.
Cuốn từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh do Alexandre de Rhodes thực hiện, xuất bản năm 1651. Cuốn từ điển dày 629 trang, mỗi trang chia thành 2 cột, tổng 6.052 từ không kể các ví dụ. Bản sách từng đoạt giải Sách độc đáo, quý hiếm tại cuộc thi Những cuốn sách vàng lần thứ nhất năm 2002. Trên thế giới, nhiều quốc gia, nhà sưu tầm sở hữu cuốn từ điển này.
 
Chiếc cầu gỗ dẫn vào khu vực nhà Nam bộ trở thành điểm check-in hấp dẫn của du khách.

NGUYỄN LY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Chen nhau làm sổ đỏ, nhiều người ngã chổng vó ở Bình Phước

LY LÊ |

TPHCM: Giải cứu 2 người trong nhà trọ bị cháy; Bàn giao thêm 82 ha đất xây dựng sân bay Long Thành; TPHCM: Trẻ em mắc tay chân miệng tăng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 22.4.

TPHCM: Nhiều trẻ mắc tay chân miệng nhập viện

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đi học trở lại, ở nhiều bệnh viện, khoa nhi tại TPHCM ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mỗi ngày.

Hy hữu, bé tự kỷ hóc dị vật phức tạp được cứu thành công

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi nuốt dị vật, bé trai liên tục kêu đau và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, nếu không đưa đi khám kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiễm trùng, cản trở ăn uống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng Sài Gòn: Chen nhau làm sổ đỏ, nhiều người ngã chổng vó ở Bình Phước

LY LÊ |

TPHCM: Giải cứu 2 người trong nhà trọ bị cháy; Bàn giao thêm 82 ha đất xây dựng sân bay Long Thành; TPHCM: Trẻ em mắc tay chân miệng tăng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 22.4.

TPHCM: Nhiều trẻ mắc tay chân miệng nhập viện

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đi học trở lại, ở nhiều bệnh viện, khoa nhi tại TPHCM ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mỗi ngày.

Hy hữu, bé tự kỷ hóc dị vật phức tạp được cứu thành công

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi nuốt dị vật, bé trai liên tục kêu đau và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, nếu không đưa đi khám kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiễm trùng, cản trở ăn uống.