Cây khô, cỏ dại um tùm "nuốt chửng" vỉa hè đường liên phường ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Nhiều tháng qua, tuyến đường liên phường Nam Hải – Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) luôn trong tình trạng um tùm cỏ dại. Cỏ mọc kín vỉa hè, cây xanh không được cắt tỉa... tạo hình ảnh nhếch nhác cả tuyến đường mới được đầu tư, đưa vào sử dụng.

Tuyến đường liên phường Nam Hải – Tràng Cát thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục đô thị nối đường liên phường với đường 356 (giai đoạn II), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.
Tuyến đường liên phường Nam Hải – Tràng Cát thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục đô thị nối đường liên phường với đường 356 (giai đoạn II), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.
Dự án thực hiện từ năm 2018 đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác, đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và thực hiện các thủ tục bàn giao tài sản cho Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác.
Dự án thực hiện từ năm 2018 đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác, đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và thực hiện các thủ tục bàn giao tài sản cho Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác.
Vừa qua, cử tri TP.Hải Phòng kiến nghị, tuyến đường này thường xuyên trong tình trạng cỏ mọc um tùm 2 bên vỉa hè, dải phân cách. Tại kỳ họp HĐND TP.Hải Phòng diễn ra từ 6 đến 8.12 vừa qua, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo TP.Hải Phòng tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.
Vừa qua, cử tri TP Hải Phòng kiến nghị, tuyến đường này thường xuyên trong tình trạng cỏ mọc um tùm 2 bên vỉa hè, dải phân cách. Tại kỳ họp HĐND TP Hải Phòng diễn ra từ 6 đến 8.12 vừa qua, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo TP Hải Phòng tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.
Sáng 9.12, ghi nhận của PV Báo Lao Động, vỉa hè tuyến đường này vẫn trong tình trạng nhếch nhác như phản ánh của cử tri. Hầu hết vỉa hè đều um tùm cỏ dại, cây xanh không được cắt tỉa, nhiều cây bị đốt cháy rụi.
Sáng 9.12, ghi nhận của PV Báo Lao Động, vỉa hè tuyến đường này vẫn trong tình trạng nhếch nhác như phản ánh của cử tri. Hầu hết vỉa hè đều um tùm cỏ dại, cây xanh không được cắt tỉa, nhiều cây bị đốt cháy rụi.
Một đoạn vỉa hè bị các hộ kinh doanh chiếm dụng để phơi lưới, tập kết thùng xốp.
Một đoạn vỉa hè bị các hộ kinh doanh chiếm dụng để phơi lưới, tập kết thùng xốp.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, tình trạng để vỉa hè và dải phân cách cỏ dại mọc um tùm trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.
Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, tình trạng để vỉa hè và dải phân cách cỏ dại mọc um tùm trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, để khắc phục tình trạng nêu trên, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng thực hiện việc cắt cỏ, dọn vệ sinh vỉa hè, dải phân cách giữa tuyến đường liên phường Nam Hải – Tràng Cát hoàn thành trong tháng 12.2023.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND TP Hải Phòng yêu cầu: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng thực hiện việc cắt cỏ, dọn vệ sinh vỉa hè, dải phân cách giữa tuyến đường liên phường Nam Hải – Tràng Cát hoàn thành trong tháng 12.2023. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương hoàn thành quyết toán vốn đầu tư dự án, bàn giao tài sản tuyến đường trục đô thị nối đường liên phường với đường 356 cho Sở Giao thông vận tải quản lý, bảo trì theo quy định.
Qua ghi nhận, đến sáng 9.12, dải phân cách tuyến đường này đã được cắt tỉa. Tuy nhiên, 2 bên vỉa hè vẫn trong tình trạng um tùm cỏ dại, cây bị đốt chết khô. Ông Nghị (57 tuổi, người dân phường Tràng Cát) cho biết: “Tuyến đường này vào đầu giờ sáng, cuối giờ chiều có rất đông người dân đi bộ, tập thể dục. Chúng tôi mong muốn vỉa hè tuyến đường sớm được dọn dẹp sạch sẽ, tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát cho nhân dân“.
Qua ghi nhận, đến sáng 9.12, dải phân cách tuyến đường này đã được cắt tỉa. Tuy nhiên, 2 bên vỉa hè vẫn trong tình trạng um tùm cỏ dại, cây bị đốt chết khô. Ông Nghị (57 tuổi, người dân phường Tràng Cát) cho biết: “Tuyến đường này vào đầu giờ sáng, cuối giờ chiều có rất đông người dân đi bộ, tập thể dục. Chúng tôi mong muốn vỉa hè tuyến đường sớm được dọn dẹp sạch sẽ, để người dân không phải đi bộ dưới lòng đường“.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Khuể

Hoàng Khôi |

Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời Đường tỉnh 354 phục vụ thi công sửa chữa cầu Khuể (Km 9+150) thuộc huyện Tiên Lãng - huyện An Lão.

Xử phạt xe cơi nới thành thùng, chở quá tải hơn 121% ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 5.12, Công an TP Hải Phòng thông tin, sáng cùng ngày, tại Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm, lực lượng chức năng tổ chức cắt bỏ phần thành thùng "cơi nới", xử lý vi phạm làm thay đổi kết cấu thành thùng xe đối với xe ôtô mang biển kiểm soát 15C-349.77.

Một quận ở Hải Phòng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ đồ ăn vặt ở cổng trường học

Hoàng Khôi |

UBND quận Kiến An (Hải Phòng) vừa có văn bản số 3799/UBND-YT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các hàng, quán khu vực cổng trường học.

Lòng tốt bị sập bẫy trong vụ dàn dựng cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nam Định

Quế Chi |

Vụ việc dàn dựng bé sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang gây bức xúc trong dư luận. Lòng tốt của các nhà hảo tâm rất dễ bị lợi dụng, “sập bẫy” những kẻ lừa đảo, vô lương tâm, nhất là khi mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2024 của người lao động

Nhóm PV |

Với lộ trình tăng dần theo từng năm để tiến tới mốc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam thì tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động chính xác là bao nhiêu? Và năm 2024 cũng là năm thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 vậy lương hưu có ảnh hưởng thế nào? Để giải đáp những thông tin này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội).

Huyện Tân Kỳ lên tiếng việc dân không muốn nhận hỗ trợ cá giống

HẢI ĐĂNG |

UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin một số người dân không muốn nhận cá giống do tỉnh hỗ trợ.

Giá chung cư tăng cao, người lao động khó an cư ở Hà Nội

Minh Đức |

Giá chung cư Hà Nội vẫn liên tục tăng trong gần 1 thập kỷ qua. Nhiều người dù có sẵn cả tỉ đồng trong tay vẫn không mua nổi căn hộ trung cư ở khu vực trung tâm.

Công an Thanh Hóa thông báo chi tiết danh sách phạt nguội hơn 131 xe ôtô

Trần Lâm |

Chỉ trong khoảng thời gian 15 ngày, lực lượng chức năng ở Thanh Hóa đã ghi nhận bằng hình ảnh hơn 130 xe ôtô các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Khuể

Hoàng Khôi |

Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời Đường tỉnh 354 phục vụ thi công sửa chữa cầu Khuể (Km 9+150) thuộc huyện Tiên Lãng - huyện An Lão.

Xử phạt xe cơi nới thành thùng, chở quá tải hơn 121% ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 5.12, Công an TP Hải Phòng thông tin, sáng cùng ngày, tại Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm, lực lượng chức năng tổ chức cắt bỏ phần thành thùng "cơi nới", xử lý vi phạm làm thay đổi kết cấu thành thùng xe đối với xe ôtô mang biển kiểm soát 15C-349.77.

Một quận ở Hải Phòng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ đồ ăn vặt ở cổng trường học

Hoàng Khôi |

UBND quận Kiến An (Hải Phòng) vừa có văn bản số 3799/UBND-YT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các hàng, quán khu vực cổng trường học.