Cây cảnh rục rịch xuống phố, người dân chi tiền triệu mua cây kiểng Tết

Chân Phúc - Anh Tú |

Tết Nguyên đán 2023 chỉ còn cách 2 tuần nữa, thời điểm này dọc các tuyến đường ở TPHCM đã xuất hiện nhiều loại cây cảnh như quất, bưởi Diễn, mai vàng,... Nhiều người dân sẵn sàng chi tiền triệu mua cây kiểng về chơi Tết.
 
Chỉ 2 tuần nữa là đến Tết Quý Mão 2023, trên các trục đường chính ở TPHCM đã ngập tràn sắc xuân. Năm nay, thị trường hoa và cây cảnh phục vụ Tết khá đa dạng, phong phú về chủng loại như bưởi, quất, mai... được vận chuyển về từ nhiều vùng miền.
 
Bưởi diễn, quất cảnh là 2 loại cây đặc trưng của miền Bắc đã xuất hiện khá nhiều, dọc các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ (TP. Thủ Đức). Hình ảnh tại một điểm bán cây cảnh chơi Tết trên tuyến đường Phạm Văn Đồng liên tục có khách đến mua cây.
 
Chị Hồ Ngọc Trâm (ngụ Bình Dương) sau khoảng 15 phút suy nghĩ đã chốt mua cây bưởi Diễn với giá 15 triệu đồng về để chơi Tết. "Cũng gần đến ngày rồi, đã có ý định mua thì mình nên mua sớm để còn chơi được dài ngày và có thể chọn được cây đẹp, với lại thế này mới càng có không khí Tết", chị Trâm nói.
 
 
Chị Linh Thanh (áo xanh), ngụ TP. Thủ Đức cũng chọn cho mình một cây quất với giá 400.000 đồng. Theo chị Thanh, thời gian dịch bệnh đã ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình nên chỉ lựa cây trong tầm giá vừa phải. "Tôi mua sớm để chưng những ngày trước Tết, vì Tết năm nay gia đình sẽ về quê ăn Tết", chị Thanh cho biết.
 
Hai vợ chồng chị Hải Đăng (ngụ TP. Thủ Đức) cho biết đây là năm đầu tiên có ý định mua bưởi chơi Tết, những năm trước gia đình chị thường lựa chọn cây hoa mai. "Năm nay muốn thay đổi cho khác những năm trước, bưởi nhiều, giá cũng đủ loại nên chúng tôi sẽ tiếp tục cân nhắc thêm. Tôi sẽ lấy số điện thoại của chủ vườn và chụp ảnh lại để về nhà cả gia đình đưa ra lựa chọn, phù hợp rồi mới quyết định mua cây nào", chị Hải Đăng chia sẻ.
Một cây cảnh đã có chủ sớm chuẩn bị được vận chuyển về cho người mua chưng Tết.
Một cây quất cảnh đã có chủ đặt mua sớm, chuẩn bị được vận chuyển về cho khách hàng.
 
 
Như thường lệ, cây mai vẫn là loại cây được nhiều hộ gia đình lựa chọn tại khu vực miền Nam.
 
Ông Huỳnh Văn Hải (50 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), chủ vườn mai Sáu Hải cho biết, trong số khoảng 2.000 gốc mai có trong vườn để xuất ra thị trường thì khoảng 40% số cây đã có người đặt mua, thuê. "Năm này ngoài số lượng khách trong thành phố thì khách tỉnh và nước ngoài cũng tăng lên đáng kể. Đến thời điểm này đã có hơn 40 cây mai được đặt để vận chuyển đi Singapore", ông Hải tiết lộ. Theo ông Hải, giá thuê mai dao động từ 2 - 70 triệu đồng, và từ 500.000 đồng - 300 triệu đồng đối với mai bán nguyên chậu cây.
Chân Phúc - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương tất bật chuẩn bị hàng Tết, lượng hàng về chợ đầu mối tăng cao

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Tết Nguyên đán cận kề, những ngày này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TPHCM bắt đầu tăng mạnh. Tiểu thương tất bật suốt đêm chuẩn bị hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Quý Mão 2023.

Về làng nghề nuôi cá chép đỏ ở Phú Thọ những ngày cận Tết

Tô Công |

Phú Thọ - Làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê) nổi tiếng xa gần với thương hiệu cá chép đỏ, phục vụ nhu cầu của người dân các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh miền Trung trong dịp Tết ông Công ông Táo (ngày 23 tháng Chạp).

Tết về quê hay đi du lịch: Không đi đâu bằng trở về nhà

LƯƠNG HẠNH |

Sau một năm làm việc, Tết cổ truyền là thời gian hiếm hoi để những người "tha hương cầu thực" quay trở về sum họp, đầm ấm cùng với gia đình.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tiểu thương tất bật chuẩn bị hàng Tết, lượng hàng về chợ đầu mối tăng cao

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Tết Nguyên đán cận kề, những ngày này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TPHCM bắt đầu tăng mạnh. Tiểu thương tất bật suốt đêm chuẩn bị hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Quý Mão 2023.

Về làng nghề nuôi cá chép đỏ ở Phú Thọ những ngày cận Tết

Tô Công |

Phú Thọ - Làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê) nổi tiếng xa gần với thương hiệu cá chép đỏ, phục vụ nhu cầu của người dân các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh miền Trung trong dịp Tết ông Công ông Táo (ngày 23 tháng Chạp).

Tết về quê hay đi du lịch: Không đi đâu bằng trở về nhà

LƯƠNG HẠNH |

Sau một năm làm việc, Tết cổ truyền là thời gian hiếm hoi để những người "tha hương cầu thực" quay trở về sum họp, đầm ấm cùng với gia đình.