Cầu trăm tỉ vượt sông Gâm tại Tuyên Quang sắp hoàn thành

Nguyễn Tùng |

Công trình cầu Xuân Vân trên địa bàn huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư 278 tỉ đồng, sau tròn 2 năm khởi công cây cầu đã sắp hoàn thành trong niềm mong đợi của người dân đôi bờ sông Gâm.

Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm nối liền các xã Phúc Ninh và Xuân Vân (huyện Yên ) được khởi công tháng 11.2022 với tổng mức đầu tư 278 tỉ đồng vốn ngân sách. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư.
Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm nối liền các xã Phúc Ninh và Xuân Vân (huyện Yên Sơn) được khởi công tháng 11.2021 với tổng mức đầu tư 278 tỉ đồng vốn ngân sách. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Theo ghi nhận trong ngày 12.11, phần cầu bắc qua qua sông Gâm cơ bản đã thi công xong, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hạng mục phụ trợ như mặt và lan can cầu. Đây là công trình cấp II, có chiều dài cầu gần 300 m, đường dẫn hai đầu cầu dài trên 1.900 m.
Theo ghi nhận trong ngày 12.11, phần cầu bắc qua qua sông Gâm cơ bản đã thi công xong, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hạng mục phụ trợ như mặt và lan can cầu. Đây là công trình cấp II, có chiều dài cầu gần 300 m, đường dẫn hai đầu cầu dài trên 1.900m. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Tuy nhiên, các nhịp dẫn và đường dân 2 bên đầu cầu Xuân Vân vẫn chưa thể thi công vì chưa tháo gỡ được vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
Công trình hoàn thành sẽ giúp việc đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân 2 bên bờ sông Gâm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi di chuyển bằng đò đặc biệt là vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, các nhịp dẫn và đường dân 2 bên đầu cầu Xuân Vân vẫn chưa thể thi công vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Ngày 13.11, trao đổi với PV, một vị Lãnh đạo UBND xã Xuân Vân cho biết, đoạn nhịp và đường dẫn đi qua trung tâm xã Xuân Vân vẫn còn khoảng 5 hộ dân chưa thể di dời, giải phóng mặt bằng, người dân chưa nhận tiền bồi thường do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường.
Ngày 13.11, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Xuân Vân cho biết, đoạn nhịp và đường dẫn đi qua trung tâm xã Xuân Vân vẫn còn khoảng 5 hộ dân chưa thể di dời, giải phóng mặt bằng, người dân chưa nhận tiền bồi thường do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Trong khi một số hộ đã tiến hành xây dựng nhà ở sau khi được di dời thì một số căn nhà vẫn án ngữ khiến việc thi công gặp khó khăn.
Trong khi một số hộ đã tiến hành xây dựng nhà ở sau khi bàn giao mặt bằng thì một số căn nhà vẫn án ngữ khiến việc thi công gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Mố cầu đã xong và chỉ đợi có mặt bằng để thi công nhịp và đường dẫn. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Mố cầu đã xong và chỉ đợi có mặt bằng để thi công nhịp và đường dẫn. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Các dầm SuperT, dầm ngang cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại việc thi công tại dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng.
Các dầm SuperT, dầm ngang cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại việc thi công tại dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng.Ảnh: Nguyễn Tùng.
Tình trạng tượng tự bên phía đầu cầu đoạn dẫn tới xã Phúc Ninh, mặt bằng thi công chưa thế giải phóng.
Tình trạng tượng tự bên phía đầu cầu đoạn dẫn tới xã Phúc Ninh, mặt bằng thi công chưa thế giải phóng. Ảnh: Nguyễn Tùng.
“Tại khu vực bên cầu dẫn về phía xã Phúc Ninh còn 2 hộ dân chưa di dời vì vướng mắc liên quan đến mặt bằng khu tái định cư. Cũng mong là việc giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh để cầu Xuân Vân sớm hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện“, vị Lãnh đạo UBND xã Xuân Vân cho hay.
“Tại khu vực bên cầu dẫn về phía xã Phúc Ninh còn 2 hộ dân chưa di dời vì vướng mắc liên quan đến mặt bằng khu tái định cư. Được biết, công trình phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 nên rất mong là việc giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh để cầu Xuân Vân sớm hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện“, vị lãnh đạo UBND xã Xuân Vân cho hay. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Xuân Vân là từ năm 2020 - 2024. Về tổng thể dự án thì không bị chậm tiến độ nhưng theo một số hạng mục như đường dẫn thì đang bị chậm vì chưa có mặt bằng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, Nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Xuân Vân là từ năm 2020 - 2024. Về tổng thể dự án thì không chậm tiến độ nhưng theo một số hạng mục như đường dẫn thì đang bị chậm vì chưa có mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Trong khi chờ đợi, những chuyến đò vượt sông Gâm dưới chân cầu Xuân Vân vẫn hối hả chở khách qua sông.
Trong khi chờ đợi, những chuyến đò vượt sông Gâm dưới chân cầu Xuân Vân vẫn hối hả chở khách qua sông.Ảnh: Nguyễn Tùng.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra, xử lý tàu bè "cát tặc" trên sông Gâm sau phản ánh của Báo Lao Động

Tân Văn |

Cao Bằng - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND xã Lý Bôn đã kiểm tra xử lý các tàu bè, chủ phương tiện hút cát trái phép trên sông Gâm.

Tuyên Quang ban hành công điện khẩn sau vụ lật đò qua sông Gâm khiến 2 người mất tích

Phong Quang |

Tuyên Quang - Ngay sau vụ lật đò chở khách trên sông Gâm khiến 2 người mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành công điện khắc phục hậu quả vụ tai nạn và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tuyên Quang: Lật đò qua sông Gâm, 2 mẹ con mất tích

Phong Quang |

Tuyên Quang - Khoảng 21h30 ngày 23.3 đã xảy ra một vụ lật đò trên khu vực sông Gâm đoạn qua xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn), hiện 2 người vẫn đang mất tích.

Đánh thức tiềm năng di sản từ tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Huy Hùng |

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Trong đó có thể kể đến như việc Tháp nước Hàng Đậu được mở cửa tham quan; tổ chức chuyến xe nhà ga Gia Lâm...

1.600 hộ dân nguy cơ bị cúp nước vì công ty cấp nước không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất!

THANH TUẤN |

Công ty nước trây ỳ, kéo dài thời gian nộp thuế, buộc Cục thuế tỉnh Gia Lai phải thực hiện theo pháp luật về thi hành biện pháp cưỡng chế. Thay vì báo cáo trung thực, khách quan sự việc lên Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê thì lãnh đạo công ty lại cho rằng “không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất”!.

Chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 14.11, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho hay vừa cứu sống nam bệnh nhân L.T.T (30 tuổi) bị đâm thủng tim bằng vật sắc nhọn do mâu thuẫn cá nhân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc trụy mạch đe dọa tử vong với tỉ lệ cứu sống khoảng 10%.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).

Thú y tỉnh Đồng Tháp phản hồi việc cấp giấy kiểm dịch cho trâu, bò nhập lậu

Nhóm PV |

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp xác nhận "Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh" được phản ánh trong bài "Hành trình trâu, bò lậu vượt biên từ Campuchia về Việt Nam” đăng trên Báo Lao Động, là do Chi cục cấp.

Kiểm tra, xử lý tàu bè "cát tặc" trên sông Gâm sau phản ánh của Báo Lao Động

Tân Văn |

Cao Bằng - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND xã Lý Bôn đã kiểm tra xử lý các tàu bè, chủ phương tiện hút cát trái phép trên sông Gâm.

Tuyên Quang ban hành công điện khẩn sau vụ lật đò qua sông Gâm khiến 2 người mất tích

Phong Quang |

Tuyên Quang - Ngay sau vụ lật đò chở khách trên sông Gâm khiến 2 người mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành công điện khắc phục hậu quả vụ tai nạn và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tuyên Quang: Lật đò qua sông Gâm, 2 mẹ con mất tích

Phong Quang |

Tuyên Quang - Khoảng 21h30 ngày 23.3 đã xảy ra một vụ lật đò trên khu vực sông Gâm đoạn qua xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn), hiện 2 người vẫn đang mất tích.