Hà Nội: Mưa lớn làm lật đò chở 4 người ở chùa Hương

Tùng Giang |

Cơn mưa lớn cùng gió giật mạnh ập đến bất ngờ khiến chiếc đò chở 4 người (gồm 3 hành khách và 1 lái đò) bị lật tại khu vực suối Yến, đường đò vào chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Khoảng 17h ngày 26.7, tài khoản mạng xã hội có tên Việt Linh chia sẻ trên một diễn đàn với nội dung cầu cứu vì bị đắm thuyền tại chùa Hương. Theo người này, thuyền bị lật có cả trẻ em và không trang bị áo phao.

Hiện trường vụ lật đò ở suối Yến (chùa Hương). Ảnh: Việt Linh
Hiện trường vụ lật đò ở suối Yến (chùa Hương). Ảnh: Việt Linh

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Triều, chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức xác nhận, cách đây 1 tiếng có trận mưa dông làm lật thuyền, khiến 4 người bị ngã xuống nước.

"Ngay sau đó, chiếc thuyền vớt lên an toàn và không có trẻ con. Chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền về quy định mặc áo phao, nhưng khả năng là ý thức người dân chưa cao", vị này nói.

Cảnh thuyền bị lật ở chùa Hương. Ảnh: Việt Linh.
Cảnh thuyền bị lật ở chùa Hương. Ảnh: Việt Linh.

Một lãnh đạo xã Hương Sơn cho biết, ngay sau khi nắm thông tin phản ánh, đơn vị đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Đồng thời ngừng mọi chuyến đò đang đi trên suối Yến vì cơn mưa to.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 16h40, một cơn mưa dông, gió mạnh bất ngờ ập đến tại khu vực huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa. Cơn mưa tiếp tục kéo dài đến 17h50 mà chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên chiều tối và đêm 26.7, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi mưa vừa, mưa to.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Chùa Hương 2020: Khách vẫn bị chèo kéo, tận thu

Tùng Giang |

Đặt chân đến bến đò suối Yến (chùa Hương), du khách có thể bắt gặp cảnh "cò đò" đi xe máy, bám theo từng đoàn khách chèo kéo mời đò. Cò dẫn đò bắt khách không chỉ ở khu vực quanh chùa, mà có thể "săn" khách từ xa vài cây số.

Chùa Hương vắng lặng giữa dịch COVID-19

Tùng Giang |

Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu từ mùng 6.1 đến tháng 3 âm lịch, cao điểm của lễ hội sẽ từ rằm tháng giêng đến 18.2 âm lịch. Tuy nhiên trong mùa lễ hội năm nay, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nên chùa Hương có phần vắng lặng hơn so với những năm trước.

Hà Nội có tăng giá vé Lễ hội Chùa Hương năm 2020?

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, tại lễ hội Chùa Hương năm nay giá thắng cảnh vẫn giữ nguyên như năm trước là 80.000 đồng/người cho toàn bộ 21 điểm di tích Chùa Hương.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Du lịch Chùa Hương 2020: Khách vẫn bị chèo kéo, tận thu

Tùng Giang |

Đặt chân đến bến đò suối Yến (chùa Hương), du khách có thể bắt gặp cảnh "cò đò" đi xe máy, bám theo từng đoàn khách chèo kéo mời đò. Cò dẫn đò bắt khách không chỉ ở khu vực quanh chùa, mà có thể "săn" khách từ xa vài cây số.

Chùa Hương vắng lặng giữa dịch COVID-19

Tùng Giang |

Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu từ mùng 6.1 đến tháng 3 âm lịch, cao điểm của lễ hội sẽ từ rằm tháng giêng đến 18.2 âm lịch. Tuy nhiên trong mùa lễ hội năm nay, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nên chùa Hương có phần vắng lặng hơn so với những năm trước.

Hà Nội có tăng giá vé Lễ hội Chùa Hương năm 2020?

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, tại lễ hội Chùa Hương năm nay giá thắng cảnh vẫn giữ nguyên như năm trước là 80.000 đồng/người cho toàn bộ 21 điểm di tích Chùa Hương.