Cận cảnh những tuyến phố phủ xanh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, Bình Dương trồng hàng trăm ngàn cây xanh để thực hiện mục tiêu phủ xanh toàn tỉnh, tạo sự phát triển cân bằng và bền vững. Những con đường, tuyến phố ngày càng nhiều bóng cây xanh mát.

Từ năm 1995, tỉnh Bình Dương bắt đầu phát triển công nghiệp. Những khu đất rộng hàng hàng ha của Dĩ An, Thuận An được san ủi tạo mặt bằng để xây dựng nhà máy sản xuất và khu dân cư tạo nơi ở cho lao động. Cũng từ đây các mảng xanh đô thị Thuận An bị thu hẹp dần. Nhiều khu dân cư tự phát không có hệ thống cây xanh hai bên. Cùng với các chất thải công nghiệp khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Từ năm 1995, tỉnh Bình Dương bắt đầu phát triển công nghiệp. Những khu đất rộng hàng ngàn ha của Dĩ An, Thuận An được san ủi tạo mặt bằng để xây dựng nhà máy sản xuất và khu dân cư tạo nơi ở cho lao động. Cũng từ đây các mảng xanh đô thị Thuận An bị thu hẹp dần. Nhiều khu dân cư tự phát không có cây xanh hai bên. Cùng với các chất thải công nghiệp khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng.
Năm 2014, tỉnh Bình Dương ban hành quyết định “Quy định quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Từ đây bắt đầu tạo hành lang pháp lý trong việc trồng, bảo vệ, chăm sóc và phát triển trồng cây xanh trong đô thị, các khu công nghiệp.
Năm 2014, tỉnh Bình Dương ban hành quyết định “Quy định quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Từ đây bắt đầu tạo hành lang pháp lý trong việc trồng, bảo vệ, chăm sóc và phát triển trồng cây xanh trong đô thị, các khu công nghiệp.
Đến năm 2018, việc trồng cây xanh được phát động ra toàn tỉnh. Mỗi năm tỉnh trồng thêm hàng chục ngàn cây xanh. Việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trên các tuyến đường được thực hiện bài bản. Hầu hết các cây xanh đều có trụ đỡ để phòng ngừa bị đổ khi mưc gió lớn.
Thành phố Thủ Dầu Một là địa phương đi đầu trong việc phát triển cây xanh đô thị. Hàng ngàn cây dầu, cây sao được trồng ở những khoảng đất trống, các tuyến đường của thành phố Thủ Dầu Một. Đến năm 2018, việc trồng cây xanh được phát động ra toàn tỉnh, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân cùng thực hiện. Việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trên các tuyến đường được thực hiện bài bản. Hầu hết các cây xanh đều có trụ đỡ để phòng ngừa bị đổ khi mưa gió lớn.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết trong hai năm 2021 và 2022, tỉnh đã trồng được gần 155.000 cây xanh các loại. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm trên địa bàn tỉnh đạt 57,5 %.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết trong hai năm 2021 và 2022, tỉnh đã trồng được gần 155.000 cây xanh các loại. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm trên địa bàn tỉnh đạt 57,5%.
Đến nay, hầu hết các khu công nghiệp, khu đô thị đều đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định, tác động tích cực bảo vệ môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của tỉnh nhà; trồng, chăm sóc cây xanh rộng khắp từng cơ quan, nhà máy, trường học và các hộ gia đình…
Đến nay, hầu hết các khu đô thị, khu công nghiệp đều đảm bảo tỉ lệ cây xanh theo quy định. Việc trồng, chăm sóc cây xanh rộng khắp từng cơ quan, nhà máy, trường học và các hộ gia đình.
Ghi nhận tuyến đường
Ghi nhận tuyến đường Đồng Khởi, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, cây xanh hai bên được trồng bài bản, phủ bóng mát.
Tuyến đường trong khu công nghiệp VSIP II mở rộng thuộc thành phố Tân Uyên được được chú trọng đầu tư phát triển mảng xanh.
Tuyến đường trong khu công nghiệp VSIP II mở rộng thuộc thành phố Tân Uyên cũng được chú trọng đầu tư phát triển mảng xanh.
Những hàng cây xanh trên 10 năm tuổi bắt đầu cho bóng mát. Các con đường trong khu công nghiệp cũng xanh sạch hơn.
Những hàng cây xanh trên 10 năm tuổi bắt đầu cho bóng mát. Các con đường trong khu công nghiệp cũng xanh sạch hơn.
Tại thị xã Bến Cát, các con đường ở kết nối khu công nghiệp, khu đô thị cũng được phủ xanh. Hàng cây 10 năm tuổi tỏa bóng mát che kín con các đường.
Tại thị xã Bến Cát, các con đường ở kết nối khu công nghiệp, khu đô thị cũng được phủ xanh. Hàng cây 10 năm tuổi toả bóng mát che kín con các đường.
Trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Cây xanh khảng từ 6-8 năm tuổi cũng bắt đầu cho bóng mát.
Trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Cây xanh từ 5 năm tuổi bắt đầu vươn mình, cho bóng mát.
Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn từ vòng xoay Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) đến Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng được phủ xanh bở 4 hàng cây hai bên.
Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn từ vòng xoay Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) đến Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng được phủ xanh bởi 4 hàng cây hai bên.
Cùng với việc trộng cây phủ xanh các khu đô thị, khu công nghiệp, UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa ban hành  kế hoạch hoạt động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2023-2030.
UBND tỉnh Bình Dương cũng vừa ban hành kế hoạch hoạt động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2023-2030.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, mục đích của kế hoạch nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và góp phần vào hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, cùng với việc trồng cây phủ xanh các khu đô thị, khu công nghiệp, kế hoạch tăng trưởng xanh sẽ giúp Bình Dương đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường trong thời gian tới. Qua đó, giảm thiểu sự tác động môi trường của quá trình phát triển công nghiệp và góp phần vào hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo thành phố mới Bình Dương sau hơn 10 năm xây dựng

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố mới Bình Dương sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, không còn hoang vắng như trước. Nhiều doanh nghiệp đến Bình Dương mở văn phòng, hàng chục ngàn lao động chọn nơi đây để làm việc và sinh sống. Mỗi ngày, đô thị trẻ này đang trở nên sôi động hơn.

Mở rộng Quốc lộ 13: Bình Dương gấp rút triển khai, TPHCM vẫn bế tắc

HỮU CHÁNH - ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi Quốc lộ 13, đoạn chạy qua Bình Dương đang được nâng cấp, mở rộng thì hơn 5 km qua TPHCM (từ cầu Bình Triệu 2 đến cầu vượt Bình Phước) chỉ 4-6 làn, tạo "nút thắt cổ chai", thường xuyên ùn tắc. Nhiều lần TPHCM lên phương án mở rộng nhưng chưa thể thực hiện.

Bình Dương đặt mục tiêu phát triển xanh và bền vững

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương tiếp tục trồng nhiều cây xanh hơn với định hướng phủ xanh toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trong nhiều ngành và lĩnh vực. Tất cả vì một mục tiêu phát triển Bình Dương xanh và bền vững.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

14 giờ giải cứu nghẹt thở 8 người mắc kẹt trên cáp treo ở độ cao 270m

Ngọc Vân |

Toàn bộ 8 người đã được giải cứu khỏi cáp treo mắc kẹt ở Pakistan sau 14 giờ kịch tính.

Tỉnh vùng cao thiếu hơn 2.000 giáo viên trước thềm năm học mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hai huyện vùng cao có tỷ lệ giáo viên thấp nhất là Trạm Tấu và Mù Cang Chải với tỷ lệ đạt chỉ hơn 75%.

4 cơn bão hình thành trong 4 ngày, dồn dập tấn công nước Mỹ

Khánh Minh |

Cơn bão Harold đổ bộ vào Texas hôm 22.8, đánh dấu cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương 2023 đổ bộ vào Mỹ.

Hộ kinh doanh vẫn mắc kẹt vì quy định phòng cháy, chữa cháy

Phạm Đông |

Các quy định về phòng cháy chữa cháy hiện nay đang khiến nhiều hộ kinh doanh bị “mắc kẹt”, không biết phải đáp ứng như thế nào. Trong khi đó, công tác quy hoạch hạ tầng phục vụ công tác chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu; còn nhiều bất cập…

Diện mạo thành phố mới Bình Dương sau hơn 10 năm xây dựng

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố mới Bình Dương sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, không còn hoang vắng như trước. Nhiều doanh nghiệp đến Bình Dương mở văn phòng, hàng chục ngàn lao động chọn nơi đây để làm việc và sinh sống. Mỗi ngày, đô thị trẻ này đang trở nên sôi động hơn.

Mở rộng Quốc lộ 13: Bình Dương gấp rút triển khai, TPHCM vẫn bế tắc

HỮU CHÁNH - ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi Quốc lộ 13, đoạn chạy qua Bình Dương đang được nâng cấp, mở rộng thì hơn 5 km qua TPHCM (từ cầu Bình Triệu 2 đến cầu vượt Bình Phước) chỉ 4-6 làn, tạo "nút thắt cổ chai", thường xuyên ùn tắc. Nhiều lần TPHCM lên phương án mở rộng nhưng chưa thể thực hiện.

Bình Dương đặt mục tiêu phát triển xanh và bền vững

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương tiếp tục trồng nhiều cây xanh hơn với định hướng phủ xanh toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trong nhiều ngành và lĩnh vực. Tất cả vì một mục tiêu phát triển Bình Dương xanh và bền vững.