Cận cảnh khám xét nhà các quan chức liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”

NHÓM PV MIỀN TRUNG |

Chiều 18.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can đối với 4 cán bộ, nguyên là công chức TP.Đà Nẵng vì liên quan đến những vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm ông Đào Tấn Bằng (SN 1975), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Căn nhà của ông Bằng nằm tại số K37/27 đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm ông Đào Tấn Bằng (SN 1975), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Căn nhà của ông Bằng nằm tại đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Khoảng 18h tối cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt trước nhà nhà ông Bằng.
Khoảng 18h tối cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt trước nhà nhà ông Bằng.
Lực lượng công an vào nhà để thực hiện lệnh khám xét.
Lực lượng công an vào nhà để thực hiện lệnh khám xét.
Đại diện Viện Kiểm sát đi ra từ nhà ông Bằng sau khi khám xét xong.
Đại diện Viện Kiểm sát đi ra từ nhà ông Bằng sau khi khám xét xong.
Lực lượng công an ra khỏi nhà ông Bằng sau khi khám xét xong. Trên tay cầm theo một thùng giấy được niêm phong.
Lực lượng công an ra khỏi nhà ông Bằng sau khi khám xét xong. Trên tay cầm theo một thùng giấy được niêm phong.
Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với Ông Nguyễn Viết Vĩnh (SN 1978), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa. Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Nguyễn Văn Cán (SN 1954), nguyên Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng; ông Phan Xuân Ít, (SN 1954), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng. Các bị can được cho có liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, thẩm định giá... trái luật, gây thất thoát tài sản nhà nước đối với 36 nhà công sản và 9 dự án liên quan đến ông Vũ “nhôm” mà Bộ Công an đang điều tra. Trong ảnh, lực lượng công an đang khám xét nhà ông Cán.
Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với Ông Nguyễn Viết Vĩnh (SN 1978), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa. Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Nguyễn Văn Cán (SN 1954), nguyên Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng; ông Phan Xuân Ít, (SN 1954), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng. Trong ảnh, lực lượng công an đang khám xét nhà ông Cán.
NHÓM PV MIỀN TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.