Cận cảnh hệ thống xuất nhập cảnh tự động hiện đại Autogate tại sân bay Tân Sơn Nhất

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Cục Quản lí xuất nhập cảnh, Bộ Công an vừa triển khai cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động Autogate tại Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Với hệ thống này, hành khách có thể quét hộ chiếu tự động, giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh theo hình thức thủ công như trước.

Có 10 máy quét hộ chiếu tự động autogate đã được lắp đặt và vận hành thử nghiệm ở nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó 5 máy phục vụ khách xuất cảnh và 5 máy cho khách nhập cảnh.
Có 10 máy quét hộ chiếu tự động Autogate đã được lắp đặt và vận hành thử nghiệm ở nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, 5 máy phục vụ khách xuất cảnh và 5 máy cho khách làm thủ tục nhập cảnh.
 Tại khu vực nhập cảnh, 5 máy quét hộ chiếu tự động scan passport được đặt tại góc trái ngoài cùng khu vực kiểm tra an ninh. Ở khu vực này, luôn có lực lượng các cán bộ Công an cửa khẩu và đội ngũ kĩ sư lắp đặt hệ thống cùng với cán bộ kĩ thuật các phòng chức năng túc trực để giải quyết ngay trong trường hợp phát sinh lỗi, hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh chóng nhất.
Tại khu vực nhập cảnh, 5 máy quét hộ chiếu tự động scan passport được đặt tại góc trái ngoài cùng khu vực kiểm tra an ninh. Ở khu vực này, luôn có lực lượng cán bộ Công an cửa khẩu và đội ngũ kĩ sư lắp đặt hệ thống cùng với cán bộ kĩ thuật các phòng chức năng túc trực để giải quyết ngay trong trường hợp phát sinh lỗi, hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh chóng nhất.
 Do bước đầu, scan passport chỉ áp dụng cho công dân mang hộ chiếu Việt Nam có gắn chíp nên Công an Cửa khẩu đã tổ chức 2 quầy đăng kí thủ công để những hành khách chưa có hộ chiếu điện tử gắn chíp muốn sử dụng scan passport đến đăng kí dấu vân tay và một số thông tin cá nhân, đồng bộ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Do bước đầu, scan hộ chiếu chỉ áp dụng cho công dân mang hộ chiếu Việt Nam có gắn chíp nên Công an Cửa khẩu đã tổ chức 2 quầy đăng kí thủ công để những hành khách chưa có hộ chiếu điện tử gắn chíp muốn sử dụng scan hộ chiếu đến đăng kí dấu vân tay và một số thông tin cá nhân, đồng bộ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 Quy trình đăng kí thủ công dữ liệu hộ chiếu mất khoảng 2-4 phút, bao gồm quét hộ chiếu, vân tay, trắc quan sinh học gương mặt.
Quy trình đăng kí thủ công dữ liệu hộ chiếu mất khoảng 2-4 phút, bao gồm quét hộ chiếu, vân tay, quan trắc sinh học gương mặt. Sau khi hộ chiếu cùng với các thông tin cá nhân đã được đăng kí và kích hoạt, người dân sẽ di chuyển ra khu vực Autogate để qua cửa hải quan.
Tại đây, người dân khi nhập cảnh có thể dễ dàng scan trang đầu hộ chiếu gắn chip, chụp hình nhận dạng trước camera rồi nhanh chóng đi qua cổng tự động để xuất nhập cảnh.
Tại đây, người dân khi nhập cảnh có thể dễ dàng scan trang đầu hộ chiếu gắn chip, chụp hình nhận dạng trước camera rồi nhanh chóng đi qua cổng tự động để xuất nhập cảnh.
Không có dấu mộc nào đóng trên hộ chiếu vì tất cả đều được quản lý bằng hệ thống máy tính. Hành khách về cơ bản không cần gặp nhân viên sân bay, xuất trình giấy tờ…
Không có dấu mộc nào đóng trên hộ chiếu vì tất cả đều được quản lý bằng hệ thống máy tính. Hành khách về cơ bản không cần gặp nhân viên sân bay, xuất trình giấy tờ…
 Khu vực cổng autogate có 2 lớp cửa. Lớp cửa thứ nhất, hành khách thực hiện scan trang nhân thân trên hộ chiếu và vé máy bay (boarding pass). Sau khi thông báo thành công, lớp cửa thứ nhất mở ra thì bước vào đến lớp cửa thứ 2. Tại đây, hành khách sẽ được máy tự động chụp ảnh chân dung và thực hiện lấy dấu vân tay. Sau khi toàn bộ thông tin hợp lệ, cánh cửa thứ 2 sẽ mở ra và hành khách sẽ hoàn thành thủ tục.
Khu vực cổng Autogate có 2 lớp cửa. Lớp cửa thứ nhất, hành khách thực hiện scan trang nhân thân trên hộ chiếu và vé máy bay (boarding pass). Sau khi thông báo thành công, lớp cửa thứ nhất mở ra thì bước vào đến lớp cửa thứ 2. Tại đây, hành khách sẽ được máy tự động chụp ảnh chân dung và thực hiện lấy dấu vân tay. Sau khi toàn bộ thông tin hợp lệ, cánh cửa thứ 2 sẽ mở ra và hành khách sẽ hoàn thành thủ tục.
Hệ thống máy móc tự động chụp hình được trang bị tại khu vực autogate.
Hệ thống máy móc tự động chụp hình được trang bị tại khu vực Autogate.
Trong giai đoạn thử nghiệm đối với khu vực xuất cảnh bằng autogate chỉ giới hạn cho khách Việt Nam có hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ. Khách có hộ chiếu phổ thông phải có thẻ APEC hoặc là thành viên tổ bay. Khách nước ngoài muốn xuất cảnh bằng cửa tự động phải có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.
Trong giai đoạn thử nghiệm đối với khu vực xuất cảnh bằng Autogate chỉ giới hạn cho khách Việt Nam có hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ. Khách có hộ chiếu phổ thông phải có thẻ APEC hoặc là thành viên tổ bay. Khách nước ngoài muốn xuất cảnh bằng cửa tự động phải có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.
Theo đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hệ thống autogate được vận hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động với mục tiêu đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá, hiện đại thủ tục xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập với thế giới và qua đó thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư và du khách quốc tế đến với TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
Theo đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hệ thống Autogate được vận hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động với mục tiêu đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá, hiện đại thủ tục xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập với thế giới và qua đó thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư và du khách quốc tế đến với TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Dưới 1% khách đến Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi máy bay bằng app VNeID

KHÁNH LINH |

Sau thời gian thí điểm, Cục Hàng không chính thức cho phép hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục đi máy bay.

Nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất chỉ chưa đầy 1 phút nhờ hệ thống autogate

KHÁNH LINH |

Hệ thống công nghệ nhập cảnh tự động (autogate) vừa bắt đầu được triển khai thử nghiệm tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hệ thống máy quét sẽ giảm thời gian kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh xuống còn chưa đầy 1 phút/khách.

Dân khổ vì ùn tắc, loạt dự án giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất ì ạch

HỮU CHÁNH |

Nhiều năm qua, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt dự án nhằm "giải cứu" nạn kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng đến nay vẫn ì ạch, chưa hẹn ngày về đích.

Những lần cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân tại V.League

MINH PHONG |

Việc liên tục sử dụng pháo sáng trong các trận đấu tại V.League khiến câu lạc bộ Hải Phòng không ít lần nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có việc phải thi đấu trên sân không khán giả.

Vụ án Sân bay Điện Biên: Sử dụng tối đa thời gian theo quy định để nghị án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 5.8, sau 5 ngày xét xử vụ án Sân bay Điện Biên, Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 14h ngày 11.8. Đây cũng là khoảng thời gian nghị án tối đa theo quy định đối với một vụ án sơ thẩm.

Người tiêu dùng hào hứng với đề xuất tặng 1.000 USD cho người mua ôtô điện

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đề xuất một loạt cơ chế ưu đãi cho ôtô điện. Một trong những chính sách nổi bật là đề xuất trợ cấp cho người dân một khoản tiền hỗ trợ khi mua xe ôtô điện để chuyển dịch hành vi tiêu dùng từ xe ôtô chạy xăng, dầu sang xe ôtô điện.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Hà Nội thu 630 tỉ đồng từ khách du lịch trong hai ngày Blackpink biểu diễn

Ý Yên |

Từ ngày 29 đến 30.7, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách, trong đó có 30.000 lượt khách quốc tế, khoảng 70.000 lượt khách tham dự hai đêm biểu diễn của Blackpink.

Dưới 1% khách đến Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi máy bay bằng app VNeID

KHÁNH LINH |

Sau thời gian thí điểm, Cục Hàng không chính thức cho phép hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục đi máy bay.

Nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất chỉ chưa đầy 1 phút nhờ hệ thống autogate

KHÁNH LINH |

Hệ thống công nghệ nhập cảnh tự động (autogate) vừa bắt đầu được triển khai thử nghiệm tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hệ thống máy quét sẽ giảm thời gian kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh xuống còn chưa đầy 1 phút/khách.

Dân khổ vì ùn tắc, loạt dự án giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất ì ạch

HỮU CHÁNH |

Nhiều năm qua, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt dự án nhằm "giải cứu" nạn kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng đến nay vẫn ì ạch, chưa hẹn ngày về đích.