Cận cảnh đại công trường bờ kè biển gây phản ứng gần khu du lịch Dốc Lết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đại công trường Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) đang được địa phương đẩy nhanh tốc độ thi công trước mùa mưa bão. Đây là công trình nằm sát bờ biển Dốc Lết - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương, đang bị cộng đồng phản ứng với nhiều ý kiến trái chiều.

khu vực Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải, phóng viên ghi nhận trên công trường công nhân khẩn trương thi công. Các máy múc, máy ủi, máy trộn bê tông… được công nhân vận hành liên tục. Việc thi công diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 nên các công nhân đều tuân thủ quy định “5K”. Đến nay, một phần của kè biển trước khu vực dân cư ở tổ dân phố 1 đã được hoàn thiện. Nhìn về từ phía biển, công trình kè như một tấm lá chắn hình cánh cung bao bọc cho làng biển phường Ninh Hải trước sóng gió.
Tại khu vực Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải trong những ngày cuối tuần, nhiều máy múc, máy ủi, máy trộn bê tông… được công nhân triển khai ồ ạt. Theo người dân địa phương, khu vực được triển khai làm bờ kè ven biển Hòn Khói thuộc tổ dân phố 1,2 thôn Đông Hải, phường Ninh Hải.
Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn 88 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình do UBND thị xã làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa triển khai; thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2022
Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn 88 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình do UBND thị xã làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa triển khai; thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2022
Được biết, Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn 88 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình do UBND thị xã Ninh Hòa làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa triển khai; thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2022.
Dự án gồm 2 phần: Kè bảo vệ bờ biển với chiều dài 727m và công trình trên kè (lan can, bậc cấp, cống thoát nước, mương thu nước thải…). Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công từ tháng 1-2021. Đến nay, hạng mục chân kè và mái kè thực hiện khoảng 70% khối lượng so với hợp đồng; dự kiến, đến ngày 30-9, sẽ thi công hoàn thành hạng mục chân kè và mái kè.
Dự án gồm 2 phần: Kè bảo vệ bờ biển với chiều dài 727m và công trình trên kè (lan can, bậc cấp, cống thoát nước, mương thu nước thải…). Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công từ tháng 1-2021. Đến nay, hạng mục chân kè và mái kè thực hiện khoảng 70% khối lượng so với hợp đồng; dự kiến, đến ngày 30-9, sẽ thi công hoàn thành hạng mục chân kè và mái kè.
Dự án gồm 2 phần: Kè bảo vệ bờ biển với chiều dài 727m và công trình trên kè (lan can, bậc cấp, cống thoát nước, mương thu nước thải…). Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công từ tháng 1-2021. Đến nay, hạng mục chân kè và mái kè thực hiện khoảng 70% khối lượng so với hợp đồng; dự kiến, đến ngày 30-9, sẽ thi công hoàn thành hạng mục chân kè và mái kè.
Dự án gồm 2 phần: Kè bảo vệ bờ biển với chiều dài 727m và công trình trên kè. Đến nay, hạng mục chân kè và mái kè thực hiện khoảng 70% khối lượng so với hợp đồng.
Đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc thi công tuyến bờ kè ở bãi biển Hòn Khói - nằm sát bãi biển du lịch Dốc Lết, gây tác động tiêu cực đến bãi biển; làm mất cảnh quan tự nhiên.
Đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc thi công tuyến bờ kè ở bãi biển Hòn Khói - nằm sát bãi biển du lịch Dốc Lết, gây tác động tiêu cực đến bãi biển; làm mất cảnh quan tự nhiên.
Đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc thi công tuyến bờ kè ở bãi biển Hòn Khói - nằm sát bãi biển du lịch Dốc Lết, gây tác động tiêu cực đến bãi biển; làm mất cảnh quan tự nhiên.
Tuy nhiên, theo chính quyền thị xã Ninh Hòa, việc xây dựng bờ kè nhằm bảo vệ đường bờ biển, chống tình trạng sóng biển ăn sâu vào bờ...
Tuy nhiên, theo chính quyền thị xã Ninh Hòa, việc xây dựng bờ kè nhằm bảo vệ đường bờ biển, chống tình trạng sóng biển ăn sâu vào bờ...
Tuy nhiên, theo chính quyền thị xã Ninh Hòa, việc xây dựng bờ kè nhằm bảo vệ đường bờ biển, chống tình trạng sóng biển ăn sâu vào bờ...
Tuy nhiên, theo chính quyền thị xã Ninh Hòa, việc xây dựng bờ kè nhằm bảo vệ đường bờ biển, chống tình trạng sóng biển ăn sâu vào bờ...
Khi công trình hoàn thành, cho dù người dân đi tắm biển hay ra khởi đều buộc phải di chuyển qua bờ kè.
Khi công trình hoàn thành, cho dù người dân đi tắm biển hay ra khởi đều buộc phải di chuyển qua bờ kè.
Công trình hoàn thành, cho dù người dân đi tắm biển hay ra khởi đều buộc phải di chuyển qua bờ kè.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Chuyển đổi số là động lực để Khánh Hòa phát triển

Trần Hữu |

Thực hiện NQ 02/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa xác định việc chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, tạo sự phát triển mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng. Trong thời gian qua, việc chuyển đổi số ở Khánh Hòa đã có nhiều chuyển động tích cực tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Chuyển đổi số là động lực để Khánh Hòa phát triển

Trần Hữu |

Thực hiện NQ 02/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa xác định việc chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, tạo sự phát triển mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng. Trong thời gian qua, việc chuyển đổi số ở Khánh Hòa đã có nhiều chuyển động tích cực tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.