Gần chục tỉ đồng chăm lo cho đời sống người dân bị sạt lở ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Vụ sạt lở xảy ra cuối năm 2022, ở sông Cổ Chiên, đoạn qua xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cuốn trôi 13 ngôi nhà và hàng chục ha đất nông nghiệp. Lãnh đạo các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Long chung tay hỗ trợ chăm lo cho đời sống người dân với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng.

Sông Cổ Chiên đã cướp đi tài sản tích góp hàng chục năm

Trở lại thăm 13 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ sạt lở ở ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long sau hơn 6 tháng, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự lạc quan khi những căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng, người dân trong độ tuổi lao động được giới thiệu việc làm, giới thiệu thuê đất sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển kinh tế.

Tổng số tiền, quà hỗ trợ cho người dân điểm sạt lở xã Hòa Ninh gần 10 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Lộc
Tổng số tiền, quà hỗ trợ cho người dân điểm sạt lở xã Hòa Ninh gần 10 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Lộc

Từng có 1,5 công đất trồng mít Thái cộng thêm dành dụm từ tiền đi làm thuê, bà Nguyễn Thị Thắm (ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh) cất ngôi nhà khang trang. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, sạt lở đã cuốn mất căn nhà cùng vườn mít cho 2 mùa quả ngọt.

Lặng nhìn về điểm sạt lở, bà Thắm tâm sự: “Ngày đó, nỗi buồn hòa cùng nước mắt vì tôi không biết sẽ sống sao, khi mà vợ chồng không nghề nghiệp ổn định, con đang tuổi ăn tuổi học”.

Nhà có 6 nhân khẩu, ông Nguyễn Minh Trường cũng khó khăn, tiền sinh hoạt trong gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương làm bảo vệ của ông cùng thu nhập từ 5.000 m2 trồng chôm chôm và 1 ao cá tra. Nhưng tất cả đã bị cuốn xuống lòng sông Cổ Chiên sau vụ sạt lở.

Cũng chung cảnh ngộ, mất nhà, mất tài sản sau sạt lở, gia đình chị Trương Thị Thùy Trang chỉ biết đứng nhìn ngôi nhà cấp 4 mà vợ chồng dành dụm hơn chục năm mới cất được, chỉ ở hơn 1 năm cũng chìm vào dòng sông Cổ Chiên.

“2 con nhỏ đang học lớp 1 và lớp 6, ông xã thì đi làm ở Bình Dương, phải nghỉ việc về phụ lo cho 2 con nhỏ”, chị Trang nghẹn ngào nói.

Chị Trang cho biết thêm, ngoài được hỗ trợ cất nhà, chồng chị và ông Trường còn được giới thiệu việc làm tại một công ty ở TP Vĩnh Long, gia đình bà Thắm thuê được 1 vườn chôm chôm để phát triển kinh tế.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 15.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Võ Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ thông tin: “Đối với trường hợp những hộ không còn đất để xây dựng mới nhà ở, UBND huyện xem xét, chỉ đạo các ngành bố trí cho người dân về khu tái định cư trên địa bàn huyện sinh sống. Một số người được nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm cũng đã mua mới đất, cất nhà ổn định cuộc sống”.

Theo ông Sơn, ngoài lo chỗ ở thì việc làm cũng rất quan trọng. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp trong huyện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân còn trong độ tuổi lao động cũng như xem xét cho vay vốn để phát triển kinh tế, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Người dân nhận được tiền hỗ trợ xây nhà vui mừng trước sự quan tâm của chính quyền các cấp. Ảnh: Hoàng Lộc
Người dân nhận được tiền hỗ trợ xây nhà vui mừng trước sự quan tâm của chính quyền các cấp. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Mai Hữu Ánh, chủ một đại lý xổ số kiến thiết tại Vĩnh Long cho biết, công tác hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại về sạt lở được đặt lên hàng đầu.

“Ngoài hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân cùng số tiền nhỏ từ vài trăm đến vài triệu đồng, tôi còn vận động các công ty xổ số kiến thiết ở khu vực miền nam chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho bà con. Như ở xã Hòa Ninh, tôi đã vận động trao 480 triệu đồng xây dựng 6 căn nhà”, ông Ánh thông tin thêm.

Qua thống kê, đến nay đã có 13 hộ dân được nhận hỗ trợ từ ngân sách huyện Long Hồ và các nhà hảo tâm hơn 600 triệu đồng/hộ, không tính nhu yếu phẩm, chi phí thuê nhà sinh sống lúc chờ xây dựng nhà mới. Những hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp cũng được hỗ trợ với số tiền vài chục triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở khu vực bờ sông Cổ Chiên, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào chiều ngày 5.12.2022, với chiều dài 500m, ăn sâu vào đất liền 300m, làm ảnh hưởng đến 16 hộ dân (58 nhân khẩu), thiệt hại 13 căn nhà, 1 nhà kho, 1 xe cuốc, 2 ao nuôi cá chốt, khoảng 15ha đất. Ước tổng thiệt hại khoảng 35 tỉ đồng.


HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Vẫn chưa rõ nguyên nhân sạt lở ở Long Hồ, người dân tiếp tục lo lắng

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Vĩnh Long hoàn thành gia cố đê bao nghìn tỉ nhiều lần sạt lở trong tháng 7

HOÀNG LỘC |

Vĩnh Long - Liên quan đến sự cố các đoạn ở đê bao sông Măng Thít sạt lở nhiều lần cũng như nhiều vị trí sạt lở khác trên địa bàn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thông tin về nguyên nhân cũng như thời gian và phương án khắc phục.

Đến lượt Trà Ôn liên tiếp sạt lở, người dân vào trường học ở tạm chờ an cư

HOÀNG LỘC |

Vĩnh Long - Sau vụ sạt lở ngày 11.6 tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm ảnh hưởng đến 9 ngôi nhà của người dân, hiện UBND xã đã bố trí chỗ ở tạm thời cho một số hộ tại Trường THCS Tích Thiện.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Lộ diện các thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa công bố điểm thi vào lớp 10 và danh sách các thủ khoa năm nay.

Tuyển nữ Việt Nam thua đối thủ về thể hình, đá 50-50 sẽ thiệt

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, với sự chênh lệch về thể hình nếu tuyển nữ Việt Nam đá 50-50 với đối thủ ở World Cup 2023 thì sẽ thiệt.

Việt Nam là điểm đến khách Hàn Quốc ưa chuộng nhất hè 2023

Nhật Hạ |

Theo dữ liệu của Hana Tour, công ty lữ hành lớn nhất Hàn Quốc, Việt Nam là điểm đến được du khách xứ sở kim chi ưa chuộng nhất mùa hè này.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân sạt lở ở Long Hồ, người dân tiếp tục lo lắng

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Vĩnh Long hoàn thành gia cố đê bao nghìn tỉ nhiều lần sạt lở trong tháng 7

HOÀNG LỘC |

Vĩnh Long - Liên quan đến sự cố các đoạn ở đê bao sông Măng Thít sạt lở nhiều lần cũng như nhiều vị trí sạt lở khác trên địa bàn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thông tin về nguyên nhân cũng như thời gian và phương án khắc phục.

Đến lượt Trà Ôn liên tiếp sạt lở, người dân vào trường học ở tạm chờ an cư

HOÀNG LỘC |

Vĩnh Long - Sau vụ sạt lở ngày 11.6 tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm ảnh hưởng đến 9 ngôi nhà của người dân, hiện UBND xã đã bố trí chỗ ở tạm thời cho một số hộ tại Trường THCS Tích Thiện.