Các họa sĩ nhí trổ tài vẽ tranh quảng bá di sản, văn hóa Huế trên áo dài

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với chủ đề "Áo dài và Di sản", vòng chung kết và trao giải Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm 2023 đang diễn ra tại Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đẩy mạnh văn hóa đọc, tạo sân chơi bổ ích, sáng tạo cho các em học sinh.

Vòng chung kết và trao giải Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm 2023 sẽ diễn ra trong một tuần, bắt đầu từ ngày 5.7 đến 12.7.2023 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vòng chung kết và trao giải Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm 2023 sẽ diễn ra trong một tuần, bắt đầu từ ngày 5.7 đến 12.7.2023 tại Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo đó, Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm nay mang chủ đề “Áo dài và Di sản“, là hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia lễ hội Festival Huế Bốn mùa năm 2023.
Theo đó, Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm nay mang chủ đề “Áo dài và Di sản“, là hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia lễ hội Festival Huế Bốn mùa năm 2023.
Đồng thời, đây cũng là hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày hôm nay 6.7.2023.
Đồng thời, đây cũng là hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày hôm nay 6.7.2023.
Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm nay là một hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh sau những giờ học. Khơi dậy sự sáng tạo, đam mê và là cơ hội để các em nhỏ có thể thỏa sức tranh tài và phát triển bản thân.
Hội thi Thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm nay là một hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh sau những giờ học. Khơi dậy sự sáng tạo, đam mê và là cơ hội để các em nhỏ có thể thỏa sức tranh tài và phát triển bản thân.
Được biết, hội thi chia thành 2 bảng cho Khối học sinh Tiểu học (từ 6-11 tuổi) và Khối Trung học cơ sở (từ 12 -15 tuổi). Vòng sơ loại đã thu hút hơn 400 học sinh tham gia.
Được biết, hội thi chia thành 2 bảng cho Khối học sinh Tiểu học (từ 6-11 tuổi) và Khối Trung học cơ sở (từ 12 -15 tuổi). Vòng sơ loại đã thu hút hơn 400 học sinh tham gia.
Có 50 tác phẩm đã vượt qua Vòng sơ khảo để vào Vòng chung kết. Tại đây, Ban tổ chức sẽ chọn 15 tác phẩm xuất sắc nhất để in lên áo dài trình diễn trong lễ trao giải.
Có 50 tác phẩm đã vượt qua Vòng sơ khảo để vào Vòng chung kết. Tại đây, Ban tổ chức sẽ chọn 15 tác phẩm xuất sắc nhất để in lên áo dài trình diễn trong lễ trao giải.
Những hình ảnh đặc trưng của di sản văn hóa Huế như cầu Trường Tiền, cung đình, đền đài, lăng tẩm, hoa sen, nhã nhạc,… được vẽ trang trí trên tà áo dài truyền thống.
Những hình ảnh đặc trưng của di sản văn hóa Huế như cầu Trường Tiền, cung đình, đền đài, lăng tẩm, hoa sen, nhã nhạc được vẽ trang trí trên tà áo dài truyền thống.
Đặc sản nổi tiếng “Bún bò Huế” được trang trí, quảng bá trên áo dài.
Đặc sản nổi tiếng “Bún bò Huế” được trang trí, quảng bá trên áo dài.
Những biểu tượng của Huế như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, thuyền rồng sông Hương được gói gọn trong tác phẩm của một thí sinh tham gia dự thi.
Những biểu tượng của Huế như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, thuyền rồng sông Hương được gói gọn trong tác phẩm của một thí sinh tham gia dự thi.
Những cánh diều bay lượn trước Đại nội Huế, một hình ảnh gắn liền với người dân Cố đô cũng như du khách khi đến với Huế.
Những cánh diều bay lượn trước Đại nội Huế, một hình ảnh gắn liền với người dân cố đô cũng như du khách khi đến với Huế.
Các em nhỏ chăm chú đọc sách tại thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi hiện đang trưng bày những tác phẩm tranh vẽ trên áo dài.
Các em nhỏ chăm chú đọc sách tại thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi hiện đang trưng bày những tác phẩm tranh vẽ trên áo dài.
Bên cạnh đó, hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng và tinh tế của tà áo dài Việt Nam, góp phần tuyên truyền quảng bá văn hóa Huế gắn với quảng bá, xúc tiến về du lịch, từng bước triển khai có hiệu quả Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”.
Bên cạnh đó, hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng và tinh tế của tà áo dài Việt Nam, góp phần tuyên truyền quảng bá văn hóa Huế gắn với quảng bá, xúc tiến về du lịch, từng bước triển khai có hiệu quả Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”.
Những tác phẩm tham dự giải sẽ được sử dụng để quảng bá, biểu diễn và trưng bày trong các sự kiện, hoạt động do Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.
Những tác phẩm tham dự giải sẽ được sử dụng để quảng bá, biểu diễn và trưng bày trong các sự kiện, hoạt động do thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.
Đặc biệt, những tác phẩm này sẽ hướng đến các hoạt động gây quỹ để mua sách biếu tặng cho các tủ sách cơ sở ở vùng sâu, vùng xa có hoạt động tốt nhằm khuyến khích và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Đặc biệt, những tác phẩm này sẽ hướng đến các hoạt động gây quỹ để mua sách biếu tặng cho các tủ sách cơ sở ở vùng sâu, vùng xa có hoạt động tốt nhằm khuyến khích và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh xúng xính áo dài trắng, quyết tâm thi đỗ năng khiếu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TRÀ MY |

Mong ước trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nữ sinh Trần Thị Minh Ánh quyết tâm đạt điểm cao trong kì thi năng khiếu do trường tổ chức.

Khu thể thao nằm trên “đất vàng” hoang phế, mất mỹ quan đô thị

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khu "đất vàng" nằm đối diện Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây được cho thuê làm bãi đỗ xe ô tô và khai thác sử dụng 2 sân tennis để thực hiện các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khu đất trở nên xấu xí, nhếch nhác vì 2 sân tennis đã xuống cấp, hoang tàn do không ai sử dụng.

Mất khoảng 10 ngày để "bế" được du thuyền 80 tấn ra khỏi hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Du thuyền Potomac dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn đang được khẩn trương tháo dỡ, di dời ra khỏi hồ Tây. Đây cũng là du thuyền cuối cùng vẫn đang ngự trị trên mặt hồ Tây.

Bắt 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm về hành vi nhận hối lộ.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Blackpink đến Việt Nam có phải vì tiền?

Hào Hoa (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ Văn hóa Đặng Thiếu Ngân – chuyên gia hàng đầu về Hallyu cho rằng, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đã được Kpop nhắm đến từ lâu.

Nữ sinh xúng xính áo dài trắng, quyết tâm thi đỗ năng khiếu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TRÀ MY |

Mong ước trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nữ sinh Trần Thị Minh Ánh quyết tâm đạt điểm cao trong kì thi năng khiếu do trường tổ chức.

Khu thể thao nằm trên “đất vàng” hoang phế, mất mỹ quan đô thị

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khu "đất vàng" nằm đối diện Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây được cho thuê làm bãi đỗ xe ô tô và khai thác sử dụng 2 sân tennis để thực hiện các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khu đất trở nên xấu xí, nhếch nhác vì 2 sân tennis đã xuống cấp, hoang tàn do không ai sử dụng.

Mất khoảng 10 ngày để "bế" được du thuyền 80 tấn ra khỏi hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Du thuyền Potomac dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn đang được khẩn trương tháo dỡ, di dời ra khỏi hồ Tây. Đây cũng là du thuyền cuối cùng vẫn đang ngự trị trên mặt hồ Tây.