Mất khoảng 10 ngày để "bế" được du thuyền 80 tấn ra khỏi hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Du thuyền Potomac dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn đang được khẩn trương tháo dỡ, di dời ra khỏi hồ Tây. Đây cũng là du thuyền cuối cùng vẫn đang ngự trị trên mặt hồ Tây.

Mất khoảng 10 ngày để di dời được du thuyền 80 tấn ra khỏi hồ Tây.
Những ngày này, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đang phối hợp với Công ty Cổ phần Sông Potomac tổ chức tháo dỡ, di chuyển du thuyền Potomac ra khỏi hồ Tây.
Những ngày này, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đang phối hợp với Công ty Cổ phần Sông Potomac tổ chức tháo dỡ, di chuyển du thuyền Potomac ra khỏi hồ Tây.
Du thuyền Potomac dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn đã ngừng hoạt động 5 năm nay. Du thuyền này thuộc Công ty Cổ phần Sông Potomac, là tài sản đang thi hành án. Thời gian qua, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi hành án trong việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp di chuyển con tàu ra khỏi hồ Tây.
Du thuyền Potomac dài khoảng 40m, trọng lượng 80 tấn đã ngừng hoạt động 5 năm nay. Du thuyền này thuộc Công ty Cổ phần Sông Potomac, là tài sản đang thi hành án. Thời gian qua, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi hành án trong việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp di chuyển con tàu ra khỏi hồ Tây.
Ghi nhận ngày 4.7, mặc dù thời tiết nắng gắt nhưng hàng chục công nhân vẫn đang khẩn trương tháo dỡ từng phần của du thuyền.
Ghi nhận ngày 4.7, mặc dù thời tiết nắng gắt nhưng hàng chục công nhân vẫn đang khẩn trương tháo dỡ từng phần của du thuyền.
“Khoảng 90% các bộ phận trên du thuyền sẽ được tận dụng lại. Trong quá trình cắt dỡ, công nhân sẽ chú ý không cắt vào những trục xương chính để sau này lắp ghép được nhanh chóng, đảm bảo.” - một công nhân tháo dỡ cho hay.
“Khoảng 90% các bộ phận trên du thuyền sẽ được tận dụng lại. Trong quá trình cắt dỡ, công nhân sẽ chú ý không cắt vào những trục xương chính để sau này lắp ghép được nhanh chóng, đảm bảo.” , một công nhân tháo dỡ cho hay.
Các đồ vật, phần tách rời từ du thuyền sẽ được cẩu lên bờ để vận chuyển đến điểm tập kết.
Các đồ vật, bộ phận tách rời từ du thuyền sẽ được cẩu lên bờ để vận chuyển đến điểm tập kết.
Sau khi hoàn thành việc di dời các tàu, thuyền trên hồ Tây theo chỉ đạo của TP Hà Nội, quận Tây Hồ sẽ triển khai loạt giải pháp để bảo đảm môi trường nước, như nạo vét bùn lòng hồ, sục khí, thả bè thủy sinh... để từng bước làm sạch nước hồ Tây.
Dự kiến việc tháo dỡ du thuyền này sẽ mất khoảng 10 ngày (tính từ 1.7) do thuyền có trọng tải rất lớn.
Sau khi hoàn thành việc di dời các tàu, thuyền trên hồ Tây theo chỉ đạo của TP Hà Nội, quận Tây Hồ sẽ triển khai loạt giải pháp để bảo đảm môi trường nước, như nạo vét bùn lòng hồ, sục khí, thả bè thủy sinh... để từng bước làm sạch nước hồ Tây.
Sau khi hoàn thành việc di dời các tàu, thuyền trên hồ Tây theo chỉ đạo của TP Hà Nội, quận Tây Hồ sẽ triển khai loạt giải pháp để bảo đảm môi trường nước, như nạo vét bùn lòng hồ, sục khí, thả bè thủy sinh... để từng bước làm sạch nước hồ Tây. Trước mắt, Hà Nội chưa xem xét đưa du thuyền hoạt động trở lại trên hồ Tây.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Đổ xô đi cho cá tiền tỉ "ăn chân” miễn phí tại hồ Tây

Thu Thủy |

Hà Nội – Thời gian gần đây, hồ cá Koi siêu độc đáo tại hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang được nhiều người dân Thủ đô tìm đến để vui chơi, tham quan và chụp ảnh. Đặc biệt, khi tới đây, người dân được tận tay trải nghiệm và ngồi thư giãn với hàng trăm chú cá Koi tiền tỉ bơi quanh chân.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Không gian xanh ngát xanh sau khi hoàn thành di dời du thuyền trên Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Trong thời gian từ ngày 27.4 đến nay, Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi Hồ Tây.

Trả lại bản năng sinh tồn, voi nhà ở Đắk Lắk vui vẻ dạo bước giữa rừng xanh

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, ngày càng có nhiều voi nhà được tháo bỏ xiềng xích, trở về môi trường rừng xanh vốn dĩ là không gian, môi trường quen thuộc của chúng.

Viên chức dân số làm đủ việc ở vùng biên và phút hụt hẫng khi bị “bỏ rơi”

HƯNG THƠ |

Bình thường, viên chức dân số công tác ở các xã biên giới ở tỉnh Quảng Trị phụ trách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng khi có dịch COVID-19, họ được phân công làm đủ việc như các cán bộ ở trạm y tế. Không nề hà, họ chung vai cùng phòng chống dịch. Đến lúc có chế độ, họ lại bị đẩy ra ngoài, nên ai cũng hụt hẫng.

Chuyên gia phân tích sự cố kè chống sạt lở sông Phó Đáy vừa xây xong đã sập

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Theo giới chuyên gia, công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy thuộc diện cấp bách nên khi khảo sát, cơ quan chuyên môn phải tính toán được các yếu tố địa chất để làm phương án thiết kế.

Đôn đáo tìm người ở ghép vì giá thuê chung cư Hà Nội tăng vọt

Thu Giang |

Giá thuê phân khúc chung cư gần đây tại TP Hà Nội liên tục tăng cao đang khiến nhiều người đi thuê phải tìm kiếm người ở ghép nhằm tiết kiệm, giảm gánh nặng chí phí.

Bắt một Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan tín dụng đen và làm giả sổ đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 1 Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của người này.

Đổ xô đi cho cá tiền tỉ "ăn chân” miễn phí tại hồ Tây

Thu Thủy |

Hà Nội – Thời gian gần đây, hồ cá Koi siêu độc đáo tại hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang được nhiều người dân Thủ đô tìm đến để vui chơi, tham quan và chụp ảnh. Đặc biệt, khi tới đây, người dân được tận tay trải nghiệm và ngồi thư giãn với hàng trăm chú cá Koi tiền tỉ bơi quanh chân.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Không gian xanh ngát xanh sau khi hoàn thành di dời du thuyền trên Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Trong thời gian từ ngày 27.4 đến nay, Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi Hồ Tây.