Các điểm vui chơi nổi tiếng ở Hà Nội trước thềm Noel

Tô Thế |

Hà Nội - Một ngày trước lễ Noel chính thức, lượng người đổ về các điểm vui chơi như Nhà Thờ Lớn, Hàng Mã... có tăng lên so với ngày thường, nhưng so với các năm trước thì lại rất ít.
 
Trước lễ Giáng sinh chính thức, khu vực Nhà Thờ Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) người dân đến vui chơi đông hơn thường ngày. Tuy nhiên so với cùng thời điểm này các năm trước, lượng người giảm đi rất nhiều.
 
Năm nay, dù không tổ chức Giáng sinh do hoạt động trùng tu và diễn biến dịch COVID-19, Nhà thờ Lớn Hà Nội vẫn thu hút giới trẻ với tiểu cảnh, cây thông khổng lồ đón lễ hội.
 
Phía bên ngoài nhà thờ, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang...
 
 
"Các năm trước để chụp được bức ảnh ở đây khó lắm, bởi nhìn đâu cũng thấy người, chen chúc nhau đi lại. Tôi nghe nói từ chiều 24.12 ở xung quanh đây sẽ cấm đường nên quyết định lên trước để chụp vài kiểu ảnh với bạn bè làm kỷ niệm", bạn Trần Ngọc Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay.
 
Lực lượng chức năng liên tục phải đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.
 
Rất nhiều bạn trẻ bỏ khẩu trang để chụp ảnh.
 
Là con phố được mệnh danh là "thủ phủ" của các loại đồ chơi, đồ trang trí dịp Giáng sinh mỗi năm, nhưng năm nay do dịch COVID-19 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có phần đìu hiu.
 
Theo các tiểu thương, những ngày này khách có đông hơn ngày thường, nhưng so với các năm trước thì rất ít.
 
Khách chủ yếu đến chụp ảnh nên lượng hàng bán ra năm nay giảm mạnh.
 
Vẫn có nhiều bạn trẻ bỏ khẩu trang ra khi chụp ảnh, nhiều chủ hàng đã phải nhắc nhở khách.
 
Những tấm biển "xả hàng" đã được treo ở hầu hết các cửa hàng.
 
Một tiểu thương tranh thủ chợp mắt ngay tại sạp hàng vì ít khách.
 
"Các năm trước chắc phải mất đến 30 phút mới có thể đi bộ hết con phố này bởi người cứ nườm nượp đến, nhích từng bước. Còn năm nay như các bạn thấy đấy, thời điểm đông nhất cũng chỉ bằng khoảng 1/10 các năm trước", một tiểu thương cho hay.
 
Một mùa Giáng sinh ảm đạm đối với các tiểu thương phố Hàng Mã.
 
 
Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường.
 
Những ngày này Hà Nội liên tục có ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục, riêng trong ngày 23.12 ghi nhận 1.774 ca, trong đó có 733 ca cộng đồng. Thời điểm lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.
 
Người dân nên ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách không tụ tập nơi đông người, thực hiện giữ khoảng cách, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, không lơ là phòng chống dịch...

Từ 17h ngày 24.12, các tuyến phố dẫn vào Nhà Thờ Lớn như: Ấu Triệu, Nhà Chung, Nhà Thờ... sẽ hạn chế tối đa người và các phương tiện ra vào khu vực này. Những người dân được phép ra vào khu vực gồm: Người cư trú trong khu vực; người nhận được giấy mời từ phía Nhà Thờ Lớn và lực lượng an ninh bảo vệ khu vực trong đêm Noel.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

29/30 quận huyện của Hà Nội có các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 22.12 đến 18h ngày 23.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.765 ca bệnh COVID-19. Số ca cộng đồng ghi nhận nhiều nhất tại quận Đống Đa.

Thời tiết Noel và Tết Dương lịch 2022 có gì đáng chú ý?

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về tác động thời tiết Noel năm nay và Tết Dương lịch 2022.

Kịch bản nào để đêm Noel không lặp lại cảnh "biển người" đêm Trung thu?

AN AN - MINH ÁNH |

Hà Nội - Nhiều người lo ngại số ca COVID-19 tại Hà Nội sẽ còn gia tăng trong những ngày tới khi lễ Noel cận kề. Đây là thời điểm nhiều cặp đôi, gia đình lên kế hoạch hẹn hò vui chơi, không thể lường trước việc trong dòng người đông đúc đó có những F0 không triệu chứng hay không. Trước đó "biển người" đêm trung thu đã thách thức thành quả chống dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

29/30 quận huyện của Hà Nội có các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 22.12 đến 18h ngày 23.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.765 ca bệnh COVID-19. Số ca cộng đồng ghi nhận nhiều nhất tại quận Đống Đa.

Thời tiết Noel và Tết Dương lịch 2022 có gì đáng chú ý?

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về tác động thời tiết Noel năm nay và Tết Dương lịch 2022.

Kịch bản nào để đêm Noel không lặp lại cảnh "biển người" đêm Trung thu?

AN AN - MINH ÁNH |

Hà Nội - Nhiều người lo ngại số ca COVID-19 tại Hà Nội sẽ còn gia tăng trong những ngày tới khi lễ Noel cận kề. Đây là thời điểm nhiều cặp đôi, gia đình lên kế hoạch hẹn hò vui chơi, không thể lường trước việc trong dòng người đông đúc đó có những F0 không triệu chứng hay không. Trước đó "biển người" đêm trung thu đã thách thức thành quả chống dịch.