29/30 quận huyện của Hà Nội có các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 22.12 đến 18h ngày 23.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.765 ca bệnh COVID-19. Số ca cộng đồng ghi nhận nhiều nhất tại quận Đống Đa.

Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (733); Tại khu cách ly (984); Tại khu phong tỏa (48).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (199); Hà Đông (172); Đống Đa (155); Đông Anh (115); Ba Đình (106); Hai Bà Trưng (105); Bắc Từ Liêm (94); Thanh Trì (73); Thanh Xuân (64); Long Biên (64).

Bệnh nhân phân bố tại 325 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 733 ca cộng đồng ghi nhận tại 232 xã phường thuộc 29/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đống Đa (92); Hà Đông (74); Hai Bà Trưng (62); Ba Đình (61); Hoàng Mai (60).

Như vậy, cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021): 33.809 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 12.372 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 21.437 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng, áp lực cho tầng điều trị thứ 3

Hương Giang |

Trong số khoảng 200 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại một cơ sở y tế ở Hà Nội, có khoảng 50% là bệnh nhân nặng, thở máy. Trong đó, tình trạng bệnh nhân đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng vẫn trở nặng chiếm khoảng 30%.

Bộ Y tế đề nghị triển khai mạnh mẽ "chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ"

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai mạnh mẽ, toàn diện "Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ" bằng các biện pháp: rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao để tiêm đầy đủ vaccine ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng nguy cơ.

Giá kit xét nghiệm Việt Á công bố 470.000 đồng, Bộ Y tế liên quan thế nào?

Thùy Linh |

Ngoài việc khẳng định đã thực hiện "đúng quy định" trong cấp phép lưu hành sinh phẩm xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, chiều 21.12, Bộ Y tế còn cung cấp các thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp tự công bố giá sinh phẩm xét nghiệm. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng, áp lực cho tầng điều trị thứ 3

Hương Giang |

Trong số khoảng 200 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại một cơ sở y tế ở Hà Nội, có khoảng 50% là bệnh nhân nặng, thở máy. Trong đó, tình trạng bệnh nhân đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng vẫn trở nặng chiếm khoảng 30%.

Bộ Y tế đề nghị triển khai mạnh mẽ "chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ"

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai mạnh mẽ, toàn diện "Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ" bằng các biện pháp: rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao để tiêm đầy đủ vaccine ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng nguy cơ.

Giá kit xét nghiệm Việt Á công bố 470.000 đồng, Bộ Y tế liên quan thế nào?

Thùy Linh |

Ngoài việc khẳng định đã thực hiện "đúng quy định" trong cấp phép lưu hành sinh phẩm xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, chiều 21.12, Bộ Y tế còn cung cấp các thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp tự công bố giá sinh phẩm xét nghiệm.