“Biển người” đổ xô đến Kinh thành Huế check-in miễn phí

NGUYỄN LUÂN – CÔNG TRIỆU |

HUẾ - Toàn bộ di tích trong Quần thể Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho người dân cả nước dịp lễ kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, từ sáng sớm Kinh thành Huế đã tiếp đón "biển người" tham quan.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26.3.1975 – 26.3.2024), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí tham quan cho du khách là công dân Việt Nam.
Nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26.3.1975 – 26.3.2024), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí tham quan cho du khách là công dân Việt Nam.
Theo đó, tất cả các di tích trong Quần thể di tích của Cố đô Huế sẽ miễn vé cho người dân cả nước tham quan trong ngày hôm nay 26.3. Việc mở cửa miễn phí bắt đầu từ 6h30 đến 18h ngày 26.3.
Theo đó, tất cả các di tích trong Quần thể di tích của Cố đô Huế sẽ miễn vé cho người dân cả nước tham quan trong ngày hôm nay 26.3. Việc mở cửa miễn phí bắt đầu từ 6h30 đến 18h ngày 26.3.
Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách trong nước cũng như quốc tế đã đổ xô vào Đại nội Huế để tham quan những công trình kiến trúc cổ kính, check-in với cung điện triệu đô vừa được phục hồi.
Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách trong nước cũng như quốc tế đã đổ xô vào Kinh thành Huế để tham quan những công trình kiến trúc cổ kính, check-in với cung điện triệu đô vừa được phục hồi.
Hàng trăm học sinh đến từ TP. Vinh (Nghệ An) tạo hình tại quảng trường Ngọ Môn cùng với rất nhiều học sinh, sinh viên trong tỉnh Thừa Thiên Huế đến tham quan dịp này.
Hàng trăm học sinh đến từ TP. Vinh (Nghệ An) tạo hình tại quảng trường Ngọ Môn.
Biển người tiến vào khu vực Đại nội Huế.
Biển người tiến vào khu vực Đại nội Huế.
Điện Kiến Trung, cung điện trị giá hơn 124 tỉ đồng vừa được đưa vào khai thác, phục vụ du khách là điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan.
Điện Kiến Trung, cung điện trị giá hơn 124 tỉ đồng vừa được đưa vào khai thác, phục vụ du khách là điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan.
Bên cạnh đó, các di tích nổi tiếng như: lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế cũng là điểm đến của hàng ngàn du khách dịp này.
Bên cạnh đó, các di tích nổi tiếng như: Lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế cũng là điểm đến của hàng ngàn du khách dịp này.
Không khí đông đúc, rộn ràng bên trong điện Kiến Trung.
Không khí đông đúc, rộn ràng bên trong điện Kiến Trung.
Để thuận tiện trong việc phân luồng du khách, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế yêu cầu khách tham quan mang theo căn cước công dân khi đến các điểm di tích.
Để thuận tiện trong việc phân luồng du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu khách tham quan mang theo căn cước công dân khi đến các điểm di tích.
 Người dân, du khách tỏ ra thích thú và phấn khởi trước hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của một số bộ phận người dân, du khách không đủ điều kiện để tham quan hết các di tích nổi tiếng của Huế.
Người dân, du khách tỏ ra thích thú và phấn khởi trước hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của một số bộ phận người dân, du khách không đủ điều kiện để tham quan hết các di tích nổi tiếng của Huế.
Là một du khách đến từ Điện Biên, chị Ngọc Linh trong lần đầu tiên được tham quan bên trong Đại nội Huế, chị Linh chia sẻ: “Vừa qua, khi lướt mạng xã hội, tôi đã biết được thông tin ngày hôm nay Huế sẽ mở cửa miễn phí vé cho người dân và tôi đã dành thời gian để đi tham quan và chụp hình tại đây. Thời gian trải nghiệm ở đây thực sự rất xứng đáng, mọi thứ siêu đẹp, tôi khá là choáng ngợp”.
Là một du khách đến từ Điện Biên, chị Ngọc Linh trong lần đầu tiên được tham quan bên trong Đại nội Huế, chia sẻ: “Vừa qua, khi lướt mạng xã hội, tôi đã biết được thông tin ngày hôm nay Huế sẽ mở cửa miễn phí vé cho người dân và tôi đã dành thời gian để đi tham quan và chụp hình tại đây. Thời gian trải nghiệm ở đây thực sự rất xứng đáng, mọi thứ rất đẹp, tôi khá là choáng ngợp”.
Rất đông học sinh, sinh viên đến tham quan Đại nội Huế dịp này.
Rất đông học sinh, sinh viên đến tham quan Đại Nội Huế dịp này.
Phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống khoe dáng cạnh di tích Huế.
Phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống khoe dáng cạnh di tích Huế.
Hằng năm, vào những ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường miễn vé cho người dân và du khách, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan.
Hằng năm, vào những ngày lễ lớn, Tết Nguyên Đán, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường miễn vé cho người dân và du khách, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan.

NGUYỄN LUÂN – CÔNG TRIỆU
TIN LIÊN QUAN

Cửa ra của Kinh thành Huế có ý nghĩa lịch sử đang bị lãng quên

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Kinh thành Huế có tổng 13 cửa ra vào, trong đó có 11 cửa đường bộ, 2 cửa đường thủy và 1 cửa phụ nằm ở phía Đông Bắc. Tuy nhiên, vì là cửa phụ nên hầu như cửa thành này không được sử dụng đến, khiến công trình trở nên lạnh lẽo, hoang vu.

Độc đáo tên gọi của loạt 13 cửa ra vào Kinh Thành Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kinh thành Huế là một công trình kiến trúc rất độc đáo, hấp dẫn du khách tứ phương. Tại đây, có tổng 13 cửa ra vào bên trong Kinh thành, mỗi cửa mang một chức năng và câu chuyện lịch sử riêng.

Rộn ràng không khí Tết cổ truyền bên trong Kinh thành Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, hàng ngàn người dân, du khách đã cùng nhau tham gia trải nghiệm không khí Tết Cổ truyền ngay bên trong Kinh thành Huế, tạo nên không khí vui tươi, ấm cúng.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

Sở Y tế Thanh Hóa vào cuộc sau bài điều tra về khám sức khỏe của Báo Lao Động

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến báo cáo giải trình sự việc.

Xe bồn cháy trên đường, thông báo người dân di chuyển xa hiện trường

Phương Linh |

Một chiếc xe bồn bốc cháy khi đang chở khí hóa lỏng di chuyển trên đường đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Các phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt phải tạm dừng qua lại.

Thu hồi hơn 46 tỉ đồng và nhiều tài sản có liên quan đại án đăng kiểm

Anh Tú |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM chuyển Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Theo đó, quá trình điều tra, các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỉ đồng và 118.800 USD cùng nhiều tài sản khác có liên quan.

Tạm giữ đối tượng lái ôtô tông gãy chân bạn đánh bida vì mâu thuẫn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hai ngày qua lan truyền 1 clip đối tượng lái ôtô bất ngờ tông gãy chân người đi đường. Công an đã làm việc và tạm giữ 1 tài xế để điều tra làm rõ vụ việc.

Cửa ra của Kinh thành Huế có ý nghĩa lịch sử đang bị lãng quên

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Kinh thành Huế có tổng 13 cửa ra vào, trong đó có 11 cửa đường bộ, 2 cửa đường thủy và 1 cửa phụ nằm ở phía Đông Bắc. Tuy nhiên, vì là cửa phụ nên hầu như cửa thành này không được sử dụng đến, khiến công trình trở nên lạnh lẽo, hoang vu.

Độc đáo tên gọi của loạt 13 cửa ra vào Kinh Thành Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kinh thành Huế là một công trình kiến trúc rất độc đáo, hấp dẫn du khách tứ phương. Tại đây, có tổng 13 cửa ra vào bên trong Kinh thành, mỗi cửa mang một chức năng và câu chuyện lịch sử riêng.

Rộn ràng không khí Tết cổ truyền bên trong Kinh thành Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, hàng ngàn người dân, du khách đã cùng nhau tham gia trải nghiệm không khí Tết Cổ truyền ngay bên trong Kinh thành Huế, tạo nên không khí vui tươi, ấm cúng.